Lý do Trung Quốc 'cấm cửa' Justin Bieber

21/07/2017 20:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Việc ngôi sao nhạc pop Canada Justin Bieber tới Trung Quốc là điều không phù hợp vì nam ca sĩ có những hành xử xấu xí và anh ta cần cải thiện cách cư xử của mình để trở thành một giọng ca được công chúng “thật sự yêu quý”, một văn phòng văn hóa Trung Quốc tuyên bố.

Lối sống của Bieber ở nước ngoài và “ngôn từ cũng như hành động” của anh khi biểu diễn ở Trung Quốc đã khiến “công chúng không hài lòng”, Văn phòng Văn hóa thành phố Bắc Kinh cho biết, không nêu rõ hành vi xấu xí đó là gì.

Chú thích ảnh
Justin Bieber biểu diễn tại Trung Quốc năm 2013

Với nỗ lực “làm sạch” môi trường biểu diễn nghệ thuật ở Trung Quốc, “sẽ là không phù hợp nếu mang về một nghệ sĩ có hành xử xấu xí”, văn phòng đưa tin trên website, đáp lại câu hỏi từ một người hâm mộ hỏi rằng tại sao Bieber không được phép lưu diễn ở Trung Quốc.

“Chúng tôi hi vọng Justin Bieber có thể cải thiện cách cư xử của mình như một phần của quá trình trưởng thành, và trở thành một giọng ca được công chúng thật sự yêu quý”, văn phòng cho biết.

Công ty quản lý của Justin Bieber chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Bieber, 23 tuổi, những năm gần đây vướng nhiều tai tiếng vì bê bối và có nhiều “ý tưởng” quái đản. Anh đã biểu diễn ở Trung Quốc vào năm 2013. Truyền thông khi đó tập trung vào việc anh cởi trần trên sân khấu, được cõng lên Vạn lý trường thành, và một lần nữa, cởi trần trượt xe trên phố.

Bỏ biệt thự sang, phòng khách sạn Justin Bieber phơi đầy quần áo lót

Bỏ biệt thự sang, phòng khách sạn Justin Bieber phơi đầy quần áo lót

Justin Bieber vừa rời khỏi biệt thự 10 phòng thuê ở Los Angeles (Mỹ) để chuyển vào một khách sạn nơi anh tự giặt là quần áo của mình, theo Radar Online.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin hồi tháng Một rằng Justin Bieber sẽ trở lại vào năm nay nhưng không rõ ngày chính xác. Theo website của Bieber, anh sẽ biểu diễn ở Tokyo (Nhật Bản), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore vào tháng Chín và Mười.

Một số tên tuổi nổi tiếng khác cũng từng bị cấm diễn ở Trung Quốc là Lady Gaga, Bjork và Bon Jovi.

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm