Nhà văn Lê Văn Nghĩa tái bản "Mùa Hè năm Petrus"

26/12/2012 21:01 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Như TT&VH thông tin, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua, nhà văn Lê Văn Nghĩa được NXB Trẻ ấn hành tập truyện Mùa Hè năm Petrus viết về thầy xưa bạn cũ và nền giáo dục một thời tại Sài Gòn.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa

Tập truyện được thể hiện như một cuốn hồi ký, bởi Lê Văn Nghĩa đã giữ lại nhiều chi tiết có thật cũng như tên thật của các thầy cô giáo và các nhân vật nổi tiếng một thời mà ông biết.

Sau một tháng phát hành, NXB Trẻ cho biết vừa tái bản thêm 1.500 cuốn tập truyện này. Lê Văn Nghĩa cho biết ông rất ngạc nhiên khi cuốn sách viết về một thời “xa lơ xa lắc” của mình lại được đón đọc nhiều như vậy. Một số thầy cô giáo khi xưa của trường Petrus Trương Vĩnh Ký đã gọi điện đầy xúc động cho Lê Văn Nghĩa vì cậu học trò vẫn còn nhớ đến mình. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ cho hay Mùa Hè năm Petrus phát hành rất tốt tại Hà Nội trong khi bối cảnh cuốn sách này lại viết về Sài Gòn.

“Có lẽ người Hà Nội tò mò muốn biết người Sài Gòn một thời học hành ra sao nên tìm đọc cuốn sách của tôi” - Lê Văn Nghĩa cười tươi.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm