Liên hoan các vở diễn nổi tiếng của Lưu Quang Vũ

20/08/2013 11:55 GMT+7 | Văn hoá

Nhiều tác phẩm kinh điển của Lưu Quang Vũ sẽ được giới thiệu tới công chúng từ 9-15/9, tại Hà Nội; đó là thông tin được Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Bộ, Phó Ban thường trực Ban tổ chức Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ cho biết ngày 20/8.

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp tổ chức hoạt động trên nhân kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch) và tưởng niệm 25 năm ngày mất của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1948 – 1988).

Cảnh trong vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt phiên bản cũ. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

10 đơn vị nghệ thuật với 14 vở diễn nổi tiếng của Lưu Quang Vũ sẽ tham dự tại Liên hoan. Nhà hát kịch Hà Nội với "Ông không phải bố tôi", "Trái tim trong trắng"; Nhà hát chèo Hà Nội với "Nàng Si Ta", "Ngọc Hân công chúa"; Nhà hát Tuổi trẻ với "Hồn Chương Ba da hàng thịt" và "Mùa hạ cuối cùng"…

Kết thúc liên hoan sẽ có 3 loại giải được trao: giải cho diễn viên (huy chương vàng, bạc); giải cho vở diễn mới dàn dựng có chất lượng nghệ thuật cao; giải cho đạo diễn có nhiều tìm tòi, sáng tạo mới. Các giải thưởng đều có Bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng, được xem xét để phong danh hiệu theo quy định của Nhà nước.

Lưu Quang Vũ là một hiện tượng của sân khấu Việt Nam ở hai thập niên 70-80 thế kỷ XX. Gần 10 năm viết cho sân khấu, Lưu Quang Vũ đã để lại một số lượng lớn kịch bản về nhiều vấn đề của cuộc sống-xã hội với tư duy sâu sắc, đầy tính nhân văn.

Nhiều đơn vị sân khấu kịch, chèo, cải lương, dân ca trên cả nước đã chọn dựng các kịch bản của Lưu Quang Vũ. Nhiều vở diễn đã giành huy chương vàng, bạc ở các hội diễn, liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Nhiều đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, biên đạo,… đã thành danh cùng quá trình đồng sáng tạo ra những vở diễn có giá trị thẩm mỹ, chất lượng nghệ thuật cao trên sân khấu Việt Nam cũng như tham dự Liên hoan quốc tế.

Mỹ Bình - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm