Sao Hàn quyết chiến với tin đồn bán dâm

23/12/2013 12:49 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Một nhóm nữ ngôi sao Hàn Quốc, gồm những cái tên nổi tiếng như nữ diễn viên Lee Da Hae, Kim Sa Rang, ca sĩ K-pop Yoon Eun Hye đã vừa công khai bác tin đồn rằng họ nằm trong một đường dây gái gọi cao cấp chuyên phục vụ đại gia và quan chức cấp cao.

Tin đồn sao bán dâm đã lan nhanh khủng khiếp, sau khi tờ nhật báo Munhwa Ilbo loan tin trong ngày 12/12 rằng các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra cáo buộc về việc hơn 30 nữ nghệ sĩ giải trí hàng đầu đã giúp thỏa mãn tình dục cho nhiều đại gia.


Sẽ không khoan dung với tin đồn


Sau sự kiện, danh sách một loạt các ngôi sao nữ bị nghi ngờ "nhúng chàm", gồm nữ diễn Lee Da Hae, Kim Sa Rang, Kwon Min Jung, Hwang Soo Jung, ca sĩ Yoon Eun Hye, Shinji và nghệ sĩ hài Jo Hye Ryeon, đã phát tán nhanh qua kênh điện thoại di động và Internet. Việc này gây tổn hại nghiêm trọng danh tiếng của những người liên quan.


Trong một cuộc họp báo được tổ chức vội vã vào hôm 19/12, các công tố viên cho biết họ đang tìm cách triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp có liên quan đến nhiều nhân vật truyền hình nổi tiếng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ mối liên kết nào giữa những người nổi tiếng và các đối tượng đang bị cảnh sát điều tra. Các công tố viên cũng khẳng định, họ đang nỗ lực ngăn chặn việc tin đồn thiếu căn cứ đang lan rộng, gây tổn hại tới thanh danh của nhiều người nổi tiếng.


Lee Da Hae và Kim Sa Rang, hai trong số các ngôi sao đang “dính” tin đồn tham gia đường dây gái gọi cao cấp.

Ngay sau cuộc họp báo này, những người nổi tiếng bị ảnh hưởng đã cùng nhau tuyên chiến, thề không khoan dung đối với những kẻ tung tin đồn. Họ đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát và các công tố viên, yêu cầu làm rõ ngọn nguồn vụ việc.


“Bất kể kết quả điều tra ra sao, chúng tôi sẽ kiện những kẻ tung tin đồn và buộc họ phải có trách nhiệm pháp lý về chuyện này. Lee Da Hae từng nhẫn nhịn trước những tin đồn đó. Nhưng tình hình đã vượt tầm kiểm soát. Chúng tôi không thể để cho sự việc trôi đi như vậy và nhằm ngăn chặn tình trạng này không xảy ra trong tương lai, chúng tôi quyết định có hành động pháp lý” - luật sư của Lee Da Hae tuyên bố.


Hôm 13/12, vị luật sư này đã đệ trình chứng cứ lên Tòa án Seoul, đồng thời đâm đơn kiện các đối tượng đã sử dụng Internet phát tán tin đồn.


Trong khi đó, ca sĩ K-pop Shinji bày tỏ rằng tin đồn không chỉ gây tổn hại tới danh tiếng của cô, với tư cách một nhân vật truyền hình, mà còn làm ô uế thanh danh của cô, với tư cách một người phụ nữ đoan chính. Nữ diễn viên Hwang Soo Jung cũng chia sẻ rằng cô đã bị tổn hại cả về tinh thần lẫn tài chính do tin đồn.


Hồi tháng 5, trong khi đang điều tra về một đường dây buôn bán ma túy, các công tố viên đã có thông tin về một đường dây gái gọi cao cấp và bắt đầu tiến hành điều tra. Tại cuộc họp báo, công tố viên thuộc Văn phòng Công tố viên Quận Suwon là ông Ahn Byung Ik cho biết: “Chúng tôi đã kết tội 12 người, trong đó có 9 phụ nữ, liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp. Trong số đó, có một phụ nữ rất nổi tiếng trong công chúng”.


Ông Ahn Byung Ik từ chối cung cấp thông tin cá nhân của những người liên quan, chỉ cho biết một số nhân vật trong đường dây thậm chí đã tháp tùng khách mua dâm tới Trung Quốc. Mỗi tháng gái bán dâm cao cấp trong đường dây được nhận mức thù lao từ 3 triệu won (2.800 USD) tới 50 triệu won (47.500 USD) sau chừng 3-4 lần phục vụ “khách hàng”.


Ông cho biết thêm: "Vì một lý do nào đó chưa xác định, một số thông tin không đầy đủ liên quan đến vụ này đã bị rò rỉ tới tai giới truyền thông, gây ra tin đồn rằng một số người nổi tiếng hàng đầu đã tham gia đường dây mại dâm cao cấp”.


Không phải trường hợp đầu tiên


Mới đây, trong danh sách tin đồn sao bán dâm đã xuất hiện tên tuổi của một số diễn viên, một nhà soạn ca khúc nổi tiếng, một số ông trùm và nhân vật đầy quyền lực trong nền công nghiệp giải trí. Họ bị xem là các “khách hàng” quen thuộc của đường dây mua bán dâm cao cấp nêu trên. Rõ ràng các tin đồn không đáng tin cậy. Nhưng nhiều người dân Hàn Quốc vẫn tin vào tin đồn, cho rằng “không có lửa, làm sao có khói”.


Cuối tháng này, công tố viên sẽ hoàn tất quá trình điều tra và hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra. Được biết, các nhà điều tra đã phỏng vấn cư dân trên đảo Daebu, bởi theo tin đồn một villa sang trọng trên đảo là địa điểm chính để các bên tổ chức mua bán dâm.


Được biết đây không phải là lần đầu tiên có tin (dù thật hay đồn) về việc sao giải trí bán dâm cao cấp cho khách hàng là các nhân vật có ảnh hưởng ở Hàn Quốc.


Hồi năm 2009, nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã tự vẫn ở tuổi 30, để lại một bức thư tuyệt mệnh, trong đó nói rằng cô từng bị ép buộc uống rượu, quan hệ tình dục với nhiều ông trùm báo chí và đại gia. Bức thư tuyệt mệnh của Jang Ja Yeon đã buộc các công tố viên tiến hành cuộc điều tra về vụ này. Tuy nhiên, họ không tìm được chứng cứ then chốt nào để buộc tội những người bị tình nghi.


VIỆT LÂM (theo Korea Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm