Mỹ thuật Hà Nội giao lưu với Hàn Quốc

18/09/2014 10:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô,  Hội Mỹ thuật Hà Nội hợp tác với Hiệp hội giao lưu Mỹ thuật quốc tế thành phố Busan - Hàn Quốc  tổ chức triển lãm Giao lưu Mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc.

Triển lãm khai mạc chiều 1/10 tại Nhà triển lãm (29 - Hàng Bài, Hà Nội), giới thiệu 108 tác phẩm, trong đó có 84 tác phẩm của các họa sĩ Hàn Quốc và 24 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam.

Các tác phẩm của các họa sĩ Hàn Quốc chủ yếu dùng chất liệu acrylic, màu nước và sơn dầu. Các tác phẩm của họa sĩ Việt Nam cũng phong phú về chất liệu: sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, tổng hợp… Đề tài, xu hướng biểu đạt của các tác phẩm trong triển lãm cũng khá đa dạng, từ kiểu thức hiện thực tới ấn tượng - thể hiện muôn mặt đời sống sinh hoạt, con người, phong cảnh...


Tác phẩm Bên vườn của họa sĩ Hàn Quốc

Ngoài ra, bằng các tác phẩm của mình, các họa sĩ Hàn Quốc đã biểu lộ tình cảm hữu nghị thân thiết với các họa sĩ và nhân dân Hà Nội. Phần lớn những tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam - Hàn Quốc phản ánh tâm hồn, đời sống của nhân dân hai nước với phong cách thể hiện phong phú và đa dạng. 


Tác phẩm Phụ nữ bên hoa sen của họa sĩ Lê Dũng Cường

Ban tổ chức triển lãm hy vọng qua cuộc triển lãm này, công chúng yêu Mỹ thuật Hà Nội có dịp thưởng thức các tác phẩm hội họa của họa sĩ hai nước, đồng thời là cầu nối để họa sĩ hai nước có dịp gặp gỡ, hiểu biết và học hỏi lẫn nhau về cuộc sống sinh hoạt cũng như sáng tác mỹ thuật.

Triển lãm kéo dài trong 1 tuần, mở cửa hết ngày 7/10.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm