Lễ hội đền thờ Lạc Long Quân sẽ trình diễn nghệ thuật ánh sáng

24/03/2014 10:01 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Lễ hội đền thờ Lạc Long Quân (diễn ra từ 3 - 6/4 tại Thanh Oai, Hà Nội) sẽ được kết hợp với công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại để "mãn nhãn" khách thập phương.

Cụ thể, trong 4 đêm của lễ hội, không gian quanh đền thờ Quốc tổ sẽ trở thành địa điểm trình diễn nghệ thuật ánh sáng - loại hình biểu diễn vốn chỉ xuất hiện tại các đô thị hiện đại. Bằng hệ thống nguồn sáng, đèn led và các thiết bị đặc biệt, nhóm kỹ thuật của lễ hội sẽ dựng lên một "bộ phim"  với những hình ảnh độc đáo, bao gồm 3 chương chính: Những ngôi đền và những vị thần bất tử trên thế giới, Thủy cung và Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân theo chiều lịch sử.


Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân tại Bình Đà, nơi sẽ sử dụng làm không gian trình diễn nghệ thuật ánh sáng

"Đây là lần đầu tiên, chúng ta đưa công nghệ trình diễn ánh sáng vào lễ hội truyền thống" - PGS Bùi Quang Thắng, tổng đạo diễn chương trình lễ hội, cho biết. "Tất nhiên, toàn bộ nội dung trình chiếu đã được chọn lọc và xây dựng để phù hợp với các yếu tố văn hóa lịch sử đặc thù tại không gian này".

Từng dàn dựng khá nhiều lễ hội, PGS Thắng thường được biết tới qua quan điểm khá độc đáo: tìm hướng kết hợp các yếu tố văn hóa đương đại vào lễ hội truyền thống. "Tôi chỉ có thể tiết lộ: những hình ảnh được thể hiện bằng ánh sáng sẽ liên quan tới các ngôi đền thờ Quốc tổ trên thế giới, cũng như hình tượng và quan niệm về rồng trong lịch sử phương Đông" - ông Thắng nói. "Sự kết hợp này sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các khán giả hiện đại, đặc biệt là khán giả trẻ, với những lễ hội truyền thống có từ hàng trăm năm trước".

Lễ hội đền thờ Lạc Long Quânlà lễ hội truyền thống diễn ra tại làng Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội), tương truyền là nơi an nghỉ của Lạc Long Quân sau khi mất. Khác với những lần tổ chức trước đây, lễ hội năm 2014 sẽ do chính quyền huyện Thanh Oai và Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp thực hiện với quy mô lớn hơn.

Bên cạnh phần trình diễn ánh sáng, lễ hội đền thờ Lạc Long Quân còn kết hợp tổ chức biểu diễn thư pháp, với sự tham gia của thư pháp gia Lê Quốc Việt và nhóm Tiền Vệ. Theo đó, trong thời gian diễn ra lễ hội, một bức thư pháp khổng lồ có kích thức 25x3 mét và dòng chữ "Vi Bách Việt Tổ" sẽ được thực hiện. Ngoài ra, lễ hội này cũng phục dựng đầy đủ những nghi thức từng có như lễ rước thần, lễ cúng bò, lễ thả bánh vía bánh thủy xuống giếng Ngọc...

Chiêu Minh
Thể thao và Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm