Mỹ: Các nhà làm phim người lớn thành lập ủy ban vận động chính trị

28/04/2016 22:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chính giới Mỹ vừa được một phen náo động khi các nhà sản xuất và diễn viên trong ngành công nghiệp làm phim người lớn tại California tuyên bố thành lập một ủy ban hành động chính trị (PAC) nhằm đòi quyền lợi cho mình.

Ngành công nghiệp làm phim khiêu dâm hiện vẫn đang phát triển mạnh ở California với trị giá ước tính khoảng 4 tỷ USD. Họ là những người đóng cho chính quyền bang hàng chục triệu USD tiền thuế mỗi năm, đồng thời tạo ra tới 20.000 công việc. Động thái mới đây của Liên hiệp Tự do Ngôn luận, hiệp hội đại diện cho ngành chỉ là chương mới nhất trong cuộc đấu tranh kéo dài nhiều năm nhằm đề ra những biện pháp tốt nhất giúp các diễn viên phim và người biểu diễn khiêu dâm.phòng tránh các bệnh truyền nhiễm.

Los Angeles, đặc biệt là khu vực San Fernando Valley, từ lâu đã nổi tiếng là một trung tâm sản xuất phim khiêu dâm lớn, nhưng cùng với đó là ngày càng nhiều diễn viên ở đây bị chẩn đoán nhiễm HIV, theo các quan chức y tế địa phương cho biết. Gần một chục diễn viên đã nhiễm virus HIV từ năm 2004 - 2014, theo Tổ chức Y tế AIDS, một trong những đơn vị ủng hộ sáng kiến thành lập PAC cho biết.


Khán giả chụp ảnh và ghi hình 2 người biểu diễn tại một Trung tâm Hội nghị ở Los Angeles năm 2009. Ảnh: Reuters

Ủy ban hành động chính trị này, có tên Chống quấy rối Người lao động California, hiện đã bắt đầu tiến hành gây quỹ, Mike Stabile, đại diện của Liên hiệp Tự do Ngôn luận cho biết. Tổ chức Y tế AIDS đã đóng góp 1,5 triệu USD để thúc đẩy Ủy ban hành động chính trị này.

Biện pháp mà nhóm này đưa ra là bắt buộc các diễn viên đóng cảnh phim người lớn phải sử dụng bao cao su và chất bôi trơn khi diễn. Họ cũng đòi hỏi các nhà sản xuất cung cấp bao cao su và các dịch vụ tiêm chủng miễn phí, bên cạnh việc tổ chức kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho tất cả nghệ sĩ biểu diễn.

Ngoài ra, nhóm cũng kiến nghị rằng người biểu diễn hoặc các cá nhân định cư tại California nên được quyền yêu cầu chính quyền tiến hành một cuộc điều tra cấp bang đối với một bộ phim người lớn cụ thể nào đó về việc họ có sử dụng bao cao su hay không. Nếu chính quyền bang từ chối điều tra mà không có lý do chính đáng, người đó có thể đâm đơn kiện.

Duy An
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm