Rước trăng chơi phố cùng hàng trăm đèn lồng cỡ lớn

27/09/2015 19:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những hình tượng trong các mảng chạm cổ, hình tượng nghê Việt... đều được các họa sĩ vẽ lại trên những chiếc đèn lồng. Những người tổ chức hi vọng, hành động này sẽ khiến di sản gần gũi hơn với các em thiếu nhi.

Chương trình “Rước trăng chơi phố” do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với nhóm Đình làng Việt tổ chức đêm qua (26/9).

Các họa sĩ vẽ theo tạo hình các hình tượng ở các di sản. Ảnh: Nguyễn Đức Bình

Theo chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đức Bình, gần trăm chiếc đèn lồng cỡ lớn xuất hiện ở Bảo tàng Hà Nội do nguồn vốn xã hội hóa. Những người tổ chức chương trình muốn các em nhỏ hiểu hơn những di sản quanh mình. Hơn thế, việc chiêm ngưỡng những hình ảnh nghê Việt còn khiến các em cảm thấy con nghê trở nên gần gũi và thân thiện. 

Một bản vẽ tạo hình ở di sản để làm mẫu vẽ vào đèn lồng của nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế

“Chúng tôi muốn các em nhỏ cùng phụ huynh hiểu rằng, di sản không chỉ có ở những nơi linh thiêng, xa xôi. Mà di sản ở trong lòng mỗi người dân Việt và chúng ta có thể hưởng thụ di sản bằng nhiều cách khác nhau chỉ cần chúng ta có tình yêu với di sản ông cha”- Ông Nguyễn Đức Bình chia sẻ.


Hình ảnh di sản giăng khắp Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Văn Khôi


Theo thông tin từ BTC, chương trình thu hút hàng ngàn em nhỏ tới tham gia và chiêm ngưỡng. Ảnh: Nguyễn Văn Khôi


Những hình ảnh "lạ mà quen". Ảnh: Nguyễn Văn Khôi


Đây là dự án phối hợp tổ chức đầu tiên giữa Bảo tàng Hà Nội và nhóm Đình Làng Việt. Ảnh: Nguyễn Văn Khôi


Ngoài những hình ảnh di sản, các em nhỏ cũng có thể trang trí những chiếc đèn lồng. Ảnh: Nguyễn Văn Khôi

Mỹ Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm