Scarlett Johansson bị "chê" là không xứng với giải Tony

24/06/2010 09:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Scarlett Johansson đang bị các nhà phê bình đưa lên “chảo lửa”. Họ cho rằng cô không xứng đáng với giải thưởng sân khấu Tony cho vai diễn trong vở kịch Broadway: A View From the Bridge.


Scarlett Johansson và giải thưởng Tony đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu
(Ảnh: WireImage)
Chiến thắng của nữ diễn viên 25 tuổi này đã thúc đẩy đồng nghiệp của cô là Hunter Foster - ngôi sao sân khấu Broadway phát động chiến dịch “Hãy trả giải Tony về sân khấu Broadway” trên mạng xã hội Facebook. Foster tin rằng, cái danh diễn viên Hollywood là lý do chính giúp Johansson nhận được giải thưởng Tony, và khiến các “cựu binh” Broadway không rinh được giải này về nhà.

“Tôi hiểu điều gì khiến cho nghề diễn viên giống như một cuộc đấu tranh. Nghề này cần có may mắn và cơ hội, và đôi khi diễn viên chẳng có được cả hai điều đó. Nên tôi hoàn toàn hiểu những nỗi khó chịu của mọi người”, Johansson đã “phản pháo” trên báo Broadway World.

Johansson nói : “Những diễn viên trên sân khấu mà chúng ta được chứng kiến trong mùa giải này đều là các diễn viên điện ảnh như Denzel Washington, Viola Davis, Liev Schreiber và Catherine Zeta-Jones, v.v…. Họ không chỉ những cái tên có tác động lớn đến việc bán vé mà đã cống hiến những màn trình diễn xuất sắc, và tất cả họ đều đã bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên sân khấu,  hiến dâng bản thân mình để gây ấn tượng với nhà hát. Diễn viên vẫn là diễn viên, dù là sân khấu hay điện ảnh. Và với sự kiên trì và nỗ lực, họ có thể vượt qua bất kỳ ranh giới và môi trường nào”.

Người đẹp gợi cảm của Iron Man 2 thừa nhận cô có thể liên quan đến nỗi thất vọng của Foster cũng như các nhà phê bình khác đã bày tỏ, nhưng cô sẽ không xin lỗi.

“Rất nhiều bạn bè của tôi đang chật vật với nghề diễn xuất, đều trải qua những việc tương tự thế này. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Tôi đã phải làm việc rất vất vả để khẳng định mình nên tôi hiểu cuộc đấu tranh đó”, Johansson giải thích. “Đối với tôi, nói thêm về việc chọn đúng người trong công việc. Nếu một diễn viên nào đó được tuyển chọn chỉ vì cái tên của anh ta nhưng anh ta không hề phù hợp với công việc đó, thì thật là chuyện đáng nản lòng”.

N.L (Theo Us)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm