Nghệ sĩ Lê Bình đã thôi rong ruổi một kiếp người

01/05/2019 09:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng lúc 7h19 ngày 1/5/2019 tại Bệnh viện 175 (TP.HCM). Ông sinh ngày 29/7/1953, tên đầy đủ là Lê Thanh Sơn, gốc miền Tây Nam bộ, vốn là họa sĩ tranh cổ động.

Cách đây hơn một tháng, Lê Bình bày tỏ ước nguyện hoàn thành quyển hồi ký về đời mình với tựa đề: Rong ruổi cùng nghệ sĩ Lê Bình. Nhưng anh chỉ kịp hoàn thành 2 chương trong dự định 5 chương.

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh cuối cùng của Lê Bình bên con gái và người em cột chèo, trước khi đưa vào phòng cách ly

Ngoài vai trò là diễn viên tài năng, Lê Bình còn là một tác giả nổi tiếng. Anh đã viết rất nhiều vở kịch được dàn dựng tại Kịch 5B, Kịch IDECAF, Kịch Phú Nhuận và nhiều sân khấu khác. Trong đó vở kịch Sân ga tình người là một trong vở được khán giả yêu thích đặc biệt.

Vì có khiếu viết lách nên anh rất mê viết. Trong những ngày bệnh nặng, cơ thể đau đớn, đầu óc bị hóa chất gây cảm giác lơ mơ, nhưng anh vẫn gắng viết cuốn hồi ký cuộc đời. Tiếc rằng anh không kịp hoàn thành.

 

Chú thích ảnh
Lê Bình quan niệm về nghề rất giản dị, nhưng làm nghề rất tận tâm tận lực

Về phim ảnh, anh chuyên trị các vai phụ, đã có hơn 200 vai, gây ấn tượng với khán giả trong nhiều phim như Dòng sông không quên, Đất phương Nam, Mùa len trâu, Đợi khách, Người đàn bà không hóa đá, Hải âu, Đèn không hắt bóng, Cô gái xấu xí, Dưới cờ đại nghĩa… Và gần đây là các phim như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, Mỹ nhân Sài thành, Xóm trọ vui nhộn, Hai Phượng

 

Chú thích ảnh
Khán giả nhí - thuộc thế hệ 7X, 8X - còn nhớ Lê Bình qua hàng chục vai diễn ấn tượng trong các phim cổ tích 

Những ai thân thiết với Lê Bình đều biết cuộc đời anh buồn nhiều hơn vui. Anh không may mắn về hạnh phúc gia đình, vợ chồng bất hòa và chia tay. Điều kiện kinh tế gia đình hầu như chỉ vừa đủ sống.

 

Ngày phát hiện bệnh ung thư trong nhà anh không còn đủ tiền lo thang thuốc, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu ca. Bạn bè thân thiết biết chuyện đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ. Sau gần một năm điều trị, anh bị liệt hẳn thân dưới trước khi qua đời.

Tang lễ Lê Bình được cử hành tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (5 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TP.HCM). Phúng viếng từ lúc 14h ngày 1/5/2019, sáng ngày 4/5 sẽ đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Tam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm