Những vụ ly hôn đắt đỏ nhất của sao

26/09/2016 11:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Forbes, kể từ khi bên nhau, cặp đôi Angelina Jolie - Brad Pitt kiếm được tổng cộng 555 triệu USD; còn sau kết hôn năm 2014, thu nhập trước thuế của họ là 117,5 triệu USD. Theo luật bang California, chỉ những tài sản mua trong thời gian hôn nhân mới bị chia đều. Có thể thấy, đây là con số rất lớn. Tuy nhiên, vẫn chưa là gì so với nhiều vụ ly hôn đắt đỏ trước đó của các sao khác.

Sau đây là một số cuộc ly hôn của sao được xem là “đắt đỏ” nhất làng showbiz thế giới.

Mel Gibson và vợ chia đều 850 triệu USD

Tài tử Mel Gibson, 60 tuổi, hiện đang rất viên mãn và chuẩn bị đón đứa con thứ 9 với bạn gái mới Rosalind Ross. Ít ai nghĩ rằng chỉ cách đây 5 năm, ông đang đau đầu với vụ ly dị người vợ đầu sau 31 năm má ấp vai kề.

Gibson và vợ là Robyn Denise Moore gặp nhau hồi cuối năm 1970, ngay sau khi ông quay xong phim Mad Max. Khi đó, bà Moore là một nữ y tá và còn Gibson chưa lừng lẫy như bây giờ. Họ cưới nhau trong một nhà thờ Công giáo ở ngoại ô Sydney, Australia và lần lượt có với nhau 7 người con.


Cuộc chia tay giữa Mel Gibson và Robyn Denise Moore là vụ tốn kém nhất lịch sử Hollywood

Cặp đôi ly thân từ năm 2006, từ sau vụ Gibson bị bắt giữ do uống rượu khi lái xe ở Malibu. Năm 2009, bà Moore chính thức đệ đơn ly dị với lý do đôi bên có nhiều sự khác biệt không thể hòa giải. Vụ việc ồn ào và mãi tới năm 2011 mới giải quyết xong. Với hơn 30 năm gắn bó, vợ cũ Gibson nhận được 425 triệu USD, con số cao nhất trong lịch sử các vụ ly hôn ở Hollywood.

Vợ cũ Neil Diamond “đáng giá đến từng xu”

Danh ca Neil Diamond phải lòng nhà sản xuất truyền hình Marcia Murphey khi vẫn đang là người có vợ. Dù đã có hai con với vợ đầu - người bạn gái ông yêu từ thời trung học, nhưng vì tiếng sét ái tình, Diamond vẫn quyết định dứt tình vào năm 1969 sau 6 năm bên nhau.

Diamond cưới Murphey ngay sau khi ly dị vợ. Cặp đôi đã đi cùng nhau chặng đường dài tới 25 năm và có với nhau hai con trai trước khi quyết định chia tay vào năm 1969. Số tài sản mà bà Murphey nhận được sau hôn nhân tan vỡ là 150 triệu USD, tương đương gần 1 tỷ USD vào thời điểm hiện tại! Một con số vô cùng lớn.


Neil Diamond không tiếc tiền cho vợ cũ

Dù thế, Neil không tỏ ra cay đắng, ông khẳng định “cô ấy đáng giá đến từng xu”.

Mãi hơn 17 năm sau vụ ly hôn đắt đỏ, ở tuổi thất thập, Neil Diamond mới đi bước nữa với quản lý Katie McNeil của mình. Họ thành thân trong một bữa tiệc ấm cúng cùng bạn bè và gia đình. Dù đã cao tuổi nhưng Diamond không thể xa rời tình yêu bởi “Chẳng có gì gợi cảm hứng và động lực cho công việc hơn là tình yêu”. Album Melody Road phát hành năm 2014 của ông chính là nhờ cuộc tình với người vợ mới.

Garth Brooks mất 125 triệu USD vì tội lừa dối vợ

Garth Brooks và Trisha Yearwood giờ là cặp đôi hoàn hảo trong làng nhạc đồng quê. Sau 10 năm kết hôn, cả hai vẫn không ngừng nói về tình yêu họ dành cho nhau. Nhưng trước khi gặp Yearwood, Brooks còn có một cuộc tình tốn giấy mực hơn.

Brooks yêu vợ đầu Sandy Mahl từ thời đại học, khi ông vẫn còn là một người vô danh. Mãi tới khi kết hôn, ông mới nhận được hợp đồng ghi âm đầu tiên. Nhờ cuộc hôn nhân này, Brooks có thêm ba thiên thần nhỏ và sự nghiệp cất cánh, đưa ông lên thành siêu sao như ngày nay.


Garth Brooks một thời suy sụp vì chia tay Sandy Mahl

Dù vô cùng yêu vợ nhưng Brooks vẫn không tránh khỏi những cám dỗ. Có lần, ông đã phải quỳ gối cầu xin vợ tha thứ. Rốt cuộc, sau 14 năm yêu đương cùng nhiều rạn nứt, họ chính thức chia tay vào năm 2001.

Mahl nhận được 125 triệu USD (khoảng 170 triệu USD hiện nay) cùng trái tim tan vỡ. Lục đục với vợ cũng khiến Brooks suy sụp và tuyên bố “nghỉ hưu”.

Rất may mắn cho người hâm mộ là Brooks đã trở lại và hiện cùng vợ mới Yearwood đi lưu diễn khắp thế giới với những đêm diễn đạt doanh thu kỷ lục.

Vụ ly hôn được chia 4,5 tỷ USD

Tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới, vụ ly hôn đắt đỏ nhất thuộc về nhà tài phiệt Nga Dmitry Rybolovlev và vợ là Elena. “Vua phân bón”, chủ sở hữu CLB bóng đá AS Monaco, lấy cô sinh viên Elena năm 1987. Họ có chung một con gái sinh năm 1989. Sau 28 năm bên nhau, họ chính thức ly dị vào cuối năm ngoái. Tòa án Thụy Sĩ đã yêu cầu tỷ phú trả cho vợ hơn 4,5 tỷ USD!

Bảo Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm