Những ngày cuối đời của Robin Williams chìm trong hoang tưởng

22/04/2015 15:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi quyết định tự vẫn, danh hài Mỹ Robin Williams (63 tuổi) đã trải qua những ngày cuối đời sống trong hoang tưởng. 

Đây là thông tin được nêu trong bản báo cáo chính thức về cái chết của Williams. Báo cáo nói rằng trong 24 giờ cuối cùng dường như đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với ông, dẫn tới việc ông điên cuồng tìm kiếm thuốc trên internet. 

Williams có đêm cuối cùng ngủ tại nhà riêng ở California cùng vợ, bà Susan Schneider. Ngày hôm sau, ông cắt cổ tay mình để tự vẫn, nhưng sau đó đã làm sạch phòng tắm đầy máu. Cuối cùng ông dùng thắt lưng treo cổ tự sát.


Danh hài Robin Williams và vợ, Susan Schneider

Các kết quả xét nghiệm máu cho thấy, Williams không hề dùng ma túy hay rượu trong 24 giờ cuối cùng. Gan của ông cũng không hề bị ảnh hưởng gì do những đợt nghiện rượu trước đó. 

Trong phòng ngủ của ông, người ta đã tìm thấy một lọ thuốc chống loạn thần kinh đã mở nắp. Một tuần trước khi tự vẫn, Williams được kê đơn loại thuốc này. Cơ quan cảnh sát điều tra tin rằng  dường như đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với Williams, dẫn tới việc ông điên cuồng tìm kiếm thuốc này trên internet.

Williams nổi danh với chân dung một người ngoài hành tinh lập dị trong sitcom Mork and Mindy. Danh tiếng của ông tiếp tục lan tỏa với vai diễn trong các bộ phim Good Morning Vietnam (Chào Việt Nam), Dead Poets SocietyMrs Doubtfire. Williams được trao giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Good Will Hunting (1998).

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm