MC mặc bikini dẫn World Cup: Ai đáng bị lên án?

23/06/2018 07:20 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - “Phản cảm”, “hớ hênh”, “chẳng ra thể thống gì”, “câu view rẻ tiền”... đó là những bình luận trên mạng xã hội đang dành cho chương trình “Tiên tri nước Nga”. Lý do bắt nguồn là từ việc MC Thu Hằng đã mặc bikini khi lên sóng một kênh truyền hình.

Nhiều người đã thể hiện thái độ bức xúc đối với chương trình. Họ cho rằng đây là chiêu trò của nhà sản xuất sẵn sàng làm mọi giá để thu hút nhiều người xem hơn. Họ cho rằng việc để một cô gái mặc bikini trước màn hình TV là vô văn hóa và không thể chấp nhận được.

Nhưng bản chất sự việc liệu có phải như thế?

Trong mỗi cuộc thi hoa hậu được phát sóng, hẳn ai cũng biết là nhiều người mong chờ tới phần thi áo tắm. Khi ấy sẽ có hàng loạt cô gái mặc bikini trình diễn trên truyền hình, vậy đó có phải là vô văn hoá?

Chú thích ảnh
MC Thu Hằng trong chương trình dự đoán kết quả các trận đấu trong World Cup 2018. Ảnh: VTC

Trên thực tế, vẫn có những nơi không cho phép phụ nữ “hở hang” trên truyền hình, ví dụ như Indonesia, nhưng đó là vì Indonesia là một quốc gia Hồi giáo. Vì thế ngay cả cuộc thi Hoa hậu thế giới tổ chức tại đây cũng phải thay đổi nội dung liên quan phần thi áo tắm.

Tuy Việt Nam cũng là một đất nước Á Đông, phụ nữ có truyền thống “kín đáo”, nhưng không phải vì thế mà cứ thấy phụ nữ “hở bạo” là sẽ đưa ra những nhận xét tiêu cực. Đánh giá một sự việc có phù hợp hay không cần phải xem xét bối cảnh. Nếu không, chúng ta sẽ rất dễ biến mình thành một kẻ cực đoan và thiếu hiểu biết.

Quay trở lại với chương trình “Tiên tri nước Nga” đang gây tranh cãi. Đây là một chương trình có chủ đề World Cup, nhưng không mang tính chuyên môn. Nội dung chính đề cập tới việc một chú cá heo hay một chú hải cẩu dự đoán xem trận tới đội nào thắng, đơn giản là một chương trình giải trí.

Với kịch bản như vậy, thì chúng ta có thể tự trả lời câu hỏi là MC mặc áo tắm dẫn chương trình ở một hồ bơi hợp lý hơn, hay là cô ấy nên mặc áo dài ở hồ bơi? Hay là nên cho chú cá heo vào bể nước, mang tới trường quay để MC có thể mặc quần áo một cách chuyên nghiệp mới là phù hợp? Rất dễ hiểu một bộ bikini sẽ phù hợp với tính chất giải trí và bối cảnh như vậy. Nhận xét chương trình này cố tình “câu view rẻ tiền” là thiếu công bằng.

Chương trình chỉ đáng lên án khi cố tình xây dựng kịch bản vô lý, miễn sao hở càng nhiều càng tốt là được.

Với chương trình “Tiên tri nước Nga” thì hoàn toàn ngược lại, MC Thu Hằng vốn là một người có kinh nghiệm dẫn nhiều năm. Kể cả những bộ đồ bơi của MC cũng được thay đổi mỗi chương trình để thêm sinh động.

Thực ra trong chuyện này, người đáng bị lên án nhưng thường bị dư luận bỏ qua chính là những kẻ đã bình luận khiếm nhã về cơ thể của MC. Đó chẳng khác nào những hành vi quấy rối tình dục công khai trên mạng. Tuy nhiên nhiều người lại đang đồng tình rồi quay sang “tấn công” MC và chương trình một cách vô lý.

BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 kiên quyết giữ phần thi bikini

BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 kiên quyết giữ phần thi bikini

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho biết họ kiên quyết giữ tiết mục thi bikini, bên cạnh thi áo dài.

Hạ Hồng Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm