Nhiếp ảnh Việt Nam không nên... mừng quá sớm

03/12/2013 14:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đoạt 24/48 giải thưởng của cuộc thi ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ VII, các tay máy chủ nhà vẫn còn nhiều điều cần học hỏi từ đồng nghiệp tại các quốc gia khác. Đó là nhận xét của ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi.

Đây là cuộc thi do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN và FIAP (Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế) phối hợp tổ chức 2 năm/lần. Cuộc thi năm nay thu hút gần 15.000 tác phẩm dự thi từ hơn 1.400 tác giả, trong đó có 353 tác giả nước ngoài (tăng 15% so với đợt thi trước). Các bộ giải thưởng được trao tặng bao gồm 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 12 giải khuyến khích của FIAP; 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 12 bằng danh dự của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Trong 24 giải thưởng cho các tay máy Việt Nam có 2 Huy chương vàng của Hội NSNAVN và 1 Huy chương Vàng của  FIAP.


Em bé Cơ Tu - tác phẩm duy nhất của VN giành HCV FIAP trong cuộc thi   

“Chúng ta đoạt 50% số huy chương, nhưng lực lượng tác giả dự thi lại đông gần gấp 3 lần các tay máy quốc tế. Do đó, cần thừa nhận rằng các tay máy quốc tế vẫn có những điểm ưu việt hơn để chúng ta học hỏi và phấn đấu thu hẹp khoảng cách” - ông Khánh cho biết. Theo lời ông, ở mặt bằng chung, các tác giả quốc tế phần nào nổi trội hơn những tay máy chủ nhà về một số khâu như làm chủ kỹ thuật, chọn ánh sáng, bố cục...

Về bức ảnh đoạt Huy chương Vàng duy nhất của FIAP (Em bé Cơ Tu của Đặng Văn Nở), ông Khánh phân tích: “Đề tài về các em bé dân tộc miền núi không mới và thường xuyên xuất hiện trong các sáng tác của nhiếp ảnh VN. Nhưng ở một cuộc thi quốc tế thế này, các tác giả quan tâm và đánh giá rất cao tác phẩm ở kỹ thuật tạo hình và nghệ thuật thể hiện, chứ không quá quan trọng về đề tài. Tác phẩm Em bé Cơ Tu sử dụng ảnh đen trắng - một thể loại mẫu mực về chụp chân dung - với sắc độ màu rất chuẩn, chụp cận cảnh với kỹ thuật hoàn hảo và thể hiện rất rõ về tâm tư, tình cảm của chủ thể được chụp qua ánh mắt...”.

Khác với 6 lần tổ chức trước đây, cuộc thi ảnh quốc tế VN lần thứ VII (phát động từ tháng 3/2013) đã đưa ra 4 thể loại: chân dung, thiên nhiên, du lịch  và tự do để người dự thi lựa chọn. Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, sự phân loại này khiến các tay máy có sự đầu tư chuyên sâu, trí tuệ hơn khi tác nghiệp và mang lại chất lượng nghệ thuật khá cao cho cuộc thi.

Cũng trong dịp này, 250 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi được trưng bày tại khu Văn Miếu Quốc Tử Giám trong thời gian từ 1 đến 10/12/2013.

Chiêu Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm