Nữ hoàng sắc đẹp Thái Lan xin trả lại vương miện

10/06/2014 09:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đã xin trả lại vương miện dù mới đăng quang chưa đầy một tháng sau khi cô cho đăng tải những bình luận chính trị và bị chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội.

Hôm qua (9/6), trong một buổi họp báo tại Thái Lan, người đẹp đất nước Chùa Vàng Weluree Ditsayabut, 22 tuổi vừa khóc vừa nói cô sẽ từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ trước sóng gió dư luận đang đổ dồn về mình, hãng tin AP của Mỹ trích thuật.

Nữ diễn viên và cựu MC một talk show truyền hình Thái Lan cho biết cô đã từng rất hãnh diện với danh hiệu vừa giành được, tuy nhiên màn mưa đá chỉ trích của công chúng trên Internet về quan điểm chính trị thẳng thắn của cô và những lời chê bai đầy ác ý khi cho rằng người đẹp này thừa cân đã khiến gia đình cô tổn thương.

Weluree Ditsayabut (giữa) trong đêm đăng quang.

Weluree đã bị dư luận “ném đá” dữ dội sau khi đưa ra lời chỉ trích phe áo đỏ của chính phủ cũ trên Facebook vì cho rằng họ là những kẻ “chống chế độ quân chủ của Thái Lan”.

"Áo đỏ hãy cút ra khỏi đây. Đất Thái Lan bị dơ bẩn vì những người chống chế độ quân chủ như các người”, người đẹp 22 tuổi thể hiện quan điểm trên mạng xã hội hội hồi thàng 10 năm ngoái, trước khi giành được danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp.

Weluree cho rằng những lời chỉ trích khiến "hạnh phúc của chúng tôi biến mất hoàn toàn” và không chỉ mình cô là người bị tổn thương nặng nề: "Khi tôi thấy mẹ mất ngủ vào ban đêm, tôi cũng không thể nào ngủ được”, AP dẫn lời người đẹp mới đăng quang.

Ý kiến phê phán gây bão dư luận của Weluree bị khơi gợi lại giữa thời điểm nóng nhất của cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở đất nước Chùa Vàng khiến Tân Hoa hậu không thể chịu được áp lực và xin từ bỏ danh hiệu cao quý. Cho đến nay, Ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận hay quyết định chính thức nào trước vụ việc ầm ĩ này.

Hải Yến
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm