Lần đầu tiên Hội sách bản quyền Hàn Quốc được tổ chức tại TP.HCM

24/07/2018 14:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chấn hưng công nghiệp văn hóa xuất bản Hàn Quốc phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc “Hội sách bản quyền Hàn Quốc năm 2018”. Đây là năm đầu tiên Hội sách bản quyền Hàn Quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày diễn ra hội sách (24-25/7), 23 nhà xuất bản hàng đầu của Hàn Quốc và gần 30 nhà xuất bản, doanh nghiệp sách tại Việt Nam cùng nhau tìm hiểu, trao đổi mua bán bản quyền tác giả sách; qua đó, góp phần làm phong phú, đa dạng hóa đề tài và nội dung xuất bản phẩm tại Việt Nam, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đang ngày càng tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Khách tham quan Hội sách. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

Đến hội sách, các nhà xuất bản Hàn Quốc tập trung giới thiệu các sách thuộc lĩnh vực: Thiếu nhi, kiến thức thường thức, nghệ thuật, du lịch, sách điện tử, giáo trình, giáo cụ mầm non, tiểu học, giáo trình đại học về kinh tế, xã hội, tiểu thuyết web… Đơn cử, Nhà xuất bản Gilbut Publishing (Nhà xuất bản tổng hợp), đơn vị sở hữu nhiều đầu sách có tỷ lệ bán chạy đứng đầu tại Hàn Quốc, giới thiệu các loạt sách như: “Bộ sách học toán thần kỳ dành cho thiếu nhi” (3 giai đoạn, 18 quyển); “Hành trình du lịch ẩm thực một mình”, giới thiệu những quán ăn ngon dành cho 1 người tại Hàn Quốc… Hoặc Công ty Storydesign (Hàn Quốc), chuyên giới thiệu các sách do chính các em thiếu nhi trực tiếp sáng tác như: “Tớ là tớ”; “Tai nạn heo con”; “Chuyến thám hiểm của hạt bụi”… Theo đại diện của đơn vị này, trước đây các tác phẩm dành cho thiếu nhi đều do tác giả là người lớn viết còn bây giờ, các em thiếu nhi có thể trực tiếp viết sách cho mình. Trong quá trình làm sách, các em sẽ phát triển tính sáng tạo và nhân cách, cho ra đời các tác phẩm sáng tạo, đơn giản phù hợp với lứa tuổi của các em.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Tạp chí Hàn Quốc và Trung tâm Hàn Ngữ Sejong cũng giới thiệu các tài liệu tiếng Hàn Quốc và các nội dung sách chủ đề đa dạng, dành cho nhiều đối tượng độc giả.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hàn Quốc và  Việt Nam đã và đang phát triển tốt đẹp, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục… Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, Hàn Quốc và Việt Nam đang gặt hát được những thành công. Do vậy, việc tổ chức Hội sách bản quyền Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này tiếp tục là sự kiện đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy hơn nữa cho sự phát triển ngành xuất bản của cả hai quốc gia.

Ông Dương Anh Đức cho biết thêm, hiện Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp xuất bản, phát hành sách và là thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm lớn nhất Việt Nam. Vì vậy, với thế mạnh sẵn có của mình, các doanh nghiệp xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua nhiều tác phẩm của Hàn Quốc được mua bản quyền dịch ra tiếng Việt phổ biến rộng rãi, sẽ giúp độc giả Việt Nam hiểu hơn về đất nước, con người Hàn Quốc; góp phần thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chia sẻ tại Hội sách, ông Kim YeongJin, Chánh văn phòng Việt Chấn hưng công nghiệp văn hóa xuất bản Hàn Quốc cho rằng sách là nền tảng của văn hóa và đóng vai trò quan trọng để mở rộng và phát triển lĩnh vực văn hóa. Hàn Quốc và Việt Nam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và theo đuổi hợp tác trong các hoạt động thuộc lĩnh vực này.

Ông Kim YeongJin tin tưởng, tham gia Hội sách năm nay, các nhà xuất bản, công ty phát hành sách Việt Nam và Hàn Quốc có thêm cơ hội và những kế hoạch hợp tác mới, gặt hái được thành quả kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.

Năm 2017, Hội sách lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam đã kết nối được 73 doanh nghiệp xuất bản Việt Nam - Hàn Quốc và kết quả thương thảo kinh doanh ước đạt 6,5 triệu USD.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm