Mỹ trả lại tranh hiếm bị đánh cắp của Martisse cho Venezuela

08/07/2014 09:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (7/7), Mỹ đã trả lại bức tranh được nghệ sĩ nổi tiếng người Pháp Henri Matisse vẽ năm 1925, trị giá khoảng 3 triệu USD cho Venezuela, hơn một thập kỷ sau khi tác phẩm hội họa này bị đánh cắp ở 1 bảo tàng tại thủ đô Caracas, chính phủ quốc gia Nam Mỹ cho hay. 

Năm 2002, bức Odalisque mặc quần đỏ (Odalisque a la culotte rouge) ở Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Caracas đã bị đánh cắp nhưng suốt 1 thời gian dài, không có bất kì ai hay về vụ trộm này cho đến khi có người phát hiện ra bức tranh được các tên trộm thế chỗ vào vị trí tác phẩm của Martisse là giả.

Tác phẩm hội họa "Odalisque mặc quần đỏ" được nghệ sĩ nổi tiếng người Pháp Henri Matisse vẽ năm 1925.

Trả lời truyền hình địa phương tại sân bay Caracas, Bộ trưởng Văn hóa Fidel Barbarito cho biết bức tranh vẫn được bảo quản tốt trong 1 chiếc hộp màu trắng. "Đây là một thành tựu của cuộc cách mạng Bolivarian, của một chính phủ kết nối với nghệ thuật", ông Fidel cho biết khi đề cập đến chính phủ xã hội chủ nghĩa 15 năm của Venezuela bắt đầu từ 1999.

Bộ trưởng Văn hóa Venezuela nói tác phẩm của Martisse sẽ phải trải qua 72h “nhạy cảm” để “làm quen với khí hậu" và sẽ trở lại phòng trưng bày tại bảo tàng trong khoảng hai tuần nữa. Ông Fidel tiết lộ thêm, khung tranh có một số chỗ bị sứt mẻ nhưng tranh vẽ thì hoàn toàn nguyên trạng.

Hôm qua, bức tranh bị đánh cắp của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Caracas đã về đến sân bay Caracas.

Tháng 7/2012, FBI đã đột kích một khách sạn tại bãi biển Miami, bắt giữ Pedro Marcuello Guzman 48 tuổi, người Cuba sống ở Miami và thu giữ tác phẩm của họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà làm đồ họa in ấn nổi danh Pháp được tên này mua lại với giá 740.000 USD. Đồng lõa của Pedro, Maria Martha Elisa Ornelas Lazo, 52 tuổi cư ngụ tại Mexico City cũng bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ tóm gọn. Ornelas được ra tù vào tháng 1 trong khi Marcuello vẫn bị giam giữ đến cuối năm nay, Cục đặc trách Nhà tù Liên bang cho biết. 

Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Caracas, trước đây là Bảo tàng Sofia Imber, đã mua bức tranh từ Gallery Marlborough ở New York vào năm 1981 với giá 400.000 USD.

Dương Trần
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm