Những chiêu 'đạp lên dư luận' của sao

13/07/2016 06:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời đại mà truyền thông xã hội ngày càng phát triển, bất kì động thái nào của người nổi tiếng cũng dễ bị để ý, bình phẩm và đánh giá hơn. Vì vậy mà có không ít ngôi sao đã bảo nhau phải cẩn trọng mỗi khi quyết định phát ngôn hay đăng hình lên mạng, dù đó là trang cá nhân.
Dẫu vậy, cũng có nhiều ngôi sao lựa chọn phong cách “đạp lên dư luận” để nổi tiếng, thậm chí chủ động tung những lời nói, hình ảnh, video… không mang thông điệp gì ngoài mục đích gây sốc nhằm gây được chú ý.

Nổi tiếng hàng đầu trong số các sao không những không e dè dư luận, mà còn tận dụng nó làm bệ phóng cho sự nổi tiếng, dù theo chiều hướng tiêu cực, phải kể tới cô Kim “siêu vòng 3”. Sau khi nổi như cồn nhờ phát hành đoạn băng sex với bạn trai cũ Jay J lên mạng (thông qua hãng giải trí dành cho người lớn Vivid) năm 2007, Kim Kardashian từ chỗ tay trắng đã dần khẳng định vị trí vững chắc của mình trong nghành công nghiệp triệu đô.


Miley Cyrus gây sốc với bức ảnh ngực trần

Cô và gia đình nhanh chóng tham gia loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và ngày càng nổi tiếng trong những năm gần đây nhờ các hoạt động quảng cáo, kinh doanh... Hôm 12/7, tạp chí Forbes danh tiếng còn xếp Kardashian ở vị trí thứ 42 (thu nhập 51 triệu USD) trong danh sách những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất thế giới năm qua.

Nhiều năm đã trôi qua từ sau vụ tung cảnh nóng năm nào, tới nay, thi thoảng Kardashian vẫn “vui tay” tự chụp ảnh khoả thân rồi tung lên mạng. Mặc những phê phán của người đời, cô Kim vẫn thoải mái dùng nó như cách để tên tuổi mình được phủ sóng trên truyền thông thế giới một cách… miễn phí.

Một trong những bức ảnh khoả thân mà cô Kim tự chụp và đăng lên mạng xã hội

Steve Hirsch, ông chủ của Vivid mới đây còn khẳng định có lẽ nhờ vậy mà đoạn phim tai tiếng kia đến giờ vẫn tiếp tục mang về lợi nhuận khổng lồ cho công ty. "Doanh thu vẫn tăng lên mỗi ngày và điều thú vị là số lượng bán ra của nó có mối tương quan trực tiếp tới mỗi sự kiện tin tức liên quan đến Kim" - ông cho biết.

Ngoài Kardashian, có vô số ngôi sao thế giới cũng từng dùng chiêu gây sốc tương tự. Rapper Kanye West (chồng Kim Kardashian) từng tuyên bố sẽ chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2020 hay luật sư kiêm người dẫn chương trình gạo cội Geraldo Rivera tự tung ảnh cởi trần kèm câu bình luận “70 tuổi mà như 50” vào năm 2013.

Ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Phạm Băng Băng thì gây sốc với câu “chửi đổng” trên mạng xã hội: “Hay lắm à? Chỉ có những bọn chó (icon mặt con chó) quảng cáo, chó paparazzi (icon hình máy ảnh) và cả bọn chó đám đông (icon hình đám đông) dòm ngó mới thích thú với mấy chuyện này. Các người thấy hay lắm sao” – nữ diễn viên bực tức nói về việc cuộc sống của mình bị để ý quá mức.

Miley Cyrus lại thuộc nhóm “nói ít làm nhiều”. Cô thường gây chú ý bằng những mốt trang phục, đầu tóc kì dị… hơn là các phát ngôn. Nếu nhìn thấy bức hình Cyrus che bộ ngực trần bằng cách ghép ảnh 2 miếng gà rán, đồng thời ngậm bộ răng giả trong miệng, dễ hiểu khi nhiều bậc phụ huynh hốt hoảng nếu con cái mình có dấu hiệu hâm mộ nữ ca sĩ này. May là trong thời gian đây, nhờ chuyện tình cảm tốt đẹp với bạn trai Liam Hemsworth, cách cư xử của Cyrus được xem là đã cải thiện hơn nhiều so với trước.

Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm