Phim 'Battleship Island': Khi chiến tranh biến con người thành quỷ dữ

27/06/2017 14:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những tòa nhà bê tông bị bỏ quên trên đảo Hachima ảm đạm, cách thành phố Nagasaki (Nhật Bản) 15km, đã xuất hiện trong nhiều bộ phim, điển hình như Hachima Project, Skyfall Attack on Titan. Bây giờ, hòn đảo này lại là "nhân vật" chính trong Battleship Island (Đảo địa ngục).

 Battleship Islandbộ phim lịch sử hành động được đạo diễn Hàn Quốc Ryoo Seung Wan dàn dựng theo các sự kiện có thật. Phim sẽ được khởi chiếu ở Hàn Quốc vào tháng 7.

Dàn sao Hàn với cốt truyện lôi cuốn

Hachima nổi tiếng với tên gọi "Gunkanjima" hoặc "đảo Chiến hạm". Với những giá trị lịch sử của mình, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2015.

Trong quá khứ, Hashima là một mỏ than phát triển phồn thịnh từ những năm 1890. Trong Thế chiến II,  nhiều dân thường Triều Tiên và tù nhân Trung Quốc đã bị đưa tới đây làm việc trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt tại cơ sở của Mitsubishi, với vai trò những lao động bị cưỡng bức dưới chính sách huy động thời chiến của Nhật Bản.  

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim

Trong thời kỳ này có khoảng 1.300 người lao động đã chết trên đảo do tai nạn dưới lòng đất, bị kiệt sức và suy dinh dưỡng.

Phim Battleship kể về những người lao động Triều Tiên thời bấy giờ bị cưỡng bức đưa tới đảo Hashima để khai thác than trong thời kỳ Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Trong thời gian đó, gần 400 người Triều Tiên đã cố gắng trốn thoát khỏi hòn đảo này.

Trong phim, Lee Kang Ok (Hwang Jung Min) là một phụ trách tại Khách sạn  Kyungsung. Anh quyết định tới Nhật Bản để bảo vệ con gái mình. Nhưng anh đã bị một kẻ lừa đưa tới đảo Chiến hạm và nói rằng anh có thể "ăn nên làm ra" ở đó.

Trong khi đó, ngôi sao phim Giày thủy tinh So Ji Sub hóa thân thành một chiến binh hàng đầu ở Kyungsung (tên gọi cũ của Seoul) và gặp rắc rối trên đảo Chiến hạm.

Chú thích ảnh
Các diễn viên Hwang Jung Min, So Ji Sub và Song Joong Ki trong phim "Battleship Island"

Còn Song Joong Ki thủ vai Park Moo Young, thành viên của nhóm Độc lập Triều Tiên, người thâm nhập vào đảo Chiến hạm để giải cứu thành viên khác của nhóm Độc lập.

Nhà phát hành phim CJ Entertainment cho biết, phim đã thu hút các hãng phát hành nước ngoài do phần cốt truyện đầy lôi cuốn và dàn diễn viên tài năng trong phim.

Hwang Jung Min là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Hàn Quốc, trong khi So Ji Sub và Song Joong Ki được khán giả hải ngoại biết đến với các vai diễn truyền hình, đặc biệt Song Joong Ki nổi danh quốc tế là loạt phim TV ăn khách Hậu duệ mặt trời (Descendant of the Sun).

Kinh phí "khủng"

Hồi tháng 2, phương tiện truyền thông Nhật Bản nói đến nhiều đến Battleship Island trước khi phim đóng máy. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tờ nhật báo Sankei Shimbun có quan điểm bảo thủ ở xứ hoa anh đào chỉ trích phim "bóp méo" lịch sử chung giữa hai nước.

Tuy nhiên, tờ báo này đã khiến người Hàn Quốc tức giận khi đưa ra lời tuyên bố của một giáo sư rằng cách mô tả đảo Hashima trong phim là "đảo địa ngục" và việc cưỡng bức nhiều bé trai tuổi vị thành niên lao động trên đảo khác xa hiện thực.

Song đạo diễn Ryoo Seung Wan khẳng định trong một cuộc họp báo giới thiệu phim, rằng anh dàn dựng tác phẩm này theo những gì có thực.

"Nhiều người Triều Tiên đã bị buộc phải lao động theo lệnh, họ không được nhận mức lương hợp lý và không được đối xử tử tế. Đây là những sự thực mà tôi đã nghiên cứu được" - Ryoo Seung Wan nói - "Có nhiều tài liệu và nhân chứng sống ủng hộ cho những gì được kể trong phim. Còn có sự thực là họ đã phải chui sâu xuống 1.000m dưới mặt nước biển để khai thác than".

Phim 'The Battleship Island' - Đảo địa ngục của Song Joong Ki đã có bản quyền tại Việt Nam

Phim 'The Battleship Island' - Đảo địa ngục của Song Joong Ki đã có bản quyền tại Việt Nam

Bản quyền chiếu phim The Battleship Island (Đảo địa ngục) đã bán cho 113 nước trên thế giới, tỏng đó có Mỹ, Canada, Pháp, Italy, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam, trước khi được phát hành chính thức ở Hàn Quốc.

Ryoo cho biết, qua bộ phim này anh muốn chứng minh "chiến tranh có thể biến con người thành quỷ dữ như thế nào" hơn là kích động tinh thần kháng Nhật.

Ryoo nảy sinh ý định làm phim khi xem một bức ảnh chụp đảo Chiến hạm từ trên không mà phụ trách công ty sản xuất phim và đồng tác giả kịch bản đưa cho từ năm 2015.  

"Từ bức ảnh này, lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của hòn đảo. Tôi thực sự kinh ngạc khi xem bức ảnh" - Ryoo Seung Wan cho hay - "Sự tò mò về những người Triều Tiên từng sống và làm việc trên đảo đã thôi thúc tôi làm một bộ phim về họ".

Để quay bộ phim này, Ryoo Seung Wan đã tạo dựng một bối cảnh ở rộng bằng 2/3 hòn đảo Hashima, có diện tích 63.000m2 với nhiều mỏ than, trường học, tòa nhà chung cư, quán ăn và quán rượu, ở Chuncheon, cách Seoul 85km về phía Đông. Bộ phim được sản xuất với tốn kém 25 tỷ won (22,2 triệu USD), cao gấp 5 lần so với kinh phí của một bộ phim nội địa.

"Sau khi tới thăm hòn đảo, tôi muốn tái tạo khung cảnh ở đây. Phim sẽ rất giả tạo nếu như cảm xúc của tôi về hòn đảo không được truyền tải được tới các diễn viên. Tôi nghĩ mình đã làm được một bộ phim đáng nói" - Ryoo Seung Wan nói.

Trailer phim "Battleship Island":

Trước ngày ra rạp, Battleship Island đã được bán bản quyền phát hành phim cho 113 nước, trong đó có thị trường Bắc Mỹ, Pháp, Italy, Nga, Nhật Bản, Thái Lan và cả Việt Nam.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm