Người Singapore thi nhau mua sách về Lý Quang Diệu

08/04/2015 15:59 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả 10 tác phẩm trong danh sách các cuốn sách tài liệu bán chạy nhất ở Singapore trong tuần trước đều liên quan đến cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Chiếm vị trí đầu trong danh sách này là LKY: A Pictorial Memoir, do biên tập viên ảnh của tờ The Straits Times là Stephanie Yeow phụ trách biên tập. Cuốn sách ảnh này gồm 192 trang, hiện đã tiêu thụ được hơn 5.000 bản kể từ khi phát hành ở đảo quốc sư tử hồi tháng trước.

Đứng thứ 2 và 3 trong danh sách là Mr Lee: One Man's View Of The World (2013) và Hard Truths To Keep Singapore Going (2011). Thậm chí trong danh sách các tác phẩm ăn khách nhất dành cho thiếu nhi cũng có hai cuốn viết về Lý Quang Diệu là Mr Lee. They are Growing Up With Lee Kuan Yew của tác giả Lawrence Koh và Harry Grows Up: The Early Years Of Lee Kuan Yew của Patrick Yee.


Các cuốn sách về cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã trở nên rất ăn khách ở Singapore

Có thể nói, sau khi Lý Quang Diệu qua đời, đông đảo người Singapore đã tìm đọc sách về ông.“Đây là hiện tượng mà tôi chưa từng thấy. Chưa bao giờ có tới 10 cuốn sách thuộc loại ăn khách hàng đầu đều liên quan đến Lý Quang Diệu” – ông Kenny Chan, Giám đốc bán hàng của Books Kinokuniya, người đã có hơn 30 năm thâm niên trong ngành kinh doanh sách, cho biết.

Ông Lý Quang Diệu qua đời vào ngày 23/3, hưởng thọ 91 tuổi. Sinh thời, Lý Quang Diệu từng nói rằng ông muốn viết sách để các thế hệ mới của Singapore có thể học hỏi từ kinh nghiệm của mình.

Tuấn Vĩ
Theo Strait Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm