'Những kẻ lắm lời' bị YouTube tạm khóa tài khoản

08/12/2015 16:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện tại, tài khoản YouTube "Bitches in Town" vẫn được biết đến như kênh phát hành chính thức "Những kẻ lắm lời" đã bị YouTube tạm khóa tài khoản.

Cụ thể, theo YouTube, "Bitches in Town" bị tạm khóa vì vi phạm các chính sách của Yotube do spam, "chứa các nội dung gây hiểu lầm hoặc do các vi phạm khác".

Trước đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử đã ra công văn yêu cầu tạm dừng phát sóng "Những kẻ lắm lời". Công văn nêu rõ: Qua theo dõi trên mạng, được biết từ tháng 6/2015 đến nay, Công ty TNHH Monday Morning đã cho phát trên YouTube hơn 20 chương trình Bitches in Town (Những kẻ lắm lời). Rất nhiều nội dung trong các chương trình này có ngôn từ nhận xét, đánh giá thô tục, phản cảm, thậm chí soi mói, bình phẩm chủ quan chuyện đời tư của người khác, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của nhiều cá nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.


Tài khoản Bitches in Town bị YouTube tạm khóa.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu Công ty TNHH Monday Morning tạm ngừng đưa các chương trình này lên mạng Internet, rà soát gỡ bỏ các tập Bitches in Town (Những kẻ lắm lời) và có báo cáo giải trình bằng văn bản gửi về Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử trước ngày 28/11”.

Tuy nhiên, ekip thực hiện chương trình chỉ gỡ bỏ 2 tập bị coi là đề cập tới những vấn đề nhạy cảm về hậu trường Showbiz. Bên cạnh đó, ekip thực hiện chương trình đã tiếp tục làm một chương trình mới mang tên "Những kẻ ít lời".


Chương trình "Những kẻ lắm lời" gây những phản ứng trái chiều từ phía dư luận.

"Những kẻ ít lời" vẫn phát triển theo hướng soi mói, công kích đời tư các nghệ sĩ trong showbiz Việt. Chương trình ra được số đầu tiên thì tài khoản Bitches In Town bị YouTube tạm khóa.

Trước khi bị tạm khóa, Bitches in Town có 130 video và gần 50.000 tài khoản theo dõi.

Mỹ Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm