Lý do ngôi sao gốc Việt Hồng Châu được mời chấm giải Oscar 2018

27/06/2018 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vừa công bố danh sách 928 nhân vật được mời vào ban chấm giải Oscar năm nay, trong đó có ngôi sao điện ảnh gốc Việt Hồng Châu (Hong Chau).

Đây là tin vui với bản thân nữ diễn viên nói riêng và cả nền điện ảnh Việt nói chung. Được biết, lý do Hồng Châu nằm trong danh sách này là vì cô phù hợp với tiêu chí của Viện Hàn lâm, là phải "chứng minh được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh".

Chú thích ảnh
Hồng Châu bên bạn diễn Matt Damon

Sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan, Hồng Châu sau đó nhập cư vào Mỹ và lớn lên ở bang New Orleans. Nữ diễn viên 38 tuổi từng học chuyên ngành điện ảnh tại Đại học Boston và bắt đầu diễn xuất từ năm 2008, trong loạt phim The Sarah Silverman Program. Một số phim khác Hồng Châu góp mặt gồm Good Luck Charlie, My Boys, Big Little Lies...

Năm 2017, cô có màn thể hiện đột phá bên Matt Damon trong phim Downsizing, xoay quanh câu chuyện giả tưởng về những người tự nguyện tham gia chương trình thu nhỏ cơ thể để Trái Đất có thêm diện tích trước quá trình bùng nổ dân cư.

Trích đoạn phim Downsizing với sự xuất hiện của Hồng Châu:

Vai diễn giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Quả cầu Vàng, giải Lựa chọn của giới Phê bình và Hiệp hội các Diễn viên Điện ảnh Mỹ.

Trong nỗ lực thúc đẩy sự đa dạng hóa ban chấm giải sau nhiều năm bị chỉ trích đa số thành viên toàn là đàn ông và người da trắng, Viện Hàn lâm đã công bố danh sách kỷ lục năm nay.

Theo đó, trong số 928 người được mời vào ban chấm giải, có 49% là nữ giới và 38% là người da màu. Ngoài Hồng Châu, những cái tên đáng chú ý khác cần kể tới Daniel Kaluuya, người nhận được đề cử Oscar cho vai diễn trong Get Out, nữ diễn viên hài da màu Tiffany Haddish, Amy Feelumer của phim I Feel Pretty, Emilia Clarke của Solo: Star Wars Story cũng như Andre Holland và Trevante Rhodes của Moonlight.

Chú thích ảnh
Amy Schumer, Daniel Kaluuya và Tiffany Haddish (từ trái qua) là ba trong số gần một nghìn nhân vật nhận được lời mời từ Viện Hàn lâm năm nay

Ngôi sao Daisy Ridley của loạt phim Star Wars, đạo diễn Luca Guadagnino của phim Call Me by Your Name cũng nằm trong danh sách lần này.

Trong năm 2014, hashtag #OscarsSoWhite (Oscar quá trắng) bắt đầu được mọi người lan truyền và ủng hộ trước thực tế: Toàn bộ diễn viên và đạo diễn trong danh sách đề cử Oscar đều là người da trắng.

Tình trạng này tiếp tục diễn ra năm 2015. Đến năm 2016, chủ tịch Viện Hàn lâm Cheryl Boone Isaacs mới công bố sáng kiến đa dạng hóa, đồng thời nêu mục tiêu chọn ra các thành viên của ban chấm giải mang tính đại diện cao hơn, tăng gấp đôi số lượng thành viên là phụ nữ và người da màu vào năm 2020.

Năm ngoái, đã có 774 thành viên được mời, một kỷ lục vào thời điểm đó. Số lượng thành viên mới của năm nay tiếp tục tăng gần 20%, với 928 người, đến từ 59 quốc gia.

Nhìn chung, tư cách thành viên đang được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu năm 2020. Phụ nữ hiện chiếm 31% và thống kê tỷ lệ người da màu chỉ dừng lại ở con số 13%.

Hồng Châu - Nữ diễn viên Mỹ gốc Việt 'sáng chói' ở Hollywood

Hồng Châu - Nữ diễn viên Mỹ gốc Việt 'sáng chói' ở Hollywood

Hồng Châu (38 tuổi), nữ diễn viên Mỹ gốc Việt sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan, hiện đang là đề tài bàn tán ở Hollywood.

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm