Kim Kardashian: Không hề ngây ngô khi khoe thân

01/08/2016 12:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bị cư dân mạng đả kích vì chẳng biết làm gì khác ngoài việc khoe ba vòng ra trước bàn dân thiên hạ, Kim Kardashian đã đáp trả lại bằng cách đăng một bức hình khỏa thân khác không thể nóng bỏng hơn.

Kim chính là hình ảnh tiêu biểu cho lớp người “famous for being famous”, tức là nổi tiếng nhờ… nổi tiếng.

Được cả gia đình hậu thuẫn

Trong cuốn sách Kardashian Dynasty (tạm dịch: Triều đại nhà Kardashian) mới xuất bản hồi tháng 4 năm nay, tác giả kiêm nhà điều tra nổi tiếng Ian Halperin khẳng định vụ rò rỉ băng sex của Kim năm 2007 do chính nhà Kardashian dàn dựng.

Cụ thể, vào thời điểm đó, Paris Hilton đang rất thành công nhờ cuốn băng sex bị lộ năm 2004 còn Kim chỉ là cái bóng lẽo đẽo theo cô nàng tiểu thư. Một người bạn chung của hai cô đã khuyên Kim “học tập” bạn nếu muốn nổi tiếng. Và Kim đã thảo luận với gia đình về việc tung một cuốn băng sex.


Bìa cuốn “Selfie” của cô Kim

Sách còn tiết lộ một chuyện động trời, đó là chính bà Kris – mẹ của Kim – chứ không phải ai khác, đã đứng ra dàn xếp để đảm bảo những thước phim xấu hổ của con gái được phủ sóng trên toàn thế giới.

Kết quả như ý. Nhà Kardashian được hãng phim người lớn Vivid trả cho 5 triệu USD và ai cũng biết tới họ. Paris từng tự hào rằng mình là người tạo cảm hứng cho Kim nhưng tới thời điểm này, cô đã bị “đàn em” bỏ xa.

Được gia đình hậu thuẫn, Kim Kardashian thỏa sức “cởi mở”. Không chỉ mẹ đẻ, dường như số phận đã định cho Kim con đường trải toàn hình khỏa thân nên cô mới cưới Kanye West – một người chồng hết mực ủng hộ vợ khỏa thân.

“Kim không khoe cơ thể thì như Adede không hát vậy”, Kanye khoái chí chia sẻ trên tạp chí Bazaar cách đây ít ngày.

Trước đó, Kanye cũng không ngần ngại để vợ lõa lồ trên MV Famous tai tiếng của mình. Hơn thế, anh còn sắp đặt cho vợ nằm cạnh người đóng thế Ray J.

Thế lực mới trong ngành di dộng

Những ai lớn tiếng chê Kim chẳng biết gì ngoài cởi đồ nên nghĩ lại. Trong danh sách 100 người nổi tiếng kiếm nhiều tiền nhất nhất thế giới năm 2016 của Forbes, cô Kim đứng thứ 42 với 51 triệu USD.

Giữa tháng 7 vừa qua, trong bài viết dài 4 trang, tờ Forbes lại ưu ái tặng Kim Kardashian danh hiệu “Thế lực mới trong ngành di động” bởi số tiền cô kiếm đươc chủ yếu nhờ ứng dụng di động.


Kim Kardashian đầy quyền lực trên tạp chí Forbes

Bên cạnh bức ảnh Kim đầy quyền lực trong chiếc áo đen trễ cổ là dòng chữ “Cô ấy kiếm được 45 triệu USD từ một trò chơi điện tử”.

Trò chơi Kim Kadashian: Hollywood ra mắt năm 2014 và thu về 74,3 triệu USD trong 6 tháng đầu. Luật chơi đơn giản là hãy làm sao để nhanh chóng nổi tiếng như Kim.

Cần nhớ rằng, từ thời điểm lộ băng sex với Ray J vào năm 2007, tình đến nay đã 9 năm nhưng sức hút của Kim vẫn không hề giảm. Điều đó chứng tỏ, Kim không hề ngây ngô khi khoe thân.

Bắt đầu từ sau khi lấy được 5 triệu USD từ Vivid, nhà Kardashian không để “sự cố” nguội đi bằng cách tung ra chương trình Keeping Up with the Kardashians.

Chỉ với những chuyện thường nhật như đi mua sắm, tân trang, cãi cọ… nhà Kardashian biến đời sống của mình thành chương trình truyền hình số một nước Mỹ. Ai nói rằng đời không trả cát-sê để diễn?

Kim cũng nghĩ ra đủ chiêu để kiếm tiền từ thân thể mình.

Instagram của Kim luôn nằm trong top theo dõi nhiều nhất dù các bức ảnh luôn na ná nhau với đậm chất phồn thực. Thậm chí, Kim còn ra cả sách ảnh Tự sướng với hơn 300 bức khoe thân giống nhau đến mức nhàm chán.

Thế nhưng thực tế Kim lại chẳng bao giờ là “lỗi mốt”, luôn biết đổi mới, thậm chí còn luôn dẫn dầu xu hướng. Serie ảnh nóng bỏng của Kim với champagne khiến cộng đồng mạng chao đảo. Hình ảnh Kim đổ sữa lên cơ thể trong MV M.I.L.F $ đánh bật các sao nổi tiếng khác như Fergie hay Alessandra Ambrosio…

Nổi tiếng nhờ nổi tiếng, ở đâu có Kim, ở đó có ồn ào náo nhiệt. Sinh nhật, đám cưới, sinh con, giảm béo… mọi thứ đều mang tới tiền cho Kim.

Gần đây, hãng khiêu dâm Vivid lại ngỏ lời với Kim, đề nghị một hợp đồng ít nhất 25 triệu USD cho một đoạn phim sex giữa cô và chồng.

Tuy nhiên, dù cuộc sống nhưng lụa là thế, chính Kim cũng thấy mình không phải hình mẫu để được noi theo. Cô lo lắng: “Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu mọi người bắt chước cuộc sống của mình”.

Giả Bình (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm