Liên hoan kịch bản Lưu Quang Vũ: Vắng bóng các nhà hát phía Nam

06/09/2013 08:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 8 đơn vị nghệ thuật tham dự liên hoan (LH) các vở diễn của Lưu Quang Vũ đều đến từ các nhà hát phía Bắc. Lý do khá đơn giản: các nhà hát phía Nam không thể tự bỏ tiền túi ra Hà Nội để tham dự sân chơi này.

"Tiếc, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật ấy và hi vọng vào chất lượng của các vở diễn có mặt" - ông Nguyễn Đăng Chương (Cục trưởng Cục NTBD) nhận xét - "Đa phần, các đơn vị sân khấu phía Nam đều hoạt động theo mô hình xã hội hóa và sẽ rất khó để họ bỏ lịch diễn, rồi tự mua vé tới dự LH". 


Cảnh trong vở
Mùa Hạ cuối cùng

Cũng theo nhận xét của ông Chương, do đặc thù về tính chính luận và không phù hợp với nhu cầu giải trí, các kịch bản của Lưu Quang Vũ không được dàn dựng nhiều tại khu vực phía Nam trong 10 năm qua. Thực tế, một đơn vị sân khấu "quốc doanh" tại đây là Nhà hát kịch TP. HCM đã đăng ký dự LH với Trái tim trong trắng. Tuy nhiên, do một số thay đổi bất ngờ về... kinh phí, kế hoạch trên đành dừng lại. Tương tự, đoàn chèo Hải Phòng cũng đã dàn dựng Ông vua hóa hổ, nhưng giờ chót lại quyết định rút lui và... để dành vở diễn tham dự LH chèo toàn quốc vào cuối năm nay.

Do Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN tổ chức, LH các vở diễn của Lưu Quang Vũ diễn ra từ 9 – 16/9 tại các rạp Công Nhân, Đại Nam, Nhà hát Tuổi trẻ với 12 vở diễn: Ngọc Hân công chúa, Nàng Sita (Chèo HN), Điều không thể mất (Kịch Quân đội), Hồn Trương Ba da hàng thịt (Kịch VN), Mùa Hạ cuối cùng, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Lời thề thứ 9, (NH Tuổi trẻ), 2000 ngày oan trái (Cải lương Hải Phòng), Ai là thủ phạm (Kịch Nam Định), Điều không thể mất (Ca kịch Huế), Ông không phải là bố tôi, 2000 ngày oan trái (Kịch HN). LH sẽ có các giải thưởng cho vở diễn, đạo diễn, diễn viên và tổ chức trao giải trong Ngày Sân khấu VN 16/9.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm