Pink rời sân khấu bằng xe cấp cứu

16/07/2010 08:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Người ta đã vội vã đưa nữ ca sĩ này vào bệnh viện sau khi màn trình diễn đầy nguy hiểm của cô ở Nuremberg, Đức trở thành sai lầm khủng khiếp.


Pink trong tour diễn tới Pháp
(Ảnh: Getty)

Pink (30 tuổi) nổi tiếng với các màn trình diễn nhào lộn trên sân khấu đã ngã khỏi dây bảo hiểm giữ cô ở trên cao. Đây là một tiết mục khó, nằm trong tour diễn Funhouse của Pink.

Pink ngay lập tức đã được đưa tới bệnh viện gần đó bằng xe cấp cứu.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ này đã nhanh chóng lên trang Twitter trấn an người hâm mộ.

Pink viết: "Các fan Nuremberg của tôi, tôi thành thực xin lỗi vì đã kết thúc màn trình diễn theo cách đó. Tôi cảm thấy rất ngượng và thành thực xin lỗi các bạn. Tôi đang ở trong xe cấp cứu nhưng tôi sẽ sớm khỏe lại thôi".

Pink sau đó có giải thích tai nạn xảy ra do dây bảo hiểm của cô đã không được cài cẩn thận: "Tôi đã không cài chốt bảo hiểm chính xác nên đã ngã xuống sân khấu và rơi vào những vật cứng. Tôi đã chụp X-quang, hi vọng mọi thứ ổn".

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Pink khẳng định cô hoàn toàn ổn, phổi không sao, tay chân không bị gẫy và chỉ "đau nhức" chút xíu.

Pink vẫn tỏ ra lạc quan và hài hước khi fan nói cô đã thua trong cuộc chiến chống lại hàng rào, Pink trả lời: "Không! Tôi đã thắng".

Pink luôn được người hâm mộ thán phục vì những màn nhào lộn, treo mình trên sân khấu. Khi được hỏi vì sao cô lại lấy cảm hứng từ các tiết mục xiếc cho màn trình diễn của mình, Pink trả lời: "Tất cả chúng ta khi còn bé có lẽ đều muốn bỏ trốn và tham gia vào các rạp xiếc vì đây là một xã hội thu nhỏ với những thứ bị cho là kỳ quái và bị ruồng bỏ. Cảm giác đó vô cùng phấn khích".

N.L(Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm