Những ngôi sao Hong Kong vượt khỏi vòng xoáy 'phim người lớn'

03/11/2016 14:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thập niên 1980 là giai đoạn phát triển cực thịnh của dòng phim người lớn ở Hong Kong. Từ đó, nhiều mỹ nhân cũng đã đạt danh tiếng, dù cuộc đời họ cũng gắn với lắm thị phi khi bước ra từ mảng giải trí nhạy cảm này.

Hơn 20 năm đã trôi qua, trang tin Coverage mới đây đã điểm lại tên tuổi những sao nữ đình đám một thời tại Hong Kong và cuộc sống hiện tại của họ.

Thư Kỳ: Sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn

Sinh ngày 16/4/1976, Thư Kỳ là nữ diễn viên thành danh nhất sau khi chuyển hướng từ đóng phim người lớn sang phim chính thống. Quan trọng hơn, cô còn khẳng định được tài năng khi đoạt nhiều giải thưởng diễn xuất, trong đó có Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nữ diễn viên triển vọng tại Lễ trao giải phim Hong Kong lần thứ 16, cũng như giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Mã lần thứ 42.


Sự nghiệp diễn xuất của Thư Kỳ hiện nay đã hoàn toàn thoát bóng "sao phim người lớn"

Bên cạnh đó, Thư Kỳ còn được trang tin E!News bình chọn là người đẹp sở hữu bờ môi gợi cảm nhất thế giới.

Khởi nghiệp với vai trò người mẫu, cô từng xuất hiện trên tạp chí PenthouseHong Kong số ra tháng 2/1995 và phiên bản Trung Quốc của tạp chí Playboy. Cô cũng tham gia một loạt phim người lớn của nhà sản xuất danh tiếng Hồng Văn Tuyển năm 1996.

Hồi tháng 9 năm nay, Thư Kỳ và bạn trai lâu năm Phùng Đức Luân đã tung ra bộ ảnh cưới tuyệt đẹp và thông báo tin kết hôn. Đây được xem là cái kết viên mãn cho người đẹp ở cả sự nghiệp và tình yêu, sau nhiều năm cố gắng gột bỏ cái mác "sao phim người lớn" bằng chính thực lực của mình.

Diệp Ngọc Khanh: Từ Á hậu tới sao phim người lớn

Sinh ngày 12/2/1967, Diệp Ngọc Khanh là tên tuổi hàng đầu ở Hong Kong trong nửa đầu thập niên 1990 nhờ thành công của một loạt bộ phim người lớn chiếu rạp.

Cô khởi nghiệp diễn xuất sau khi giành giải Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Á Châu năm 1985, nhưng không gây được chú ý lớn cho tới khi tham gia 3 bộ phim người lớn.


Chân dung "biểu tượng gợi cảm" một thời Diệp Ngọc Khanh

Tổng lợi nhuận phòng vé của 3 bộ phim này đã vượt ngưỡng 30 triệu đô la Hong Kong (tương đương hơn 3,8 triệu USD), một con số vô cùng ấn tượng đối với dòng phim này.

Tuy nhiên, Diệp Ngọc Khanh là một phụ nữ rất thông minh. Thay vì tiếp tục gắn bó với thể loại nhạy cảm này sau thành công nói trên, Diệp Ngọc Khanh trở lại với những bộ phim chính thống và đã khẳng định được tài năng diễn xuất thông qua các dự án như Red Rose (Hoa hồng Đỏ), White Rose (Hoa hồng Trắng) Love on the Rooftops (Yêu trên gác mái). Nữ diễn viên thậm chí còn được đề cử tới 2 lần tại giải Kim Tượng năm 1993.

Sau khi kết hôn với Jeffrey Wu, một doanh nhân Mỹ gốc Hoa, Diệp Ngọc Khanh rời xa làng giải trí và chuyển tới Mỹ định cư. Vợ chồng cô đã có 1 con gái và 2 con trai. Hiện tại, cô hỗ trợ chồng quản lý công việc kinh doanh và khối gia tàitrị giá khoảng 1 tỷ USD.

Ông Hồng: Vẫn "quen mặt" với làng giải trí

Sinh ngày 17/9/1968 tại Bắc Kinh, Ông Hồng chuyển tới sống tại Hong Kong từ năm 12 tuổi. Cô gia nhập làng giải trí sau khi đăng quang ngôi Hoa hậu Á Châu năm 1989.Từ năm 1993-1994, người đẹp nổi tiếng khi xuất hiện trong nhiều bộ phim người lớn.

Hiện tại, Ông Hồng vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí, nhưng là với các bộ phim truyền hình chính thống ở Trung Quốc Đại lục, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc). Cô cũng hợp tác với “Hoàng đế Càn Long” Trương Thiết Lâm để thành lập một công ty đào tạo các tài năng trẻ.


Vẻ đẹp quý phái của Ông Hồng

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Ông Hồng với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Ngũ Vỹ Kiệt đã kết thúc bằng một vụ ly hôn mà nguyên nhân được cho là do chồng và gia đình chồng không quên được quá khứ đóng phim sắc dục của cô.

Năm 2007, người đẹp quen biết chuyên gia về sức khỏe kiêm doanh nhân Lưu Luân Hạo, rồi nhanh chóng đi đến tình yêu. Cựu Hoa hậu thừa nhận, đây là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Lưu Hạo Luân đã cho cô sức mạnh để quên đi quá khứ để làm lại từ đầu. Và quan trọng hơn, anh giúp cô thực hiện mơ ước làm mẹ ở tuổi 40.

Carrie Ng: Nữ diễn viên phim người lớn đầu tiên giành giải Kim Mã

Người đẹp sinh năm 1963 thường được giao những vai gái làng chơi hay tình nhân trong các bộ phim truyền hình của TVB từ khi mới bước chân vào làng giải trí.

Năm 1987, cô đóng vai chính cùng Châu Nhuận Phát trong phim City on Fire (Thành phố rực lửa) và trở nên nổi tiếng. Sau đó, Carrie Ng nhận lời tham gia một loạt vai diễn trong các bộ phim  người lớn.


Carrie Ng

Carrie Ng là cái tên đầu tiên chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã nhờ một bộ phim người lớn. Trong lễ trao giải lần thứ 30, Carrie Ng nhận được vinh dự này nhờ tác phẩm Remains of a Woman (Vẫn là đàn bà).

Hiện tại, nữ diễn viên đã gần như rút khỏi làng giải trí và hiếm xuất hiện ở nơi công cộng. Đời sống cá nhân của Carrie Ng cũng được xem là điều bí ẩn.

Duy An (Theo Coverage)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm