Nhờ đâu các nghệ sĩ Philippines được ưa chuộng trên toàn thế giới?

01/10/2016 13:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Anthony Bourdain – đầu bếp ăn bún chả cùng ông Obama – cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của của một ban nhạc chuyên cover ở Philippines.

“Truyền thống âm nhạc ở đây thật mạnh mẽ”, ông Anthony nhớ về trải nghiệm ở Philippines. “Ca hát đơn giản là một phần rất quan trọng, tất cả mọi người đều hát. Tất nhiên, các ban nhạc cover nổi tiếng đã thành thương hiệu ở Philippines không ngừng lôi cuốn tôi, một hằng số trong cuộc sống của tôi.

“Bất cứ nơi đâu tôi tới, những khách sạn tôi ở, đều có một ban nhạc cover Philippines thể hiện hoàn toàn hoàn hảo mọi ca khúc. Ở mọi nơi, trên khắp châu Á. Ý tôi là, bất cứ khách sạn nào bạn tới, dù là nhạc đồng quê, rock n roll, bạn có thể nghe họ hát Pink Floyd, Guns N Roses, Shirley Bassey, Happy Birthday bằng tiếng Đức hay tiếng Quảng Đông. Tất cả những ca khúc bạn có thể nghĩ tới, họ đều hát lại một cách hoàn hảo.”

Các ban nhạc cover vốn được coi là nguồn xuất khẩu chính của Philippines. Các ban nhạc được gửi tới toàn châu Á. Từ Bangkok tới TP HCM, Thượng Hải hay Hong Kong, họ biểu diễn tại các quán bar, quán rượu hay những câu lạc bộ. Họ cũng rất đông đảo ở Dubai, nơi nhu cầu các nhóm nhạc cover đang gia tăng. Thậm chí, ngay tại những thành phố lớn ở Mỹ hay Nga, họ cũng có chỗ đứng vững vàng. Các bạn nhạc từ Philippines là những thành viên không thể thiếu trong các chuyến tàu du lịch ở Caribbean.

Lý do các ban nhạc cover của Philippines đông đảo đến vậy, như ông Anthony nói, là do văn hóa nền của họ. 

Rx80s là một trong những ban nhạc cover nổi tiếng nhất Philippines

Hiện tượng “xuất khẩu” nghệ sĩ bắt đầu từ thời kỳ Mỹ chiếm đóng, từ cuối thế kỷ 19 tới năm 1946. Thời kỳ đó, các nghệ sĩ Philippines dễ đàng chọn các ca khúc Mỹ, đi khắp châu Á và thậm chí tới New York để biểu diễn. Khi chiến tranh kết thúc, ở đây có vô vàn các nghệ sĩ rất sành sỏi về các ca khúc phương Tây.

Âm nhạc có mặt tại mọi nơi trên quốc đảo này. Radio không chỉ phát những bài hát đang thịnh hành mà còn liên tục đăng những ca khúc bất hủ qua mọi thời kỳ. Người Philippines hát ở mọi nơi: bồi bàn trong quán ăn, nhân viên trong thang máy, người đi lại trên đường phố… Họ không ngần ngại hát bát cứ ca khúc nào, bằng tiếng Tagalog bản địa hay tiếng Anh.  Philippines cho rằng họ chính là quê hương của karaoke.

Niềm đam mê âm nhạc được nuôi dưỡng từ nhỏ khiến người Philippines rất đa tài. Hầu như mỗi nghệ sĩ đều chơi được vài ba nhạc cụ và đều hát rất hay. Dù rất tài năng như vậy nhưng họ lại không yêu cầu tiền cát-sê cao. Và dù với mức tiền nào, họ cũng nỗ lực làm việc ở mức độ chuyên nghiệp cao nhất có thể. Tất cả tạo nên hình ảnh các ban nhạc cover Philippines rất đẹp trong mắt công chúng.

“Philippines là thông dịch viên âm nhạc tuyệt vời”, ông Jackson Gan, người chuyên gửi các bạn nhạc Philippines ra nước ngoài hơn 20 năm nay tâm sự.

“Họ là những người nghèo và nhiều người không có tiền để đi học đại học. Âm nhạc thường là con đường dù nhất để thành công,” ông cho biết, nói thêm rằng ở đây, mọi người tin thành công tới từ tài năng thay vì may mắn; do đó, họ luôn nỗ lực hết mình.

Theo ông Gan, từ cách đây hơn chục năm, số nghệ sĩ Philippines làm việc ở nước ngoài đã hơn 120.000 người, phục vụ khoảng 400 triệu ca khúc mỗi năm. 

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm