Những bê bối chấn động showbiz Việt năm 2012

06/12/2012 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Showbiz Việt chuẩn bị đi qua một năm 2012 đáng nhớ. Trong đó phải kể đến nhiều vụ scandal chấn động, mà đảm bảo khi nhớ về sẽ có nhiều người phải hối hận khôn cùng. Dưới ánh đèn sân khấu mọi thứ đều lung linh, nhưng dưới ánh đèn flash mọi thứ đều... chẻ hoe.

Đàm Vĩnh Hưng khóa môi sư thầy


Màn hôn môi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với nhà sư Thích Pháp Định trong buổi đấu giá từ thiện ủng hộ Wanbi Tuấn Anh ngày 4/11 đã gây chấn động dư luận. Người dân phẫn nộ, đặc biệt là giới Phật tử. Nhà sư Thích Pháp Định đã chịu hình phạt 'biệt chúng' và sau đó là xin hoàn tục với lý do ‘hoàn cảnh gia đình’. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã vào cuộc. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải giải trình. Sau khi xem xét và cân nhắc lỗi của ca sĩ họ Đàm không phải là do cố ý, lãnh đạo Bộ đã đưa ra mức xử phạt hành chính với anh là 5 triệu đồng.

Mức phạt này có thể chưa đủ để làm hài lòng nhiều người, nhưng thực tế Đàm Vĩnh Hưng đang phải chịu tổn thất về mặt hình ảnh khá nặng nề.

Hồng Quế và váy ren xuyên thấu


Ngay sau khi Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội tối 25/11 kết thúc, các trang báo tràn ngập hình ảnh người mẫu Hồng Quế mặc váy ren "xuyên thấu" tạo dáng trên thảm đỏ. Điều đáng nói là sau đó báo chí phát hiện Hồng Quế "đi chui" vào Lễ khai mạc. Bộ trang phục không phù hợp với sự kiện, cộng với việc là khách không mời đã khiến Hồng Quế bị dư luận chỉ trích khá nặng nề. Sau đó NTK Hoàng Hải - người thiết kế trang phục cho Hồng Quế có lên tiếng, thậm chí chụp ảnh lật cả phần bên trong của bộ váy để chứng minh chiếc váy không đến mức hở hang như báo chí phê phán. Nhưng cách làm này chỉ khiến sự việc thêm trầm trọng hơn.

Sự việc là bài học cho những người mẫu trẻ trong việc lựa chọn trang phục tới dự các sự kiện, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của những NTK với trang phục.

Phước Sang bị tố quỵt nợ 5 tỷ


Tháng 10/2012, doanh nhân Chung Minh đệ đơn tố cáo Phước Sang quỵt nợ tiền mặt và một xe Mercedes, tất cả trị giá gần 5 tỷ đồng. Phước Sang sau đó đã quyết định trần tình trước báo giới trong buổi nói chuyện đẫm nước mắt. Số tiền mà ông Chung Minh tố cáo Phước Sang mượn không trả, được Phước Sang lý giải là tiền hùn làm phim, còn chiếc xe Mercedes S350 mượn của Chung Minh, Phước Sang cho bạn là Lâm Quang Tèo mượn sử dụng đã mang đến trả cho Chung Minh từ ngày 7/10. Nhà sản xuất của phim Hello cô Ba xác nhận đã cùng ngồi lại với doanh nhân Chung Minh để thống nhất về việc trả khoản tiền này. Anh cũng cho biết, do mọi việc được giải quyết ổn thỏa nên sẽ không có chuyện cả hai ra tòa kiện tụng. Khi bê bối trên vở lỡ, dư luận cũng biết thêm được thông tin Phước Sang và vợ là nữ diễn viên Kim Thư đã ly dị.

Phương Uyên thâu tóm The Voice


Tháng 9/2012, một đoạn clip bất ngờ xuất hiện trên mạng với nội dung vạch trần toàn bộ sự thật dàn dựng kết quả cuộc thi The Voice, trong đó Giám đốc sản xuất âm nhạc Phương Uyên là nhân vật chính. Trước cơn sóng dư luận, nhà sản xuất Cát Tiên Sa đã tổ chức buổi họp báo để nói sự thật với khán giả cũng như giải đáp thắc mắc từ báo chí. Phương Uyên sau đó đã rút lui nhường lại vai trò Giám đốc Âm nhạc cho nhạc sĩ Hoài Sa - một sự sắp xếp được cho là “động tác giả” của BTC chương trình. Ngoài ra còn xuất hiện tin đồn Phương Uyên có tình cảm đồng giới với thí sinh Thiều Bảo Trang. Khi đó, Phương Uyên lên tiếng khẳng định quan hệ của cô với Thiều Bảo Trang chỉ là tin đồn. Nhưng không lâu sau Thiều Bảo Trang bất ngờ xin rút khỏi chương trình với lý do sức khỏe. Gần đây người ta liên tiếp bắt gặp Bảo Trang và Phương Uyên tay trong tay khá tình cảm.

Hoa hậu Thu Thảo gian lận bằng cấp


Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 (HHVN) đã có nhiều thông tin nghi ngờ độ trung thực về học vấn của Đặng Thu Thảo. Ngày 8/9, ban tổ chức cuộc thi có thông cáo giải thích việc Thu Thảo có là sinh viên hay không. Lời giải thích dựa trên bản công văn từ phía Đại học Tây Đô, nơi người đẹp đang theo học, khẳng định: Đặng Thu Thảo đã tốt nghiệp hệ trung cấp của đại học này vào tháng 5/2012. Sau đó, cô trúng tuyển vào hệ Cao đẳng ĐH Tây Đô tháng 6/2012. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi sau công văn hỏa tốc nêu trên thì bất ngờ nhận được nguồn tin tố Hoa hậu Đặng Thu Thảo không hề tốt nghiệp trung cấp và không phải là sinh viên cao đẳng. Đồng nghĩa với việc, công văn hỏa tốc do Quyền Hiệu trưởng ĐH Tây Đô ký là "có vấn đề".

Để “minh oan” cho Thu Thảo, BTC HHVN 2012 đã gửi đến báo giới Công văn số 314/ĐHTĐ của trường ĐH Tây Đô về việc đồng ý cho Đặng Thu Thảo thi tốt nghiệp hệ trung cấp và hiện đang là Sinh viên hệ Cao đẳng của trường. Trước đó cũng đã dấy lên những đồn đoán về nghi án mua danh của Hoa hậu bởi khi tên của Thu Thảo được xướng lên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2012, cô đã không tỏ vẻ ngạc nhiên về việc này. Người đẹp rất điềm tĩnh bước lên nhận vương miện như thể… đã biết trước. Về vấn đề này, tân Hoa hậu sau đó đã lên tiếng giải thích.

Cao Thái Sơn bị tố là gay


Tháng 5/2012, người đàn ông Việt Kiều có tên Adam Nguyễn trên trang cá nhân Facebook của mình đã khẳng định ca sĩ Cao Thái Sơn là gay (đồng tính) chính hiệu 100% và tố bị anh này lừa tình, lừa tiền. Adam sau đó liên tiếp tung ra các bức ảnh mặn nồng giữa hai người thuở còn bên nhau rồi những tin nhắn 'cạn tàu ráo máng' khi đường ai nấy đi. Trước những tố cáo này, Cao Thái Sơn đã tổ chức họp báo để khẳng định giới tính chuẩn của mình và tuyên bố mình bị vu khống trong chuyện lừa đảo tiền bạc.

Vụ việc khiến truyền thông được phen bất ngờ vì lần đầu tiên một ca sĩ tổ chức họp báo chỉ để phân bua về giới tính.

Ngô Kiến Huy có con với em gái Thanh Thảo


Đầu tháng 4 vừa qua, người hâm mộ xôn xao với thông tin nam ca sĩ Ngô Kiến Huy thừa nhận có một cậu con trai 3 tháng tuổi cùng Thụy Anh - em gái ca sĩ Thanh Thảo. Việc Ngô Kiến Huy khẳng định có con khiến cư dân mạng khá “sốc” bởi cách đây không lâu anh còn khăng khăng phủ nhận tất cả. Vấn đề càng được xới lên thì càng dễ gây tổn thương. Người có "công" trong vụ này là Thanh Thảo. Cô ca sĩ "lắm chiêu" luôn chọn cách giãi bày với báo chí nhằm bênh vực em gái, nhưng trên thực tế, người thiệt thòi nhất ở đây chính là Thụy Anh và cậu con trai của cô.

Ân oán giữa Hà Anh và BTC VietNam’s Next Top Model


Tháng 3/2012, người mẫu Hà Anh lên tiếng phản đối nhà tổ chức Vietnam’s Next Top Model đã hoán đổi vị trí quán quân mùa giải thứ nhất. Nhiều thông tin cho rằng, hồ sơ của á quân Tuyết Lan khi trình diễn bên Mỹ đã được đổi thành quán quân. Trong khi đó, hồ sơ của quán quân Huyền Trang lại bị bỏ trống thành tích. Bên cạnh đó, trả lời phỏng vấn báo chí, Hà Anh tiết lộ Hoàng Thùy và Tuyết Lan không được trình diễn thời trang tại sự kiện New York Fashion Week.

Bà Quỳnh Trang, giám đốc sản xuất Vietnam's Next Top Model trước sức ép dư luận đã lên tiếng khẳng định rằng Hoàng Thùy và Tuyết Lan đều tham gia những show diễn trong khuôn khổ của New York Fashion Week, còn nguyên nhân Huyền Trang phải vất vả tự mình tìm kiếm cơ hội tại New York mà không được sự quan tâm của nhà sản xuất Vietnam’s Next Top Model là bởi “BTC không liên lạc được với cô”. Bà Quỳnh Trang cũng tiết lộ nguyên nhân khiến Hà Anh không được tiếp tục ngồi vị trí BGK, đó là do siêu mẫu không công tâm và luôn xử ép Tuyết Lan. Phản ứng trước thông tin này, trên trang cá nhân của mình, Hà Anh bày tỏ sự bức xúc khi tiết lộ rằng, BTC cuộc thi này cố tình dùng tiểu xảo để bôi nhọ hình ảnh, tên tuổi của cô trong mắt mọi người. Trong khi đó, NTK Đỗ Mạnh Cường lại tham gia phỏng vấn báo chí thể hiện sự bức xúc đối với Hà Anh.

Mai Phương Thúy và bộ ảnh “Xuân thì”


Bộ ảnh "Áo dài khoe nét xuân thì" của Mai Phương Thúy vừa xuất hiện đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Người thì cho rằng bộ ảnh đẹp, người thì gay gắt lên án cho rằng tư thế quá gợi cảm, phản cảm. Thậm chí sự việc trở nên căng thẳng hơn khi có thông tin Mai Phương Thúy có thể bị tước vương miện. Hoa hậu Việt Nam 2006 sau đó đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và vụ việc lắng xuống.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn bê bối nào đình đám nhất showbiz Việt 2012?


Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm