Mỹ trao trả Pháp tranh bị đánh cắp của Edgar Degas

04/12/2010 07:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Các nhà chức trách Mỹ cho biết, Laundry Woman with a Toothache - họa phẩm của Edgar Degas bị đánh cắp trong một bảo tàng Pháp hồi năm 1973 đang được trao trả về Pháp.

Họa phẩm này được Degas vẽ vào khoảng từ năm 1870 tới 1872 và ước tính trị giá khoảng 350.000 - 450.000 USD. Sau khi bị đánh cắp gần 40 năm, vào tháng trước, người ta phát hiện Laundry Woman with a Toothache trong một catalogue của Hãng đấu giá Sotheby’s ở New York. Và hôm 2/12, một thỏa thuận trao trả bức tranh đã được ký kết giữa các nhà chức trách Mỹ và một nhà sưu tầm nghệ thuật ở New York.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm