Nick Ut trở lại Hà Nội

06/05/2010 13:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Phóng viên ảnh chiến trường nổi tiếng gốc Việt, Nick Ut đã trở lại Hà Nội để tham gia giảng dạy khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ ảnh báo chí do Canon, Vietnamnet và Quỹ tưởng niệm báo chí Đông Dương (IMMF) đồng tổ chức.

Sau 2 vòng tuyển chọn, 25 phóng viên ảnh Việt Nam sẽ tham gia vào khóa huấn luyện chuyên sâu kéo dài 8 ngày dưới sự hướng dẫn của những phóng viên ảnh hàng đầu thế giới. Chủ đề của khóa học lần này là “Ảnh báo chí: Báo in và báo điện tử”, bao gồm 6 lĩnh vực chính của ảnh báo chí là: Tin hàng ngày/ Thời sự; Doanh nghiệp/ Sự phát triển kinh tế; Văn hóa/ Nghệ thuật; Thể thao; Thời trang/ Người nổi tiếng và ảnh Chân dung/ Phong cảnh/ Kiến trúc.



Nick Út (đứng giữa) trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày hôm qua.
Tham gia giảng dạy khóa học, ngoài Nick Ut - phóng viên ảnh của hãng AP, nổi tiếng với bức ảnh Kim Phúc đoạt giải Pulitzer năm 1973 - thì còn có một phóng viên chiến trường cũng rất nổi tiếng khác là Tim Page, cựu phóng viên của UPI. Tim chính là đồng tác giả của cuốn sách ảnh “Requiem” (Hồi niệm) nổi tiếng, được triển lãm liên tục tại Việt Nam cũng như ở nhiều nơi trên thế giới. Qua chương trình này, ông còn muốn lập một đài tưởng niệm các phóng viên ảnh đã hy sinh ở chiến trường Đông Dương.

Đây là lần thứ 4 khóa học này được tổ chức tại Việt Nam, do Canon tài trợ. Phát biểu tại buổi họp báo ngày hôm qua, Nick nói đùa rằng, khi mới bắt đầu cầm máy và theo nghiệp phóng viên ảnh, ông đã sử dụng máy Canon. Và cho tới ngày nay, khi chụp cảnh cô đào Paris Hilton đi tù, ông vẫn sử dụng hiệu máy này!

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm