Những bức ảnh khỏa thân kỳ lạ của bộ lịch Pirelli danh tiếng

02/12/2015 06:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ lịch Pirelli hàng năm thường tràn ngập hình ảnh khỏa thân của các siêu mẫu, nhưng năm nay thì khác. Người ta thấy danh hài Amy Schumer lộ hàng ngấn mỡ bụng, ngôi sao quần vợt Serena Williams thì khoe thân hình đầy cơ bắp. Điểm chung là tất cả các bức hình đều toát lên vẻ đẹp nghệ thuật.

Tác giả bộ ảnh là Annie Leibovitz, nữ nhiếp ảnh gia danh tiếng chuyên chụp các ngôi sao. Ảnh của Leibovitz luôn độc đáo và lần này không phải là ngoại lệ.

Thay vì các thân hình "tiêu chuẩn phòng gym", đi kèm những gương mặt đẹp chuẩn mực của các siêu mẫu, bộ ảnh năm nay lựa chọn các nhân vật nữ nổi bật trên nhiều lĩnh vực và thân hình của họ cũng rất đa dạng.

Không cần cơ thể hay gương mặt đẹp

Yoko Ono tuổi 82, Amy Schumer mập mạp, Serena Williams gân guốc, nữ đạo diễn Ava DuVernay, nữ nhà văn có gương mặt như đàn ông Fran Lebowitz, nhà sưu tầm nghệ thuật 77 tuổi Agnes Gund, nhà đầu tư Mellody Hobson... là các nhân vật của bộ lịch năm nay.

Tất cả đều không thể nói là xinh đẹp. Và không phải ai cũng chụp ảnh khỏa thân, họ thực hiện bộ ảnh theo các mô típ khác nhau. Khi nhận được cuộc gọi từ Pirelli, họ đều ngạc nhiên. Một số người cho là trò đùa vì không thể tìm ra sự liên hệ nào giữa bộ lịch “hào nhoáng” kia và bản thân mình.


Amy Schumer (trái) và Serena Williams trong bộ lịch Pirelli

Nhưng đó không phải là trò đùa, New York Times gọi đây là “dấu hiệu của một thay đổi lớn trong văn hóa”. Những người được lựa chọn là các phụ nữ có thành tựu về “chuyên môn, xã hội, văn hóa, thể thao và nghệ thuật”. Tóm lại, thành tựu của họ không phải là vẻ ngoài quá đẹp.

Trong số họ, có vài nhân vật hiếm hoi có dính dáng đến giới giải trí như vận động viên quần vợt Serena Williams và nữ diễn viên Amy Schumer. Williams tạo dáng theo một tư thế múa ballet mềm mại, đối lập với thân hình rất nam tính, cơ bắp cuồn cuộn và nước da đen của cô. Cô quay lưng về phía ống kính, chỉ mặc quần lót.

Schumer cũng vậy, ngồi đối diện với ống kính, cánh tay cầm cốc khéo léo che bộ ngực nhưng không thèm che đi những ngấn mỡ lộ rõ. Nữ diễn viên nổi tiếng với thân hình đẫy đà và cô chưa bao giờ xấu hổ vì điều đó.

Leibovitz dành lời tán thưởng đặc biệt cho hai bức ảnh này. Trong khi ảnh Williams không đơn thuần là ảnh khỏa thân mà là “một nghiên cứu về cơ thể con người”, thì ảnh của Schumer có sự hóm hỉnh của một nhân vật hoạt hình tràn đầy tự tin về cơ thể mình.

Một bức ảnh khỏa thân khác là của người mẫu Natalia Vodianova trong chiếc áo choàng satin, để lộ một bên chân và bế con nhỏ trên tay. Còn lại, các nhân vật khác trong bộ ảnh đều ăn vận chỉnh tề, thể hiện đúng con người, tính cách và vị trí xã hội của họ.

Vẻ đẹp không giả tạo

Số phận của bộ lịch Pirelli hàng năm thường là được treo trong các gara dành cho người qua lại ngắm nghía. Trong lịch sử 50 năm của mình, bộ lịch chỉ được in với số lượng hạn chế và tặng cho khoảng 20.000 người có địa vị quan trọng chứ không bán ra thị trường, dù được đăng tải phổ biến trên mạng.

Lúng túng với ảnh khỏa thân

Lúng túng với ảnh khỏa thân

Dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động nhiếp ảnh đang được Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm xây dựng. Trong đó sẽ bổ sung một số vấn đề về việc phát tán ảnh trên mạng, chụp và phát tán ảnh khỏa thân.


Bộ lịch cũng có được uy tín nhờ những tên tuổi lớn tham gia làm mẫu như Kate Moss, Gisele Bundchen, Naomi Campbell Julianne Moore và sự góp mặt của các nhà nhiếp ảnh tài năng như Herb Ritts, Richard Avedon và Helmut Newton.

Nhưng năm nay, giám đốc điều hành Marco Tronchetti Provera của hãng Pirelli quyết định phải tạo nên một thay đổi so với mô típ thông thường của bộ lịch, vì đây là thời điểm phù hợp. “Nhiều phụ nữ đã đạt được những thành tựu nổi bật từ mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bộ ảnh này phản ánh đúng vẻ đẹp của phụ nữ từ góc nhìn của Pirelli” – ông nói.

Nhiếp ảnh gia Leibovitz lý giải thêm rằng các bức ảnh đã được thiết kế để trông tự nhiên và hạn chế sắp đặt đến mức thấp nhất. Mức độ giả tạo cũng ở mức thấp nhất. Với hai sắc ảnh đen trắng, ê kíp kỹ thuật chỉ can thiệp rất ít trong việc chỉnh sửa đối với các bức ảnh thay vì thực hiện công đoạn hậu kỳ công phu như ở nhiều bộ ảnh khác.

Leibovitz cũng từng thực hiện một bộ ảnh khỏa thân cho Pirelli vào năm 2000. Bà cũng phủ nhận quan điểm cho rằng Pirelli thực hiện bộ ảnh này như một chiêu bài đánh bóng bằng thông điệp nữ quyền.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm