LHP lớn nhất châu Phi FESPACO khai mạc bất chấp de dọa an ninh

24/02/2019 21:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - FESPACO, LHP lớn nhất châu Phi, đã kỷ niệm "sinh nhật" lần thứ 50 vào ngày 23/2 với lễ khai mạc tại sân vận động thành phố Ouagadougou, Burkina Faso.

LHP châu Phi Fespaco chiếu phim 'Timbuktu' bất chấp sự đe dọa Hồi giáo cực đoan

LHP châu Phi Fespaco chiếu phim 'Timbuktu' bất chấp sự đe dọa Hồi giáo cực đoan

Bộ phim đoạt giải Cesar, Timbuktu của đạo diễn Abderrahmane Sissako, sẽ được trình chiếu và tham gia tranh giải Ngựa Vàng tại liên hoan phim châu Phi đầy thanh thế Fespaco, mặc cho những lo ngại về an ninh.

Khoảng 160 bộ phim từ khắp châu lục sẽ được trình chiếu trong tuần tới, trong đó có 20 phim cạnh tranh cho giải thưởng danh giá l’Étalon d’or de Yennenga.

"Tại sự kiện lần thứ 50 này, chúng tôi đã mời tất cả các chuyên gia làm phim ở châu Phi và các đối tác của họ, để cùng nhau suy ngẫm về tương lai của điện ảnh châu Phi" - ông Ar Arououma Soma, giám đốc điều hành LHP FESPACO, chia sẻ với hãng tin RFI một cuộc phỏng vấn.

FESPACO được khởi động từ năm 1969 và có cấu trúc tương tự như LHP Cannes với một số lựa chọn chính thức bao gồm Phim tài liệu ngắn, Hoạt hình và Phim truyện dài.

Sự kiện được tổ chức 2 năm một lần và là cơ hội để các nhà làm phim châu Phi quảng bá sản phẩm của họ, cũng như đóng góp cho quá trình mở rộng và phát triển điện ảnh châu Phi ở châu Âu, Bắc Mỹ và hơn thế nữa.

"Ngành công nghiệp sản xuất phim của chúng ta phải hoạt động tốt, để có thể phát triển kinh tế của các nước chúng ta" - ông Soma nói thêm.

Chú thích ảnh
Alain Gomis, người chiến thắng giải Golden Stallion Yennenga 2017, đang giương cao chiếc cúp

Các bộ phim từ 16 quốc gia châu Phi phải cạnh tranh cho giải thưởng được mệnh danh là Oscar châu Phi - giải Golden Stallion Yennenga. Tên giải được đặt theo câu chuyện về một nàng công chúa xinh đẹp từ thế kỷ 12, người được coi là mẹ của người dân vùng Mossi.

Khoảng 4.500 thành viên của ngành công nghiệp điện ảnh dự kiến sẽ có mặt ở thủ đô của Burkina Faso và khoảng 100.000 khán giả sẽ tham dự 450 buổi chiếu, được lên kế hoạch diễn ra tại nhiều địa điểm trên khắp Ouagadougou.

Vấn đề an ninh

An ninh đã được thắt chặt trước mùa giải năm 2019, trong bối cảnh Burkina Faso đang trở thành mục tiêu của các nhóm "thánh chiến" tiến hành nổi dậy trên khắp khu vực Sahel.

"Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết" - Soma nói - "Các sự kiện như FESPACO là điểm hẹn để thảo luận về văn hóa và dân chủ, để chống lại các thế lực xấu xa".

Một số cuộc tấn công đã diễn ra ở phía Bắc của đất nước và thủ đô Ouagadougou từng 3 lần trở thành mục tiêu tấn công trong ba năm qua.

"Nói chung, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh để đảm bảo cho FESPACO, đó là một điều khá bình thường" - Bộ trưởng An ninh của Burkina Faso, nói với hãng tin AFP -  "Chúng tôi muốn trấn an những khán giả định tới Ouagadougou rằng họ có thể đến đây bất cứ lúc nào, rời đi bất cứ lúc nào mà không gặp vấn đề gì".

FESPACO, tên đầy đủ là Liên hoan phim và truyền hình Panafrican của Ouagadougou, là LHP lớn nhất châu Phi, được tổ chức 2 năm một lần tại Ouagadougou, Burkina Faso.

Chỉ có sản phẩm của các nhà làm phim châu Phi đủ điều kiện tham gia sự kiện.

Duy An
Theo Rfi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm