Phát hành cuốn truyện Nữ hoàng Anh Victoria viết năm 10 tuổi

09/04/2015 15:38 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện ngắn, mang tựa đề The Adventures of Alice Laselles, cùng những hình ảnh minh họa được Nữ hoàng Victoria sáng tác khi bà mới 10 tuổi, sẽ được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 6.

Câu chuyện này kể về cô bé 12 tuổi, Alice Laselles, đã bị gửi tới trường nội trú sau khi mẹ cô qua đời, còn cha thì tái hôn. Các nhân vật khác trong truyện là bạn bè của Alice, trong đó có đứa bé mồ côi người Pháp gần như bị mù do bệnh đầu mùa, bị buộc tội nhầm là lén đưa một chú mèo vào trường học. Tuy nhiên, sau đó cô bé đã chứng minh được là mình vô tội và trở thành một trong những học trò xuất sắc nhất trong trường.


Trang viết trong cuốn sổ ghi chép của Nữ hoàng Victoria

Câu chuyện này được Nữ hoàng Victoria viết trong cuốn sổ tay của mình, trong đó bà còn viết những suy nghĩ về cô giáo, nữ nam tước Louise Lehzen. Cuốn sổ tay này được lưu giữ trong Trung tâm tư liệu Hoàng gia tại lâu đài Windsor.

Cuốn sổ còn có dòng viết: “Gửi mẹ kính yêu. Đây là nỗ lực sáng tác đầu tiên của con, được con gái của mẹ, Victoria, ghi chép lại một cách nghiêm túc và đầy trìu mến”.

Cuốn truyện này còn được minh họa với những bức vẽ, mô tả bộ sưu tập búp bê giấy mà Victoria đã làm với cô giáo của mình tại Cung điện Kensington.


Một bức vẽ được Nữ hoàng Victoria sáng tác năm 10 tuổi sẽ được in trong cuốn truyện

Jacqueline Wilson, tác giả loạt truyện thiếu nhi nổi tiếng Tracy Beaker, ca ngợi văn phong và trí tưởng tượng của Victoria. Trong lời tựa cuốn sách, Wilson viết: “Nếu không trở thành Nữ hoàng, tôi tin Vitoria sẽ là một cây bút tài năng”.

Sinh thời, các bài viết của Victoria đã được đăng tải trên nhiều tờ báo, song đây là lần đầu tiên một câu chuyện viết cho thiếu nhi của bà được xuất bản.

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm