Sao thế giới đổ về khai mạc LHP Venice tối nay

31/08/2016 15:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -La La Land, bộ phim ca nhạc hài lãng mạn của đạo diễn Damien Chazelle, đã được chọn chiếu khai mạc LHP Venice lần thứ 73, diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 10/9. 

La La Land, được xem như một tác phẩm tôn vinh kỷ nguyên vàng của dòng phim ca nhạc Mỹ, kể về Sebatian, một nghệ sĩ piano dòng jazz và cô bạn gái Mia là một diễn viên đầy khát khao. Giữa các buổi thử vai, Mia phục vụ cà phê sữa cho các ngôi sao điện ảnh, còn Sebatian thì chơi đàn trong các quán bar tồi tàn để kiếm sống. Hai người yêu nhau, cùng vượt qua bao gian khó và cùng làm việc hết sức để thỏa mãn được những ước mơ của mình. Nhưng khi gặt hái thành công, mối tình của họ lại có nguy cơ tan vỡ... Phim quy tụ các ngôi sao từng tham gia diễn xuất trong phim hài lãng mạn Crazy, Stupid, Love (2011) là Ryan Gosling và Emma Stone.


Cảnh trong phim "La La Land"

La La Land nằm trong 20 phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng. Giám đốc nghệ thuật LHP Venice, Alberto Barbera, mô tả phim “không chỉ đơn thuần là tái tạo thể loại phim nhạc, mà còn tạo nên một sự khởi đầu mới”.

LHP Venice năm nay không chỉ có sự hiện diện của các ngôi sao nổi tiếng, như Denzel Washington và Michael Fassbender, mà còn có nhiều bộ phim với nhiều thể loại, như những câu chuyện tình đen tối, sử thi phiêu lưu, phim viễn Tây và gay cấn khoa học viễn tưởng.

Nổi bật trong số các bộ phim tranh giải Sư tử Vàng có The Bad Patch của nhà làm phim Mỹ gốc Iran Ana Lily Amirpour. Phim có bối cảnh tại một hoang mạc ở Texas, với sự thủ diễn chính của Keanu Reeves và Jim Carrey. Bên cạnh đó còn phải kể đến phim chính kịch lãng mạn The Light Between Oceans của Derek Cianfrance, với sự diễn xuất chính của Fassbender và Alicia Vikander. Phim kể về một cựu binh chiến tranh và là người giữ ngọn hải đăng và người vợ rất khó thụ thai. Hai người đã cứu một bé gái trôi dạt vào bờ và nhận nuôi đứa trẻ. Nhưng sau đó họ đã phải chịu nhiều rắc rối khi đứa trẻ này lớn lên.


Cảnh trong phim "The Light Between Oceans"

Đáng nói là trong quá trình quay phim, Fassbender và Alicia Vikander đã "bén duyên" nhau và trở thành một cặp tình nhân thực ngoài đời.

Đáng kể nữa là phim tài liệu 3D Voyage of Time, kể sự hình thành và sụp đổ của vũ trụ. Tác phẩm này được nhà làm phim Mỹ Terrence Malick “thai nghén” trong 40 năm.

Trong khi đó, nam diễn viên kiêm nhà làm phim Mel Gibson trở lại LHP với vai trò đạo diễn, với phim Hacksaw Ridge. Phim kể về một bác sĩ quân đội trong Thế chiến II, người duy nhất từ chối nhận huy chương Anh dũng bội tinh hạng nhất (do Quốc hội Mỹ trao tặng).

Còn Tom Ford, cựu giám đốc sáng tạo của thương hiệu Gucci từng chinh phục giới phê bình và công chúng với tác phẩm điện ảnh đầu tay A Single Man (2009) cũng tái xuất với phim Nocturnal Animals.


Áp-phích LHP Venice năm nay

Có thể nói LHP Venice đang gây dựng lại được danh tiếng, là nền tảng của mùa trao giải sau khi hai bộ phim SpotlightBirdman đoạt giải tại LHP đã giành chiến thắng tại lễ trao giải Oscar, qua đó,  tiếp tục tạo thách thức cho “đối thủ” là LHP Toronto.

Được biết, an ninh đã được siết chặt tại nơi diễn ra LHP, nhiều tuyến đường bị chặn và hành lý được kiểm tra nghiêm ngặt trong bối cảnh châu Âu đã xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố trong mùa Hè.

Sau khi xảy ra trận động đất mạnh ở Italy khiến 247 người thiệt mạng, các nhà tổ chức LHP đã quyết định hủy bỏ bữa tiệc tối trong đêm khai mạc LHP.

Chủ tịch Ban giám khảo LHP Venice năm nay là nhà làm phim Anh Sam Mendes. Thành viên giám khảo có Laurie Anderson, Gemma Arterton, Chiara Mastroianni và nữ diễn viên đại lục Triệu Vi.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm