Nghệ sĩ Anh chỉ trích Christie's vì vụ trộm tác phẩm nghệ thuật

03/12/2012 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ Anh từng đoạt giải Turner, Douglas Gordon, đã chỉ trích nhà đấu giá Christie's sau khi họ để mất một tác phẩm điêu khắc làm từ vàng để ở một nhà kho tại London.

Tác phẩm The Left Hand and the Right Hand Have Abandoned One Another (Tay trái và tay phải rời nhau) do Gordon tạo ra hồi năm 2007 đã được Christie's báo cáo mất cắp hôm 12/11 và người ta tin rằng nó đã được bảo hiểm với giá khoảng 500.000 bảng (800.000 USD).

Nhưng Gordon phàn nàn về việc ông không được thông báo gì cho tới tận sau khi vụ trộm xảy ra 2 tuần. "Có vẻ như tôi là người cuối cùng trong danh sách được thông báo cho biết về vụ trộm" - Gordon nói với tờ Guardian và phỏng đoán tác phẩm của ông có thể đã bị nấu chảy để bán. Christie's phản ứng lại bằng tuyên bố nhà đấu giá đã cho điều tra về vụ việc và đã thông báo với tất cả các bên liên quan.

Gordon sinh tại Glasgow vào năm 1966 và từng được trao giải Turner danh giá cho các tác phẩm nghệ thuật đương đại hồi năm 1996. Ông hiện đang sống và làm việc ở Berlin, Đức.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm