Mỹ tìm cách tịch thu bức tượng Campuchia bị đánh cắp

06/04/2012 06:45 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Nhiều công tố viên Mỹ đã đâm đơn kiện yêu cầu hãng đấu giá Sotheby's phải trả bức tượng Duryodhana bằng sa thạch có niên đại từ thế kỷ thứ 10 đã bị đánh cắp từ ngôi đền Prasat Chen ở Koh Ker, Campuchia, vào những năm 1960-1970.

Bức tượng Duryodhana “đã bị đánh cắp từ Campuchia trong thời kỳ đầy biến động. Giờ đây, chúng tôi đang thực hiện một bước quan trọng nhằm đưa bức tượng cổ này trở về với chủ sở hữu hợp pháp của nó” – một công tố viên ở New York tuyên bố.

Nếu thành công, Chính phủ Mỹ sẽ trao trả bức tượng này về Campuchia.

Cách thủ đô Phnom Penh 322 km về phía Bắc, Koh Ker là kinh đô của đế chế Khmer trong nửa đầu thế kỷ thứ 10. Di chỉ rừng rậm hẻo lánh này từng có nhiều ngôi đền.

Bức tượng Duryodhana từng được dựng gần lối ra vào đình phía Tây của Prasat Chen, ngôi đền tôn vinh vị thần. Hiện nơi này vẫn còn chân tượng.

Năm 1975, một nhà sưu tầm tư nhân ở Bỉ đã mua bức tượng từ một hãng đấu giá ở Anh. Tháng 3/2010, hãng Sotheby's đồng ý bán bức tượng và đưa sang Mỹ, mặc dù biết đây là bức tượng bị đánh cắp từ  Koh Ker.

Tháng 3/2011, trước khi diễn ra cuộc đấu giá, Chính phủ Campuchia đã yêu cầu hãng Sotheby’s bỏ bức tượng ra khỏi cuộc đấu giá. Hãng này đã làm theo Chính phủ Campuchia yêu cầu và hiện nay bức tượng vẫn thuộc tài sản của hãng đấu giá.

Tuy nhiên, hãng Sotheby's đã tuyên bố với Chính phủ Mỹ rằng: “Bức tượng này được nhập khẩu hợp pháp vào Mỹ. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về bức tượng và chưa hề thấy có bất cứ chứng cứ nào nói rằng bức tượng này rời Campuchia vào thời điểm nào trong hơn 1.000 năm qua”.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm