Những bí mật đã không chìm theo tàu Tinanic 105 năm trước

15/04/2017 16:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm nay 15/4 là kỷ niệm 105 năm ngày tàu Titanic chìm vào Đại Tây dương sau khi đâm vào một tảng băng trôi vào khoảng 20 phút trước nửa đêm. Nhiều câu chuyện đã ra đi cùng với các nạn nhân nhưng những ký ức của người sống vẫn còn đó.

Hơn 1.500 hành khách đã bỏ mạng vào rạng sáng ngày 15/4, 717 người khác may mắn sống sót. Con tàu mang trên mình nhiều nhân vật giàu có nhất thế giới lẫn hàng trăm người nhập cư từ Ireland, Anh, Scandinavia và các nước châu Âu khác.

Dưới đây là những câu chuyện về Titanic mà có thể bạn chưa biết:


Hình ảnh tư liệu này hẳn là cảm hứng cho cảnh nàng Rose bước xuống cầu thang trong Titanic

1. Vụ chìm tàu Titanic tới nay vẫn là một trong những thảm họa hàng hải có thương vong lớn nhất từng xảy ra. Nó chỉ sau Wilhelm Gustloff, một tàu vận tải quân sự Đức bị tàu ngầm hải quân Nga tấn công trong Thế chiến II với thương vong lên tới 9.400 người và vụ Dona Paz, một phà chở 4.386 người. Dona Paz cũng là vụ chìm tàu phi quân sự lớn nhất lịch sử.

2. Phải 70 năm sau, xác tàu Titanic mới được tìm thấy, ở độ sâu 12.415 feet (3.784m) và bị gãy thành hai phần.

3. Tàu Titanic dài 269m, cao 31,7m, nặng 52.310 tấn.

4. Tàu có động cơ được đốt nóng bằng 600 tấn than mỗi ngày. Than phải được xúc bằng xẻng, đòi hỏi sức lao động của 176 công nhân, làm việc liên tục 24h mỗi ngày. Một trăm tấn tro được đổ xuống biển mỗi ngày.

5. Bánh lái của tàu cực lớn – cao 24m và dài 4,6m – nên cần phải có động cơ mới di chuyển được. Nó nặng hơn 100 tấn.


Cảnh xa hoa trong khoang hạng nhất tàu Titanic

6. Tàu Titanic cung cấp 833 vé hạng nhất, 614 vé hạng nhì và 1.006 vé hạng ba. Nó có thể chứa tới hơn 900 thủy thủ đoàn.

7. Hành lý của hành khách hạng nhất và nhì chiếm 1.807m2. Các đồ khác như nội thất, đồ ăn, thậm chí cả xe máy chiếm thêm nhiều không gian nữa. Món đồ có giá trị lớn nhất trên tàu là bức tranh sơn dầu La Circassienne au Bain của họa sĩ người Pháp Merry-Joseph Blondel, có giá lên tới 100.000 USD vào thời điểm đó.

8. Khách hàng hạng nhất được sử dụng nhiều tiện ích như điện thoại, thư viện, phòng tối để rửa ảnh, chơi bóng quần, phòng tắm hơi, phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, phòng massage, phòng tiếp tân, phòng đọc, nhà hàng, quán cà phê, hội trường và nhiều tiện ích khác. Hội trường lớn có thể chứa tới gần 600 người.

9. Khách hạng ba chỉ có phòng ăn và không gian tụ họp chung. Dù chỗ ở của họ không được sang trọng như khu của khách hạng nhất nhưng thời điểm đó, họ cũng thuộc tầng lớp trên trung bình.

10. Khoảng 885 thủy thủ đã được tuyển trong chuyến đi đầu và cũng là cuối cùng của tàu Titanic. Hầu hết các tàu khi đó không có thủy thủ đoàn cố định, và Titanic cũng không phải ngoại lệ. Edward Smith, thuyền trưởng tàu Olympic, cũng là một tàu thuộc công ty White Star Line như Titanic, giữ vai trò thuyền trưởng tàu Titanic.

Khi người Triều Tiên làm phim ‘Titanic’

Khi người Triều Tiên làm phim ‘Titanic’

Bộ phim Titanic năm 1997 của đạo diễn James Cameron đã truyền cảm hứng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il để làm nên phim 'Soul's Protest' – được mệnh danh là Titanic của Triều Tiên, kể về một cặp đôi yêu nhau và chết trên biển.




Ngoài ra, điều thú vị là rất nhiều nhân vật trong phim Titanic năm 1997 lấy hình mẫu từ những nhân vật có thật ngoài đời, cụ thể:


Vai do Kath Bates đảm nhiệm trong Titanic ngoài đời là Molly Brown, một trong những khành khách lộng lẫy nhất tàu Titanic. Sống sót sau vụ chìm tàu, bà trở thành một nhà từ thiện, diễn viên và nhà hoạt động xã hội. Có một vở kịch Broadway và một bộ phim về bà, có tên “The Unsinkable Molly Brown”, làm năm 1960 và 1964


Nam diễn viên Bernard Hill đã lột tả thành công thuyền trưởng thật Edward John Smith, hay còn được gọi là E.J trong phim. Ông Smith sau đó đã chìm cùng con tàu của mình


Diễn viên Victor Gaber là người thủ vai Thomas Andrews, một trong những người đóng tàu Titanic. Khi tàu đâm vào băng, Andrews đã tính toán rằng tàu chắc chắn sẽ chìm. Những phát ngôn của Andrews được thuật lại chính xác trong phim. Ông cũng chìm cùng tàu Titanic


Ismay là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty White Star Line. Trái với quy trình “phụ nữ và trẻ em trước” khi tàu chìm, Ismay đã xuống một chiếc tàu cứu hộ chứ không ở lại cùng thủy thủ đoàn. Ông bị chỉ trích giả dối và phải tránh xa dư luận cho tới khi qua đời năm 1937


John Jacob Astor (do Eric Braeden thủ vai) là người giàu nhất nước Mỹ với tài sản ròng lên tới 87 triệu USD khi đó, là thành viên của gia đình tỷ phú đầu tiên nước Mỹ. Doanh nhân 41 tuổi này cưới Madeleine Talmage Force Astor mới 18 tuổi là một vụ xì căng đan lớn khi đó. Cặp đôi đang về nhà sau kỳ trăng mật khi tàu Titanic chìm


Ewan Stewart đã khắc họa nhân vật thuyền phó William McMaster Murdoch. Nhân vật này được cho là đã tự sát khi tàu chìm. Trong phim, Murdoch đã bắn mình sau khi bắn hai người khác. Hiện vẫn chưa rõ trên thực tế Murdoch có thật sự tự sát không


Nhà sử học Archibald Gracci do Bernard Fox thủ vai, là người sống sót cuối cùng rời tàu Tianic khi tàu chìm. Ông cuối cùng chết vì biến chứng do bị hạ thân nhiệt khi tàu chìm, để lại cuốn sách dang dở mang tên “Sự thật về Titanic”. Ngày nay, cuốn sách được bán với tên: “Titanic: Câu chuyện của một người sống sót”.


Ông trùm dầu mỏ Benjamin Guggenheim (Michael Ensign đóng) đang say giấc khi tàu Titanic đâm phải băng. Ông và người hầu Vitor Giglio đã mặc đồ đẹp, uống brandy và hút xì gà khi tàu chìm. Thi thể họ không bao giờ được tìm thấy.


Lew Palter và Elsa Reven đã khiến nhiều người bật khóc khi khắc họa hình ảnh cặp đôi già ôm nhau chờ tàu chìm. Trên thực tế, Isidor Straus là chủ R.H Macy&Co. Ida đã từ chối xuống tàu cứu hộ khi biết bà phải chia tay với chồng còn Isidor cũng từ chối chỗ cứu hộ khi biết ông sẽ lấy mất một chỗ đáng lẽ sẽ dành cho một phụ nữ hay đứa trẻ nào đó


Jonathan Evans-Jones đã vào vai một nhạc công nổi tiếng, người đã khiến cả ban nhạc của mình cùng quay lại chơi khúc nhạc buồn “Nearer, My God, tho Three” trong những giây phút cuối cùng của tàu Titanic. Ngoài đời, đây là chỉ huy ban nhạc tàu Titanic Wallace Hartley. Ông đã chơi một khúc nhạc vui vẻ khi tàu chìm để cổ vũ tinh thần cho mọi người

Phiên bản Titanic mô tả gần đúng nhất với thực tiễn

Phiên bản Titanic mô tả gần đúng nhất với thực tiễn

Bộ phim đen trắng 'A Night To Remember' được xem là xuất phẩm lớn nhất của nước Anh trong thập niên 1950.


Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm