Matt Damon: Tái diễn sát thủ 'khét tiếng' Jason Bourne ở tuổi 45

11/07/2016 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu sao Hollywood Matt Damon sắp trở lại màn bạc với nhân vật sát thủ CIA bị mất trí nhớ “khét tiếng” Jason Bourne trong tập phim mới của loạt phim ăn khách Bourne.

Tập phim Jason Bourne sẽ có mặt tại các rạp chiếu vào ngày 27/7 và được phát hành gần 1 thập kỷ sau khi tập phim The Bourne Ultimatum (Tối hậu thư của Bourne) đến với công chúng và 14 năm kể từ sau khi tập đầu The Bourne Identity (Hồ sơ điệp viên Bourne) ra mắt khán giả.


Matt Damon và bạn đồng diễn, nữ diễn viên Thụy Điển Alicia Vikander quảng bá phim ở Seoul

Tuần qua, Damon cùng với bạn đồng diễn, nữ diễn viên Thụy Điển Alicia Vikander, đã tới Seoul (Hàn Quốc) quảng bá tập phim mới.

“Tôi rất phấn khích khi được trở lại với nhân vật này. Tôi rất thích Jason Bourne và phải nói rằng nhân vật này đã có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng hóa thân vào nhân vật này ở tuổi 45 khó khăn hơn nhiều khi ở tuổi 29... bởi vậy, phần nào đó vai diễn này là một thách thức đối với tôi.

Song được làm việc với một ê-kíp làm phim thân thiện và đầy sáng tạo thực sự là cơ hội hiếm có trong sự nghiệp. Càng có tuổi tôi lại càng đánh giá cao những cơ hội như vậy” – Damon nói tại cuộc hợp báo quảng bá phim được tổ chức tại Khách sạn Bốn mùa (Four Seasons) ở thủ đô Seoul hôm 8/7.

Trở lại với tập phim này, Damon một lần nữa được hợp tác với đạo diễn nổi tiếng Paul Greengrass, tác giả 2 tập phim The Bourne Supremacy (Quyền lực của Bourne –2004) và The Bourne Ultimatum.


Matt Damon trong tập phim "Jason Bourne"

Damon còn tuyên bố, nếu tập phim mới không phải Greengrass đạo diễn thì anh sẽ không bao giờ chấp nhận tái diễn vai này.

“Được làm việc với Paul Greengrass thực sự là lý do chính khiến tôi tham gia diễn xuất trong tập phim này” – Damon giải thích. “Tôi luôn nói rằng tôi sẽ không đóng phim nếu không có Greengrass. Ông là một nhà làm phim xuất chúng. Ngoài loạt phim Bourne, chúng tôi còn hợp tác làm phim Green Zone và tôi liên tục tìm kiếm dự án nào đó để được làm việc với Greengrass, bởi tôi thích cách tiếp cận và phong cách làm phim của ông”.

Damon cho biết, tập phim mới sẽ gay cấn và có nhiều pha hành động hơn các tập trước, đặc biệt là có cảnh rượt đuổi ô tô ở Las Vegas. Để quay cảnh này, đoàn làm phim đã phải chặn một số tuyến đường và quay cảnh này với tổng cộng 170 xe lưu thông.

Loạt phim Bourne kể về vai Jason Bourne một sát thủ mất trí trên hành trình tìm lại ký ức của mình. Trên con đường đầy hiểm nguy này Jason Bourne luôn phải đối mặt với những âm mưu và cạm bẫy của CIA (tổ chức đã đào tạo anh). Kể từ khi ra mắt, loạt phim này đã nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình và người hâm mộ điện ảnh.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm