Kim Soo Hyuaa: Một thương hiệu mạnh của làn sóng Hàn Quốc

26/04/2014 10:31 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Ở Hàn Quốc, Kim Soo Hyun (Kim Tú Hiền) là cái tên rất nổi tiếng. Thời gian này, 3 nhân vật có cùng cái tên trên đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng vị thế của các nghệ sĩ giải trí xứ kim chi lên một tầm mới trên trường quốc tế.

Nam diễn viên Kim Soo Hyun (26 tuổi) hiện là một trong những ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất hiện nay. Anh vừa tới Thành phố Hồ Chí Minh tham dự cuộc họp mặt fan.

Kim Soo Hyun trở thành ngôi sao quốc tế với loạt phim truyền hình ăn khách My Love From the Star (Vì sao đưa anh đến) của đài SBS, kể về một người ngoài hành tinh. Người đàn ông đó đã tới Trái Đất cách đây 400 năm, dưới triều đại Quang Hải Quân và đem lòng yêu một người con gái.

Phim đã có tỷ lệ người xem cao ở Hàn Quốc và đã xuất khẩu tới gần 20 nước, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Campuchia, Israel và Bỉ.
  


Từ trái sang: Nữ diễn viên Kim Soo Hyun, nhà biên kịch Kim Soo Hyun và nam diễn viên Kim Soo Hyun, 3 tên tuổi đang làm gia tăng sức nóng của hallyu (Làn sóng Hàn Quốc)

Phim chiếm được cảm tình của khán giả lớn đến mức bất cứ kiểu quần áo nào Kim Soo Hyun mặc, món ăn nào anh ăn cũng trở thành trào lưu ở Hàn Quốc và nhiều nước khác. Chẳng hạn, cảnh Kim Soo Hyun ăn gà rán và uống bia đã khiến nhiều fan Trung Quốc tìm ăn món này.

Hồi đầu tháng 4, tờ The Wall Street Journal cho biết phim My Love From the Star là một trong những chủ đề được nói đến nhiều nhất trên trang mạng Weibo của Trung Quốc, khi có tới hơn 3,7 triệu bài viết liên quan tới phim. Cùng thời gian đó, phim đã được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc. Tại đây, những người đại diện cho nền văn hóa và ngành giải trí Trung Quốc dựa vào bộ phim để nhận định họ đang thiếu khả năng làm ra phim truyền hình ăn khách.

Theo các chuyên gia, tác động kinh tế của loạt phim ước tính khoảng 3 tỷ won (2,8 triệu USD). Còn Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho biết, lượng khách du lịch tới Hàn Quốc tăng khoảng 34% nhờ loạt phim này. Nhiều công ty Hàn Quốc hoạt động ở Trung Quốc cũng được hưởng lợi lớn nhờ phim.

Nữ diễn viên Kim Soo Hyun (29  tuổi): Cô xứng đáng giành được nhiều lời tung hô bởi đã góp phần nâng vị thế của các nữ diễn viên Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Không giống như các nam diễn viên, Hàn Quốc mới chỉ có một số ít gương mặt nữ xuất hiện trong các dự án điện ảnh Hollywood. Điều này một phần do kỹ năng diễn xuất của họ chưa tốt và lý do nữa là rào cản ngôn ngữ.

Tuy nhiên Kim Soo Hyun đã vượt qua tất cả để giành được cơ hội tham gia đóng phim Avengers: Age of Ultron (Biệt đội siêu anh hùng: Kỷ nguyêncủa Ultron) của Hollywood. Phim sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào năm 2015.

Kim Soo Hyun nói tiếng Anh thông thạo nhờ có một thời gian dài sống ở Mỹ. Trong phim, cô thủ vai một nhà khoa học tài năng, có nhiệm vụ hỗ trợ các siêu anh hùng, gồm Người Sắt, Đại úy Mỹ, Người khổng lồ da xanh và Góa phụ đen cứu nguy thế giới. Hôm 9/4, cô đã tới London để thực hiện những cảnh quay của mình.

Nhà biên kịch Kim Soo Hyun (70 tuổi): Kim Soo Hyun là một tên tuổi nổi tiếng trong ngành phim truyền hình Hàn Quốc. Các phim truyền hình và điện ảnh được dàn dựng theo kịch bản của bà đều ăn khách, gồm What is Love (1992), Men of the Bathhouse (1996) và gần đây nhất là Thrice Married Woman (2014). Rất nhiều phim trong số đó đã được xuất khẩu tới nhiều nước.

Kim Soo Hyun đã tạo được ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhiều nhà sản xuất và diễn viên truyền hình. Họ kính trọng bà và gọi bà là “cô giáo”. Mặc dù “khét tiếng” là nóng tính và hay nói thẳng, nhiều nghệ sĩ trình diễn vẫn muốn có được những lời chỉ bảo dù “khó nghe”, nhưng chính xác, của bà.

Nhiều nhà quan sát trong nền công nghiệp truyền hình vẫn gọi Kim Soo Hyun là “Godzilla”, bởi bà giám sát rất kỹ cách diễn viên thể hiện nhân vật của mình như thế nào. Những lời thoại trong kịch bản của bà thường đầy ý nghĩa. Diễn viên không được phép ứng khẩu và buộc phải thể hiện lời thoại chính xác từng từ khi nhập vai. Tính nghiêm khắc trong công việc của bà đã khiến nhiều nữ diễn viên phải bật khóc vì bị bắt diễn đi diễn lại, cho tới khi nào đạt mới thôi.

Những câu chuyện của bà thường hướng tới khán giả tuổi trung niên hoặc đã về già, kể về cuộc sống gia đình Hàn Quốc, các giá trị cũ và mới xung đột nhau như thế nào, những người phụ nữ phải vật lộn ra sao để chống lại sự kìm nén văn hóa ở nhà và nơi làm việc. Kim Soo Hyun còn hay làm nổi bật những vấn đề hiếm khi được xã hội bàn thảo và do vậy nhiều tác phẩm của bà đã gây tranh cãi.

Ra mắt làng giải trí từ năm 1968, đến nay bà đã đoạt được 8 giải thưởng, gồm giải Nhà biên kịch xuất sắc nhất tại lễ trao giải Truyền thông Hàn Quốc năm 2005.

Việt Lâm (theo Korea Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm