Quảng Nam đăng cai 'Hoa hậu các dân tộc Việt Nam'

20/03/2013 20:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/3, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Nam cho biết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 3 sẽ tổ chức tại TP. Hội An (Quảng Nam).

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ V năm 2013, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 10 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Đồng thời, tạo ra một sự kiện văn hóa để tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.


Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011- Triệu Thị Hà. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Đối tượng đăng ký tham gia dự thi cần hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn: Là nữ công dân của các dân tộc Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại các vùng trên lãnh thổ nước Việt Nam (dân tộc Kinh, Mường, Hán, Tày, Nùng, Mơ Nông, Gia Rai, Êđê, K’Ho, Chăm, Hoa...); độ tuổi từ 18 tuổi đến 28 tuổi (tính theo năm sinh trong Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đang còn thời hạn); không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không làm phương hại đến quan hệ ngoại giao giữa các dân tộc, các quốc gia; sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi thí sinh đang học tập, công tác; có tư cách đạo đức tốt; có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; chưa lập gia đình, chưa sinh con (thí sinh đã tổ chức cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn hoặc có thời gian chung sống như vợ chồng không được tham dự cuộc thi); chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính; cao từ 1m 60 trở lên, ngoại hình cân đối; nộp hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ theo quy định của cuộc thi.

Đặc biệt, cuộc thi ưu tiên các thí sinh đã đoạt danh hiệu trong các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp những năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và năm 2012 khi đăng ký tham gia cuộc thi được Ban Tổ chức xem xét để đặc cách vào danh sách dự thi Vòng chung kết (phải đáp ứng thể lệ cuộc thi ở trên và hoàn thiện hồ sơ theo quy định). Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/3 đến ngày 2/5.

Vòng sơ tuyển sẽ bắt đầu từ đầu tháng 5. Vòng bán kết tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9/5 đến ngày 12/5, tại TP. HCM từ ngày 16/5 đến ngày 19/5. Kết quả sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau khi Ban giám khảo kết thúc chấm điểm.

Từ ngày 5/6 đến ngày 21/6, 40 thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ đến TP. Hội An (Quảng Nam). Đêm chung kết và Lễ Đăng quang diễn ra vào lúc 19h30’, ngày 20/06/2013 tại Nhà hát Hội An, thành phố Hội An. Nội dung thi trong đêm chung kết gồm: Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; trình diễn trang phục áo tắm; trình diễn trang phục dạ hội. Sau 3 phần trình diễn, Ban Giám khảo công bố Top 15 thí sinh có số điểm cao nhất và 05 thí sinh tham gia vòng thi ứng xử.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Á hậu 1, Á hậu 2, cuộc thi còn trao thêm 7 danh hiệu người đẹp khác: Người đẹp thân thiện, Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp có thể hình đẹp nhất, Người đẹp có gương mặt đẹp nhất, Người đẹp tài năng nhất, Người đẹp Quảng Nam, Người đẹp Quảng Nam.

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã 2 lần tổ chức thành công: vào năm 2007 tại Lâm Đồng với hoa hậu Nguyễn Thị Hoàng Nhung, năm 2011 tại TP. Hồ Chí Minh với hoa hậu Triệu Thị Hà. Lần này, hoa hậu các dân tộc Việt Nam được tổ chức lần 3 tại Hội An nhằm phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Qua đây, công chúng và bạn bè trong, ngoài nước sẽ hiểu rõ hơn nét đẹp văn hóa, tâm hồn, tài năng của các thí sinh đại diện cho các dân tộc trên toàn quốc.

Hiếu Nguyên - Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm