Siêu mẫu Ryu Wan Kyu: Biểu tượng sexy mới của châu Á

13/03/2016 07:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ai cũng có được cơ hội một lần trong đời, song quan trọng là phải biết nắm bắt nó. Đối với siêu mẫu Hàn Quốc Ryu Wan Kyu thì đó là khi anh được tham gia chiến dịch quảng bá BST Thu/Đông 2015 của thương hiệu thời trang Trung Quốc Shanghai Tang năm 2015.

1. Tháng 7/2015, các hình ảnh trong chiến dịch quảng cáo này được tung ra và lập tức nó đã gây sự chú ý nhà quản lý chuyên săn lùng người mẫu quốc tế Wilson Brandon. Ông liên lạc với Ryu để ký hợp đồng với DNA Model Management, một trong ba công ty hàng đầu thế giới có trụ sở New York.

“Tôi không hề kỳ vọng bất cứ điều gì như vậy xảy ra” – Ryu nói trong một cuộc phỏng vấn của tờ Korea Times. "Brandon cũng là quản lý một người bạn của tôi là người mẫu Na Dae Hyuck. Tôi đoán ông đã xem trang Instagram của tôi thông qua tài khoản của Na, bởi Na cũng là người mẫu cho Shanghai Tang.

Thông thường, một người mẫu phải gặp trực tiếp đại diện công ty thời trang để ký hợp đồng, nhưng Brandon đã làm việc tới tôi qua video và đã gửi hợp đồng cho tôi. Sau đó, tôi đã bay tới New York. Tôi thật may mắn”.


Người mẫu Hàn Quốc Ryu Wan Kyu

Tháng 6/2015, trong mùa đầu tiên, công ty thời trang Italy Versace đã đưa Ryu lên sàn catwalk trong Tuần lễ Thời trang Milan và anh là người mẫu châu Á duy nhất tham gia trình diễn trong sự kiện thời trang này. Cảm xúc của Ryu lúc đó vừa háo hức vừa lo lắng, song anh vẫn nhớ nhà thiết kế Donatella Versace gọi anh là “chàng trai châu Á gợi cảm”.

Điều kỳ diệu lại tiếp tục đến với Ryu khi cũng trong mùa đó, anh đã xuất hiện trên sàn catwalk, giới thiệu dự án hợp tác H&M x Balmain ở New York City. Mùa tiếp sau đó, Ryu đã có mặt trên khắp các sàn diễn thời trang châu Âu.

“Tôi tham gia các sự kiện thời trang ở Pháp nhiều nhất, giới thiệu các sản phẩm của Maison Margiela, Thom Browne, Balmain và White Mountaineering. Ở Milan, tôi đã xuất hiện trong 4 sự kiện thời trang, trình diễn sưu tập của các thương hiệu nổi tiếng như Ralph Lauren Purple Label, Brioni và DSquared2. Song các màn diễn với thương hiệu Balmain và Ralph Lauren để lại cho tôi ấn tượng sâu nhất” - Ryu cho biết.

2. Giờ Ryu đang trải bước trên thành công, song không phải ngay từ đầu anh đã được may mắn như vậy. Cao 1m89, Ryu được bạn bè khuyên nên phát triển nghề người mẫu.

Năm 2013, anh theo học nghề người mẫu tại  EsteemENT ở Hàn Quốc và đã vòng sơ tuyển để tham gia "New Face Model" (Gương mặt người mẫu mới). Song Ryu cho biết, thời điểm đó thân hình anh hơi “mũm mĩm” và chưa hề có sự chuẩn bị gì nên anh không được trọng dụng. Lúc đó, Ryu biết anh không phù hợp ở đây.

Sau đó, Ryu chuyển sang công ty người mẫu khác là Curmas, công ty này tìm kiếm những người mẫu có vẻ đẹp rắn rỏi, nam tính chứ không phải những gương mặt xinh trai.

Công ty này chào đón Ryu. Tuy nhiên, do đây chỉ là một công ty nhỏ và do vậy không có “lực” để đưa Ryu trở thành một người mẫu hàng đầu, mặc dù anh đã tham gia các màn diễn có tầm cỡ tại Tuần lễ Thời trang Seoul. Song như vậy vẫn chưa khiến Ryu thấy thỏa mãn.


Ryu Wan Kyu trên một sàn diễn thời trang ở châu Âu

Curmas giới thiệu Ryu với một hãng người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) và nhờ đó anh đã xuất hiện trên sàn catwalk với sưu tập thời trang của thương hiệu Shanghai Tang, chụp cataloge cho thương hiệu này và cuối cùng là tham gia một chiến dịch toàn cầu. Đó là lần đầu tiên Ryu kiếm được đủ tiền để trang trải cuộc sống từ nghề người mẫu.

“Tôi đã có một sự khởi đầu tốt ở hải ngoại và điều quan trọng nhất là tôi đã khiến bố mẹ thấy hài lòng, hạnh phúc” – Ryu chia sẻ - “Họ luôn lo lắng về tương lai của tôi khi thấy tôi kiếm được rất ít tiền từ nghề người mẫu ở Hàn Quốc. Giờ cha mẹ tin tưởng tôi và tôi thấy hạnh phúc. Nhiều người cũng bắt đầu nhìn nhận tôi là một người mẫu thực thụ sau khi thấy tôi xuất hiện trên nhiều sàn diễn châu Âu”.

Mới đây, Ryu đã nhận được visa chính thức để tới Mỹ làm việc. Anh có kế hoạch ở xứ cờ hoa ít nhất 2 năm và hy vọng trở thành một người mẫu nổi tiếng như Chun Jino, một người mẫu Hàn Quốc đã thành danh trong làng thời trang thế giới.

“Mọi người nghĩ công việc của tôi không “thọ”, song tôi không nghĩ vậy. Nhiều người mẫu đã phải nghỉ việc chẳng qua vì họ không chăm sóc kỹ cho bản thân. Tôi không nghĩ nghề người mẫu bị giới hạn vì tuổi tác”- Ryu khẳng định.

Việt Lâm (theo Korea Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm