Lễ trao giải Giải Âm nhạc Cống hiến 2019: Đông Nhi khóc khi đoạt giải thưởng Ca sĩ của năm

16/04/2019 22:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - 2019 diễn ra lúc 19h30 ngày 16/4/2019 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

CẬP NHẬT Lễ trao giải Cống hiến 2019: MC Thanh Bạch 'phát cuồng' khi đứng chung sân khấu với Lộn Xộn band

CẬP NHẬT Lễ trao giải Cống hiến 2019: MC Thanh Bạch 'phát cuồng' khi đứng chung sân khấu với Lộn Xộn band

Sáng nay (16/4), các nghệ sĩ đã tập trung tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh để tổng duyệt, chuẩn bị cho Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 14-2019 sẽ diễn ra vào 19h30 cùng ngày, trực tiếp trên VTV9 (Đài truyền hình Việt Nam).

Kết quả Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 - 2019

- Ca sĩ của năm: Đông Nhi

- Nhạc sĩ của năm: Vũ Cát Tường

- Chương trình của năm: Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn)

- Chuỗi chương trình của năm: See Sing Share (Hà Anh Tuấn)

- Album của năm: Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh)

- Nhà sản xuất của năm: Tiên Cookie

- Music Video của năm: Bùa yêu của ca sĩ Bích Phương (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)

- Nghệ sĩ mới của năm: ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Lan Hương.

- Bài hát của năm: Có ai thương em như anh của ca sĩ Tóc Tiên, sáng tác nhạc sĩ Bùi Công Nam

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

21h53: Giải thưởng được trông đợi nhất Ca sĩ của năm thuộc về Đông Nhi do ca sĩ Cẩm Vân công bố và trao giải.

Nhận Giải thưởng từ tay Ca sĩ Cẩm Vân, Đông Nhi vô cùng xúc động, cô nói với những giọt nước mắt: "Đông Nhi thực sự vô cùng xúc động, vì Đông Nhi đi hát đã 10 năm rồi, năm nay là năm thứ 11 và đây là Giải thưởng Cống hiến đầu tiên mà Nhi nhận được ở trên tay của mình. Nhi rất biết ơn tình cảm yêu mến của tất cả quý vị, các anh chị và các bạn, đã luôn yêu thương Nhi cho đến tận năm nay, năm thứ 11. Chắc chắn Nhi sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ để ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Cảm ơn rất nhiều đến những anh chị em đồng nghiệp đã luôn ủng hộ cho Đông Nhi, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng, đặt niềm tin vào Đông Nhi. Và thật sự cảm ơn Cống hiến rất nhiều vì đã cho Đông Nhi cơ hội đứng trên sân khấu này, cầm trên tay một giải thưởng vô cùng danh giá như thế này. Xin cảm ơn rất nhiều".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đông Nhi khóc khi đạt giải thưởng Ca sĩ của năm
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đề cử Ca sĩ của năm:

1. Lan Anh        

2. Tùng Dương

3. Thanh Lam     

4. Đông Nhi   

5. Bích Phương

21h42: Vũ Cát Tường và Lộn Xộn band trình diễn mash-up Stardom - Nổi tiếng dễ không.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

21h40: Nhạc sĩ của năm thuộc về nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Cát Tường được nhạc sĩ Lê Quang trao giải.

Chú thích ảnh

Đề cử Nhạc sĩ của năm: Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Võ Thiện Thanh; Tiên Tiên; Vũ Cát Tường.

21h40: Chương trình của năm thuộc về Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn) được ông Lê Xuân Thành và đại diện nhà tài trợ xướng tên và trao giải.

Chú thích ảnh

Đề cử Chương trình của năm

Ánh trăng tình yêu (Lan Anh)      

Bình minh (Thanh Lam)        

Khát vọng (Vũ Thắng Lợi)      

Mơ duyên (Phạm Phương Thảo)     

Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn)

Ten On Ten (Đông Nhi)

Thời gian (Mỹ Linh)          

Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (Tùng Dương)

21h30: Giọng ca thính phòng Lan Anh thể hiện Love never dies từng được trình diễn trong liveshow Ánh trăng tình yêu nằm trong đề cử hạng mục Chương trình của năm.

Chú thích ảnh

21h25: Giải thưởng Chuỗi chương trình của năm được Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và đại diện nhà tài trợ Makano trao cho See Sing Share được thực hiện bởi ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Đề cử Chuỗi chương trình của năm

Bài hát hay nhất - Sing My Song 2018 (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)      

Ban nhạc Việt (VTV)        

Giai điệu tự hào (VTV + Motion Media)  

See Sing Share (Hà Anh Tuấn)    

21h20: Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh) đạt giải thưởng Album của năm. Nhạc sĩ Minh Châu và nhà báo Trác Thúy Miêu xướng tên và trao giải hạng mục này.

Chú thích ảnh

Nhạc sĩ Huy Tuấn thay mặt ca sĩ Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân nhận giải. Cách đây 15 năm, album Chat với Mozart cũng đã đạt Album của năm của giải Âm nhạc Cống hiến.

Chú thích ảnh

Đề cử Album của năm

Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh)            

Dramatic (Ca sĩ: Bích Phương; Sáng tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)

Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang (Ca sĩ: Đức Tuấn; Sáng tác: Phú Quang) 

Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh (Ca sĩ: Hồ Trung Dũng; Sáng tác: Võ Thiện Thanh)                                    

Stardom (Ca sĩ + Sáng tác: Vũ Cát Tường)          

Thiên thần sa ngã (Ca sĩ: Bùi Lan Hương; Sáng tác: Bùi Lan Hương)    

21h15: Hồ Trung Dũng và Đức Tuấn biểu diễn Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang) - Xích lô (Võ Thiện Thanh)

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

22h10: Giải thưởng Nhà sản xuất của năm được diễn viên - nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và NSƯT Hồ Hoài Anh - Giám đốc âm nhạc Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 14 - 2019 trao cho Tiên Cookie. Vì không thể xuất hiện tại đêm trao giải, đại diện của Tiên Cookie lên nhận giải thay và gửi lời cảm ơn đến các cộng sự.

Chú thích ảnh

Giải thưởng này cô cũng chia sẻ với Phạm Thanh Hà và Dương K.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân trao Giải thưởng Nhà sản xuất của năm

Đề cử Nhà sản xuất của năm: Phạm Thanh Hà; Tiên Cookie; Đỗ Hiếu; Duong K; Võ Thiện Thanh   

21h00: Giải thưởng Music Video của năm thuộc về Bùa yêu của ca sĩ Bích Phương (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK) được xướng tên và trao bởi ca sĩ Hương Tràm - từng đạt giải Nghệ sĩ mới của năm 6 năm trước cũng như MV Em gái mưa ở giải Âm nhạc Cống hiến 2018 và Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đề cử Music Video của năm: Bùa yêu (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK). Chạm đáy nỗi đau (ĐD: Đinh Hà Uyên Thư; Ca sĩ: Erik; Tác giả: Mr Siro). Chạy ngay đi (ĐD: Koinrush / INSP; Ca sĩ + Tác giả: Sơn Tùng M-TP). Có ai thương em như anh (ĐD: Kien Ung - Ứng Duy Kiên); Ca sĩ: Tóc Tiên; Tác giả: Bùi Công Nam). Thằng điên (ĐD: Khương Vũ; Ca sĩ: Phương Ly, JustaTee; Tác giả: ViruSs, JustaTee).

Chú thích ảnh

20h55: Erik thể hiện ca khúc Chạm đáy nỗi đau được đề cử trong hạng mục Music Video của năm

Chú thích ảnh

20h45: Giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm được Hoa hậu Tiểu Vy và đại diện Nhà tài trợ Kim cương trao cho ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Lan Hương. Cô là nghệ sĩ tiên phong cho dòng nhạc Dreampop tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Bùi Lan Hương gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Huy Tuấn - người đã dìu dắt cô cách đây 1 năm. Trong sự run rẩy vì xúc động, cô chia sẻ cách đây 1 năm, cô chưa có ý định tiến vào showbiz nhưng Huy Tuấn là người đầu tiên nghe những sáng tác của Hương, động viên và khích lệ cô tiếp tục. Bên cạnh đó, ê-kip sát cánh bên cô đã góp phần làm nên album Thiên thần sa ngã nằm trong hạng mục đề cử Album của năm.

Chú thích ảnh

Đề cử Nghệ sĩ mới của năm: Lộn xộn Band, JustaTee, Bùi Lan Hương, Phùng Khánh Linh, Thái Vũ.

20h35: Phùng Khánh Linh và Thái Vũ thể hiện mash-up Hôm nay tôi buồn - Hành tinh song song. Hai ca sĩ này cũng có tên trong đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

20h30: Chủ nhân của giải thưởng Bài hát của năm thuộc về Có ai thương em như anh của ca sĩ Tóc Tiên sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam. Giải thưởng được xướng bởi diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga.

Chú thích ảnh

Tóc Tiên cũng dành lời cảm ơn đến nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam và nhà sản xuất Hoàng Touliver cũng như các khán giả yêu mến cô.

Chú thích ảnh
Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga công bố Giải Bài hát của năm

Đề cử bài hát của năm: Có ai thương em như anh (Tác giả: Bùi Công Nam; Ca sĩ: Tóc Tiên;), Em không thể (Tác giả + Ca sĩ: Tiên Tiên), Hành tinh song song (Tác giả + Ca sĩ: Thái Vũ), Hôm nay tôi buồn (Tác giả + Ca sĩ: Phùng Khánh Linh), Huyền thoại (Tác giả + Ca sĩ: Phan Mạnh Quỳnh).

20h22: Phan Mạnh Quỳnh thể hiện ca khúc "Huyền thoại" nằm trong đề cử giải Âm nhạc Cống hiến 14 - 2019 hạng mục Bài hát của năm. Ca khúc lấy cảm hứng từ thi nhân Hàn Mặc Tử và tác phẩm Đây thôn Vỹ Dạ.

Chú thích ảnh

22h15: Ông Lê Xuân Thành - Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đồng thời là Trưởng BTC Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 14 - 2019 phát biểu khai mạc.

Chú thích ảnh

20h10: Hai MC chính của Lễ trao giải Thanh Bạch và Ái Phương xuất hiện trên sân khấu.

Chú thích ảnh

20h05: Lễ trao giải chính thức bắt đầu, ca sĩ Đông Nhi mở màn với tiết mục We belong together (Cảm ơn)

Chú thích ảnh
Lễ trao giải Giải Âm nhạc Cống hiến, Giải Âm nhạc Cống hiến, Trực tiếp Cống hiến, Lễ trao giải Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019, Trực tiếp Lễ trao giải Giải Cống hiến

Hé lộ Lễ trao giải trước giờ G

Tổng đạo diễn Lễ trao giải Hoàng Nhật Nam chia sẻ về ý tưởng thiết kế sân khấu và thảm đỏ đêm trao giải: "Chủ đề lần này là “Hạt nhân cảm xúc” giống như chiếc cầu nối những cung bậc hỷ - nộ - ái - ố, những buồn vui, những tột cùng nỗi đau, những niềm hạnh phúc. Mỗi trạng thái đều là một hạt nhân cảm xúc làm nên trái tim của mỗi con người. Với chủ đề này, đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến lần này sẽ chạm thật sâu đến từng tế bào cảm xúc của mỗi người.  

Các cung bậc đó thể hiện thông qua concept là tông màu trắng - đen chủ đạo. Tôi sử dụng các chất liệu điện ảnh, hội hoạ lồng ghép vào chương trình để giúp cho khán giả cảm nhận âm nhạc thông qua những yếu tố nghệ thuật khác, để giúp họ khơi gọi lại những cảm xúc.

Chú thích ảnh
Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam (phải) và Giám đốc Âm nhạc Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 14-2019 Hồ Hoài Anh

Hé lộ một số tiết mục là điểm nhấn trong đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến mà anh và ê-kíp nghệ thuật đã tâm huyết xây dựng, Đạo điễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: "Sân khấu thiên về tiết chế, hình thức dàn dựng nghiêng về sắp đặt, biểu tượng sức gợi và tập trung vào chiều sâu nhiều hơn. Mỗi tiết mục sẽ là một câu chuyện khác nhau và có cái hay, cái đặc biệt riêng để tạo nên bức tranh tổng hoà Âm nhạc Cống hiến năm nay.

Đặc biệt có thể kể đến, tiết mục mở màn của ca sĩ Đông Nhi với ca khúc We belong together (Cảm ơn) với giai điệu nhẹ nhàng, thuần khiết, kể về câu chuyện một người bắt đầu theo đuổi đam mê. Tiết mục đặc biệt này đã thay lời nghệ sĩ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với khán giả, những người luôn yêu mến và song hành trên con đường âm nhạc.

Lần đầu tiên các ca khúc vốn quen thuộc sẽ được  kết hợp với nhau, cả về hình thức và ý nghĩa của bài hát. Không biết là cố tình hay vô ý, mà những tác phẩm có trong đề cử năm nay khi đặt cạnh nhau cùng sự phối ngẫu của giai điệu và lời ca sẽ hứa hẹn tạo nên một thông điệp ý nghĩa gửi đến khán giả.

Những bản mashup, liên khúc chính là chìa khoá của Âm nhạc Cống hiến năm nay, như bản mashup Hôm nay tôi buồn - Hành tinh song song của hai ca sĩ trẻ Phùng Khánh Linh và Thái Vũ. Hay sân khấu đứng chung của hai giọng ca nội lực Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng". 

* Dẫn dắt chương trình Lễ trao giải Cống hiến năm nay là MC Thanh Bạch và MC - ca sĩ Ái Phương

MC Thanh Bạch chia sẻ: "Tôi rất vui khi lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019, nhất là khi người bạn dẫn của tôi là Ái Phương - vừa là MC nhưng cũng là ca sĩ yêu và am hiểu về âm nhạc. 

Tôi và Ái Phương từng đi diễn chung, cả ở tỉnh nên rất hiểu nhau, có thể nói chuyện phiếm hoặc nói chuyện về âm nhạc hoặc bất cứ đề tài gì. Thanh Bạch hiểu được tiết tấu của Ái Phương và Ái Phương cũng vậy nên sự phối hợp sẽ rất nhịp nhàng. 

Làm sao để chương trình thoải mái và tốt đẹp nhất là mục tiêu của cả hai chúng tôi. Chúng tôi sẽ có sự phân chia, phối hợp với nhau thật ăn ý, không thể thoả mãn 100% khán giả nhưng hy vọng sẽ làm khán giả hài lòng nhất trong khả năng có thể".

Lễ trao giải Giải Âm nhạc Cống hiến, Giải Âm nhạc Cống hiến, Trực tiếp Cống hiến, Lễ trao giải Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019, Trực tiếp Lễ trao giải Giải Cống hiến
Hai MC tung hứng ăn ý trên sân khấu

Ca sĩ Ái Phương tâm sự: "Tôi từng có tác phẩm được đề cử tại Giải Âm nhạc Cống hiến và giải thưởng giúp cho các nghệ sĩ có động lực, là kỷ niệm đáng nhớ đánh dấu việc mình được ghi nhận sau một năm làm việc vất vả, lao động hết mình. Lễ trao giải Cống hiến là đêm rất ý nghĩa, nơi các nghệ sĩ hội tụ với mỗi người một màu sắc riêng, cùng nhau tạo nên bức tranh đặc sắc cho âm nhạc Việt Nam.

Là người dẫn chương trình, Phương vinh dự, nhất là khi được đứng chung với anh Thanh Bạch - một tên tuổi lớn. Anh đã truyền cho Phương nguồn năng lượng rất lớn và hy vọng Phương sẽ phối hợp ăn ý với anh để chương trình suôn sẻ, trọn vẹn, ý nghĩa cho quý vị khán giả, còn các nghệ sĩ có thêm nguồn động lực làm việc chăm chỉ, sáng tạo hơn".

Chia sẻ thêm về giải Âm nhạc Cống hiến năm nay, MC Thanh Bạch nhận định: "Tôi nhìn thấy có sự cân bằng giữa âm nhạc hàn lâm và đại chúng. Tôi nghĩ, cũng giống như trong một vườn hoa thì có nhiều loại, có những loại như hoa hồng, hoa cúc nhưng cũng có những loại chưa có nhiều người biết tên nhưng chúng vẫn đẹp, vẫn toả hương, tạo nên bảng tổng phổ, đẹp và trọn vẹn.

Có những bạn nghệ sĩ trẻ trong làng nhạc có thể lần đầu tiên được xuất hiện trong bảng đề cử, điều đó cho thấy tầm nhìn của ban tổ chức, đã mở rộng ra hướng tới đại chúng. Với các nghệ sĩ trẻ, giải thưởng vừa là động lực nhưng cũng là áp lực lớn với những người đoạt giải.

Được giải là minh chứng họ đang làm tốt hơn năm trước, còn chưa được giải thì sẽ cố gắng phấn đấu, tiếp tục suy nghĩ, sáng tạo những tác phẩm mới. Tất nhiên, các nghệ sĩ làm việc thường không nghĩ tới giải thưởng, họ cứ thoả sức sáng tạo". 

* Nhận định hạng mục Ca sĩ của năm chi tiết xem TẠI ĐÂY

Nhận định hạng mục Album của năm chi tiết xem TẠI ĐÂY

Nhận định hạng mục Nhạc sĩ của năm chi tiết xem TẠI ĐÂY

Nhận định hạng mục Chuỗi chương trình của năm chi tiết xem TẠI ĐÂY

Nhận định hạng mục Nghệ sĩ mới của năm chi tiết xem TẠI ĐÂY

Nhận định hạng mục Nhà sản xuất của năm chi tiết xem TẠI ĐÂY

Nhận định hạng mục Chương trình của năm chi tiết xem TẠI ĐÂY

Nhận định hạng mục Music Video của năm chi tiết xem TẠI ĐÂY

Nhận định hạng mục Bài hát của năm chi tiết xem TẠI ĐÂY

 

Lễ trao giải Giải Âm nhạc Cống hiến, Giải Âm nhạc Cống hiến, Trực tiếp Cống hiến, Lễ trao giải Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019, Trực tiếp Lễ trao giải Giải Cống hiến

Danh sách đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 (xếp theo thứ tự A, B, C).

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1.    Phạm Thanh Hà 

2.    Tiên Cookie    

3.    Đỗ Hiếu    

4.    Duong K     

5.    Võ Thiện Thanh     

II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM

1. Bùa yêu (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương ; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)

2. Chạm đáy nỗi đau (ĐD: Đinh Hà Uyên Thư ; Ca sĩ: Erik; Tác giả: Mr Siro) 

3. Chạy ngay đi (ĐD: Koinrush / INSP; Ca sĩ + Tác giả: Sơn Tùng M-TP)    

4. Có ai thương em như anh (ĐD: Kien Ung - Ứng Duy Kiên); Ca sĩ: Tóc Tiên; Tác giả: Bùi Công Nam)                            

5. Thằng điên (ĐD: Khương Vũ; Ca sĩ: Phương Ly, JustaTee; Tác giả: ViruSs, JustaTee)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM

1. Có ai thương em như anh (Tác giả: Bùi Công Nam; Ca sĩ: Tóc Tiên;)

2. Em không thể (Tác giả + Ca sĩ: Tiên Tiên)          

3. Hành tinh song song (Tác giả + Ca sĩ: Thái Vũ)         

4. Hôm nay tôi buồn (Tác giả + Ca sĩ: Phùng Khánh Linh)       

5. Huyền thoại (Tác giả + Ca sĩ: Phan Mạnh Quỳnh)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

1. Lộn xộn Band 

2. JustaTee 

3. Bùi Lan Hương 

4. Phùng Khánh Linh 

5. Thái Vũ 

V. ALBUM CỦA NĂM

1. Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh)            

2. Dramatic (Ca sĩ: Bích Phương; Sáng tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)

3. Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang (Ca sĩ: Đức Tuấn; Sáng tác: Phú Quang) 

4. Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh (Ca sĩ: Hồ Trung Dũng; Sáng tác: Võ Thiện Thanh)                                    

5. Stardom (Ca sĩ + Sáng tác: Vũ Cát Tường)          

6. Thiên thần sa ngã (Ca sĩ: Bùi Lan Hương; Sáng tác: Bùi Lan Hương)    

VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Bài hát hay nhất - Sing My Song 2018 (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)      

2. Ban nhạc Việt (VTV)        

3. Giai điệu tự hào (VTV + Motion Media)  

4. See Sing Share (Hà Anh Tuấn)                            

VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Ánh trăng tình yêu (Lan Anh)      

2. Bình minh (Thanh Lam)        

3. Khát vọng (Vũ Thắng Lợi)      

4. Mơ duyên (Phạm Phương Thảo)     

5. Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn)

6. Ten On Ten (Đông Nhi)

7. Thời gian (Mỹ Linh)          

8.Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (Tùng Dương)                

VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

1. Tiên Cookie         

2. Phạm Thanh Hà

3. Võ Thiện Thanh     

4. Tiên Tiên   

5. Vũ Cát Tường     

IX. CA SĨ CỦA NĂM

1. Lan Anh        

2. Tùng Dương

3. Thanh Lam     

4. Đông Nhi   

5. Bích Phương

Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến 2019

Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - 2019 diễn ra lúc 19h30 ngày 16/4/2019 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Trước đó, sự kiện thảm đỏ cũng diễn ra cùng địa điểm vào 18h30 với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ khách mời. Năm nay Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp sẽ là đối tác sản xuất đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Casper Việt Nam – Nhãn hàng máy điều hòa Casper và Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Đại Việt - Nhãn hàng Máy lọc nước cao cấp MAKANO là Nhà tài trợ Kim Cương của Giải Âm nhạc Cống hiến 2019 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoàng Hoa - Nhãn hàng viên uống thực phẩm chức năng Hoàng Tố Nữ là Nhà tài trợ Vàng.

Đồng tài trợ: Chuỗi phân phối đồng hồ chính hãng Galle Watch, Thời trang cao cấp Giovanni.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm