Sách mới: Bí ẩn tuổi thơ

29/06/2014 06:08 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày nay, khi nói đến Montessori là chúng ta nghĩ đến phương pháp dạy trẻ em từ 0 đến 12 tuổi, do bác sĩ nhi - nhà tâm lý Maria Montessori (1870-1952) sáng lập năm 1907 tại Italia.

Hơn 100 năm qua phương pháp này đã giúp nhiều nền giáo dục thay đổi quan niệm về cách giáo dục trẻ em - nơi không xem người lớn là chân lý. Hiện phương pháp này được áp dụng giảng dạy tại hơn 5.000 trường học ở các nước tiên tiến, và gần đây là tại một số trường ở Việt Nam. 



Để giúp cha mẹ và các nhà giáo dục nắm rõ hơn phương thức tuyệt vời này, qua NXB Tri thức, dịch giả Nghiêm Phương Mai tiếp tục giới thiệu Bí ẩn tuổi thơ (2014), sau cuốn Trẻ thơ trong gia đình (năm 2012, dịch chung với Trịnh Xuân Tuyết).

Bí ẩn tuổi thơ gần như trình bày đầy đủ các nguyên tắc mấu chốt trong triết lý giáo dục của Montessori, kết hợp giữa khoa học thực nghiệm với tâm lý giáo dục. Vì sự quan trọng của phương pháp này mà Maria Montessori được chính phủ Italia vinh danh trên tờ tiền mệnh giá 1.000 lire.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm