Phát hiện bức tượng chưa được biết đến của Da Vinci?

28/03/2009 09:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bức tượng bán thân bằng đất nung mà người ta tìm thấy dưới một đống rác ở Palazzo Chigi Saracini, Siena (Italia) nhiều khả năng là tác phẩm của Leonardo Da Vinci.

Các chuyên gia tin rằng bức tượng này - mô tả một người đàn ông trông rất đau khổ - do Da Vinci tạc nên vì nó thể hiện sự khéo léo và sức mạnh biểu hiện tương tự như trong bức tranh nổi tiếng Mona Lisa của danh họa.

Trước đây, người ta vẫn nghĩ rằng bức tượng này là của nhà điêu khắc kiêm họa sĩ Andrea Del Verrocchio (1435-1488), thầy của Da Vinci. Nhưng sử gia nghệ thuật Giancarlo Gentilini thuộc Đại học Perugia cho biết Da Vinci cũng từng làm việc trong xưởng của Verrocchio từ năm 1469 đến 1476.

Đây là một trong số những phát hiện mới nhất về Da Vinci. Hồi đầu tháng này, người ta đã tìm thấy bức chân dung được cho là hình ảnh thời trẻ của ông trong một thư viện ở Basilicata, miền Nam Italia.

Nhiều khả năng bức tượng nói trên sẽ có mặt trong triển lãm ở Impruneta mang tênThe Terracotta Of Impruneta.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm