Ngôi sao phim người lớn già nhất Nhật Bản giải nghệ

21/03/2017 20:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một thập kỷ hoạt động trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản, Maori Tezuka, nổi tiếng vì là nữ diễn viên già nhất lĩnh vực này, đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 80.

Cựu ca sĩ opera Maori Tezuka, người đã chuyển hướng sự nghiệp sang làm phim người lớn ở tuổi 71, đưa ra quyết định vì lý do đặc biệt:

"Tôi không hề hối hận (khi chuyển nghề), nhưng việc quay phim trở nên khó khăn khi bạn diễn nam không thuộc hình mẫu của tôi" - Tezuka cho biết, trước khi nhấn mạnh về khả năng tái xuất - "Đối với tôi, vấn đề chưa bao giờ là tiền. Hiện tại tôi đã nhận được những lời mời trở lại trong 2,3 năm tới - Tôi trả lời họ rằng mình sẽ cân nhắc".

Hãng Ruby phát hành DVD cuối cùng của Tezuka hồi tháng 1 năm nay, sau 9 năm bà gắn bó với những bộ phim nhạy cảm.

"Mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi quen biết vài người trong lĩnh vực sản xuất phim người lớn, rồi họ mời tôi xuất hiện" - Tezuka chia sẻ với tờ Tokyo Reporter.\


Nữ diễn viên Maori Tezuka

Bà cũng cho biết mình rất thích sự nổi tiếng của ngành công nghiệp phim khiêu dâm tại Nhật Bản, và việc đóng phim khiến cuộc sống của nữ diễn viên lớn tuổi thay đổi: "Cuộc sống của tôi trở nên sôi động và vui vẻ khi diễn xuất. Ý tôi là, khi đã coi đó là công việc, bạn chỉ cần làm tốt nhất có thể khi ánh đèn bắt đầu chiếu".

Ngành công nghiệp phim ảnh khiêu dâm tại Nhật Bản đặc biệt phát triển và thu về tới 20 tỷ USD mỗi năm, trong đó khán giả lớn tuổi không hề là con số nhỏ. Hiện nay, quốc gia này có khoảng 34 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 1/4 dân số.

Trong những năm gần đây, doanh số bán phim khiêu dâm cho đối tượng này đang trên đà tăng mạnh, do người lớn tuổi ngày càng cởi mở hơn trong việc xem những bộ phim "tươi mát".

Duy An
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm