Nghệ sĩ Hồng Nga làm live show ở tuổi 73: 'Nếu có yêu tôi'...

09/08/2018 19:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ Hồng Nga vẫn thường nói vui rằng bà có bài tủ là "Nếu có yêu tôi", cứ mỗi lần hát là khán giả lại… cho tiền. Và, đó cũng là tên của live show mà bà tổ chức vào tối 12/8 tới, tại Trung tâm Nghệ thuật cải lương Hưng Đạo (TP.HCM).

“Nếu có tốt với tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người…” Những câu hát như ấy cũng giống như tinh thần mà bà muốn dành cho những khán giả tri kỷ của mình, trong suốt mấy chục năm qua.

“Đào độc” làm live show

Chia sẻ về live show, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết: bà lựa chọn những tiết mục với các vai diễn để đời có thể khái quát được sự nghiệp của mình, cũng như thể hiện được trọn vẹn khả năng biến hóa của người nghệ sĩ cùng các nhân vật.

Trong đó, hào hứng nhất hẳn phải là màn tái ngộ của Hồng Nga với Thoại Mỹ qua trích đoạn Duyên kiếp (tác giả: Hoàng Song Việt). Nhiều năm trước, lớp diễn bà mẹ chồng đánh chửi người con dâu vì tội “không con” của Hồng Nga và Thoại Mỹ thực sự làm người xem phải “nổi da gà”. Sự nhập vai tuyệt vời của hai nữ nghệ sĩ có nét diễn sắc sảo bậc nhất trong thế hệ mình đã để lại một lớp diễn được xem là bùng nổ cảm xúc khó quên của sân khấu cải lương.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Hồng Nga (trái) xem lại bài vọng cổ mới được viết cho live show. Ảnh: Ngọc Tuyết

 "Tôi nhớ có lần đánh Thoại Mỹ lăn từ sân khấu xuống sàn khán phòng, tôi leo xuống nắm đầu đánh tiếp. Bữa đó Thoại Mỹ bầm dập, còn khán giả thì năn nỉ: nhẹ tay thôi, đánh gì dữ vậy" – Hồng Nga chia sẻ - "Nhiều năm rồi, cũng có nhiều nghệ sĩ diễn vai này với những dấu ấn riêng. Nhưng khán giả gặp mình vẫn cứ nhắc, mà đây cũng là vai diễn ấn tượng tiêu biểu cho cái số làm “người ác” của tôi trên sân khấu".

Có một điều thú vị là khi Hồng Nga càng ác, khán giả lại càng… thích. Hình tượng những bà hội đồng đanh ác hay bà mẹ chồng cay nghiệt của Hồng Nga phủ sóng dày đặc các video cải lương vào những năm 1990.

Nhiều khán giả không thể nhớ được tên các nhân vật bà từng đóng nhưng đều công nhận hiếm có nghệ sĩ nào nhập tâm và tận tâm với việc làm “người ác” như Hồng Nga. Có lẽ vì vậy mà Hồng Nga là "cô đào độc” duy nhất có thể làm live show, mà đây đã là live show thứ ba!

Live show sắp tới còn có hai tiết mục "đinh" là trích đoạn Nửa đời hương phấn và tiểu phẩm bi hài kịch Bà mẹ thời đại, để khán giả có thể thấy được Hồng Nga không chỉ làm người ta ghét mà còn làm khán giả phải “cười” và “khóc” cùng mình. Các khách mời của live show cũng đều là những gương mặt nổi tiếng: các NSƯT Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Mỹ Hằng, Hữu Quốc, Hoài Linh, Hồ Ngọc Trinh... cùng Chuông vàng vọng cổ 2015 Minh Trường và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng…

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Hồng Nga (giữa) cùng các đồng nghiệp tại live show “Nửa thế kỷ - Con tằm vẫn nhả tơ” vào năm 2015. Ảnh: Thúy Bình

Đền ơn những người từng giúp đỡ mình

Như các chương trình trước, live show Nếu có yêu tôi của nghệ sĩ Hồng Nga cũng hướng tới mục tiêu từ thiện, toàn bộ doanh thu của chương trình sẽ dùng để ủng hộ, giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi đi hát mấy chục năm, may mắn được khán giả thương, đến tuổi này không phải bươn chải kiếm sống, thỉnh thoảng vẫn có thể đi hát để đỡ nhớ sân khấu. Nhưng với tình hình khó khăn của sân khấu cải lương nhiều năm qua, nhiều đồng nghiệp đi hát cùng thời với tôi lại không được may mắn, phải rời sàn diễn, chuyển nghề, đời sống về chiều chật vật" – nghệ sĩ Hồng Nga bộc bạch – "Trong đó, có nhiều người đã giúp đỡ tôi từ thuở mới vào nghề hay trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Mỗi một bữa cơm được chia sẻ tôi đều nhớ và nhắc nhở mình phải trả cái nghĩa tình ấy".

Nghệ sĩ Hồng Nga cho biết live show này cũng là nhằm thăm dò xem khán giả có còn thích Hồng Nga hát cải lương nữa hay không. Nếu chương trình đạt hiệu ứng tốt và còn đủ sức khỏe, Hồng Nga hy vọng có thể tổ chức được tour lưu diễn các tỉnh miền Tây để gặp lại những khán giả từng ủng hộ mình trên khắp bước đường lưu diễn thời sân khấu cải lương còn hưng thịnh.

Bởi, bà vẫn nhớ và thèm có lại cảm giác hội ngộ cùng những khán giả chân chất của miệt vườn miền Tây ngày nào!

Vài nét về nghệ sĩ Hồng Nga

Nghệ sĩ Hồng Nga (sinh năm 1945) thuộc lớp nghệ sĩ “thế hệ vàng” của sân khấu cải lương, cùng với những Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Mỹ Châu, Diệp Lang, Minh Vương, Thanh Tuấn…

Không nổi trội về sắc vóc nhưng Hồng Nga sở hữu giọng ca mùi mẫn và khả năng diễn xuất linh hoạt, đầy chiều sâu, thể hiện “rất ngọt” ở tất cả các dạng vai: mùi, độc, lẳng, hài, mụ.

Bà gây ấn tượng sâu đậm với khán giả qua các vai bà mẹ với đa dạng sắc thái biểu cảm có thể “lấy nước mắt” khán giả lẫn làm người ta “ghét cay ghét đắng”, như: cô giáo Lan (Tuyệt tình ca), mẹ cô Hương (Nửa đời hương phấn), Cố Mẫu (Thái hậu Dương Vân Nga), bà Phán Lợi (Đoạn tuyệt), mẹ chồng Thu (Duyên kiếp), Thanh Đề (Mục Kiều Liên tìm mẹ)

Nghệ sĩ Hồng Nga làm liveshow ở tuổi 73

Nghệ sĩ Hồng Nga làm liveshow ở tuổi 73

Sau các liveshow “48 năm - Nụ cười và nước mắt” (2008) và “Nửa thế kỷ - Con tằm vẫn nhả tơ” (2015), nghệ sĩ Hồng Nga sẽ tổ chức liveshow thứ ba “Nếu có yêu tôi” tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TPHCM) vào tối 12/8.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm