Ông "trùm" chế tác phim Kim Dung nói về tác phẩm của mình

10/10/2008 19:19 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Các tác phẩm của nhà văn Kim Dung đều có sức sống mãnh liệt, bởi thế các nhà chế tác phim đều muốn đầu tư để dựng phim từ tác phẩm của ông. Trong số đó nhà chế tác kiêm đạo diễn Trương Kỷ Trung là một cái tên sáng nhất. Nhắc đến ông là nhắc đến mối quan hệ thân thiết, bổ trợ lẫn nhau giữa nhà văn và nhà chế tác.

Có thể nói, Trương Kỷ Trung là người dựng phim từ truyện võ hiệp của nhà văn Kim Dung nhiều nhất. Trong suốt 10 năm qua, ông đã xây dựng một thương hiệu phim võ hiệp mang tên Trương Kỷ Trung. Sắp tới, bộ phim cuối cùng mà ông chế tác từ tác phẩm của Kim Dung là Ỷ Thiên Đồ Long ký sẽ được khởi quay. Dưới đây là buổi trò chuyện của đạo diễn Trương Kỷ Trung với báo Hoa Thương:

Đạo diễn Trương Kỷ Trung

* Ông nhìn nhận thế nào về các tác phẩm của mình?

- Anh muốn nói tới phim truyền hình của Trương Kỷ Trung. Tôi nghĩ rằng mười mấy năm qua, thật không dễ dàng khi phải đối mặt và kiên trì khắc phục những khó khăn để hình thành nên một tấm thẻ bài, một thương hiệu riêng. Đó là cách nhìn của tôi.

* Ông đã tạo dựng thương hiệu cho mình như thế nào?

- Đó là việc kết hợp mối quan hệ giữa thương mại mà nghệ thuật. Phim truyền hình trước hết phải là một tác phẩm nghệ thuật. Trước tôi cũng đã có nhiều đạo diễn dựng phim từ truyện Kim Dung, cũng đáp ứng được yêu cầu của khán giả lúc đấy, nhưng sau đó những tác phẩm ấy phải chăng lại trở thành xưa cũ? Kể từ lúc bắt đầu dựng phim Tiếu ngạo giang hồ, chúng tôi đã phải chịu rất nhiều sức ép, áp lực bởi vì chúng tôi là những người đến sau, đương nhiên phải cạnh tranh, phải làm mới mình chứ không được phép đi lại vết xe cũ. Với bối cảnh quay chân thật, chúng tôi đã thổi một luồng khí mới vào trong tác phẩm của Kim Dung.

Giá trị thương mại của tác phẩm phải xếp sau giá trị nghệ thuật. Chúng tôi không nghĩ cách để lừa tiền thiên hạ. Hong Kong hay Đài Loan dựng phim Kim Dung đều phải nghĩ làm sao để có thể bán được phim, còn tiêu chuẩn chúng tôi đề ra là không phải là bán được phim mà là tỉ suất người xem phim. Ngay từ đầu tôi đã coi phim truyền hình của mình là phim nghệ thuật chứ không phải là bữa ăn nhanh phi văn hóa.

* Theo ông điều tinh túy trong tác phẩm của nhà văn Kim Dung là gì?

- Nhà văn Kim Dung từng nói, đại hiệp là những người vì nước vì dân. Chúng tôi cho rằng những người vì nước vì dân đều là đại hiệp. Trong xã hội hiện đại cũng vậy, người chí công vô tư vì nhân dân đó là bậc đại hiệp có tinh thần hiệp nghĩa.
Hồ Quân - Lưu Đào trong phim Thiên Long Bát Bộ
của đạo diễn Trương Kỷ Trung
 
* Ông có gặp phải những rào cản khi làm phim hay không?

- Về phương diện kỹ thuật thì không ngừng phải đột phá, phải mới mẻ, nhưng vấn đề hiện tại của chúng tôi chính là sức tưởng tượng. Nếu không có sự tưởng tượng tốt thì sẽ bị trùng lặp với những cái cũ. Tôi dựng phim không phải để so sánh với người khác mà là so sánh với chính bản thân mình, để thử xem sự sáng tạo của mình đã cạn kiệt hay chưa? Dòng suối của mình có còn nước chảy hay không?


Huỳnh Hiểu Minh - Lưu Diệc Phi trong Thần điêu hiệp lữ

* Ỷ Thiên Đồ Long ký phải chăng là dấu chấm hết cho tấm thẻ bài Trương Kỷ Trung?

- Hai năm trước tôi cũng từng nói tôi thấy mình già rồi, nhưng hiện giờ tôi thấy mình vẫn khỏe, vẫn còn tinh lực. Nếu như thấy những kịch bản hợp lý tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư, tiếp tục dựng phim. Vậy nhưng, mấy tác phẩm lớn của Kim Dung tôi đã đều dựng phim hết rồi, chỉ còn Ỷ Thiên Đồ Long ký là đang chuẩn bị quay. Bộ phim đó sẽ là phim cuối cùng trong chuối tác phẩm của nhà văn Kim Dung. Nhưng cũng có thể tôi sẽ lại tiếp tục dựng phim từ truyện của ông, tôi hy vọng mỗi bộ phim của tôi đều có mang màu sắc của Trương Kỷ Trung.
Hiền Thương
(Theo Sohu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm