Ngô Ngạn Tổ: Dustin Nguyễn “rủ rê” tôi tới Việt Nam

18/10/2010 21:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Đúng 20h tối nay, nam diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Hong Kong Ngô Ngạn Tổ đã có mặt ở quảng trường Nhà hát Lớn (Hà Nội) giao lưu với người hâm mộ Việt Nam. Xuất hiện trong trang phục giản dị với quần jean, sơ mi trắng, khoác gilê và đội mũ bê-rê, Ngô Ngạn Tổ đã khiến các fan nữ “choáng váng” vì vẻ điển trai của mình.

>> Chuyên đề: Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam

Ngô Ngạn Tổ đã giao lưu với người hâm mộ trong vòng nửa tiếng, bắt đầu từ 20h30 tại quảng trường Nhà hát Lớn chiếu bộ phim “Triple Tap” của anh. Ngô Ngạn Tổ tới Việt Nam lần này tham gia Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam và bộ phim trên tham gia trình chiếu trong hạng mục “Chương trình Điện ảnh Thế giới”.

TT&VH Online đã lược ghi cuộc phỏng vấn của các fan hâm mộ với Ngô Ngạn Tổ.


Từ trái sang MC Quang Minh, Ngô Ngạn Tổ, phiên dịch viên trong buổi giao lưu tại quảng trường Nhà hát Lớn
* Trong các vai anh đã đóng, phần lớn là vai cảnh sát. Vì sao vậy?

- Ở Hong Kong chúng tôi thường làm phim hành động. Mà trong phim hành động bao giờ cũng có cuộc đối đầu giữa cảnh sát và tội phạm. Đó là lý do vì sao tôi hay được vào vai cảnh sát. Tôi rất thích đóng vai phản diện nhưng không hiểu sao luôn được vào vai cảnh sát.

* Trong phim “Đại Náo Shinjuku”, anh vào vai một nhân vật có tính cách rất phức tạp. Nhân vật đó khiến cho khán giả vừa yêu mến, vừa sợ. Anh có thể chia sẻ kỉ niệm về bộ phim đó?

- Với “Đại Náo Shinjuku”, đây là lần thứ ba tôi đóng chung với ngôi sao Thành Long, và lần thứ hai làm việc với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, người đã đạo diễn “Triple Tap”. Các bạn xem phim đã thấy quá trình biến đổi của nhân vật do tôi thủ diễn như thế nào rồi đấy. Đó là một nhân vật rất phức tạp. Quả thực tôi rất thích vai diễn đó.  


Ngô Ngạn Tổ xuất hiện rất giản dị, khiêm tốn nhưng đầy cuốn hút
* Anh không chỉ là diễn viên, người mẫu, đạo diễn, nghe nói anh còn là người hát rất hay. Anh có thể hát một bài hát cho chúng tôi nghe được không?

- (Cười) Không biết các bạn lấy thông tin tôi hát hay ở đâu. Thực sự tôi là một người hát rất tồi. Bởi thế cho nên đến bây giờ tôi vẫn là diễn viên chứ không phải là ca sĩ.

* Anh đã từng học ngành kiến trúc ở trường Đại học Oregon, rồi làm người mẫu, diễn viên, đạo diễn. Trong các nghề đó anh thích nghề nào nhất?

- Tất cả các nghề đó đều là nghề phải dùng đầu óc và vận dụng khả năng sáng tạo. Mà tôi thì thích những nghề phải sử dụng đến đầu óc. Hiện giờ diễn viên đã trở thành nghề của tôi và kiến trúc là sở thích.


* Anh tự thiết kế nhà cho mình chứ?

- Vâng, tôi tự thiết kế nhà của mình. Không chỉ có vậy tôi còn thiết kế nhà cho mẹ tôi và nhà của bạn bè.

* Kế hoạch trong tương lai của anh?

- Như các bạn đã biết tôi vừa kết hôn, và cũng vừa hoàn thành xong 3 phim nên chắc phải đến tháng 12 tôi mới làm việc trở lại. Tôi đã từng đến Nha Trang – Việt Nam cách đây 5 năm. Tôi có rất nhiều bạn bè ở Việt Nam và biết họ vẫn đang ủng hộ tôi. Đặc biệt tôi sang đây lần này là do anh Dustin Nguyễn rủ. Chúng tôi cũng đã bàn bạc nhiều và tôi rất hi vọng trong tương lai sẽ làm một bộ phim ở Việt Nam.







Ngô Ngạn Tổ được biết đến ở Việt Nam qua các phim Chậm Thì Chết (Triple Tap), Đại Náo Shinjuku (The Shinjuku Incident), Môn Đồ (Protégé), Dạ Yến (The Banquet), Điệp Vụ Baby (Rob –B- Hood), Vòng Quanh Thế Giới Trong 80 Ngày (Around the World in 80 Days).

Anh là một diễn viên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh. Năm 2004: Giải Kim Mã cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất (phim New Police Story). Năm 2007: Giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (phim The Heavenly Kings).

Hải Diệp (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm