Không chỉ Angelina Jolie, nhiều ngôi sao cũng biếng ăn thành bệnh

07/04/2016 06:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Rối loạn ăn uống là chứng bệnh khá nguy hiểm. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí thế giới đã mắc phải chứng bệnh này, thậm chí nhiều người đã chết.

Mấy ngày nay, công chúng đang xôn xao với tin nữ minh tinh Hollywood Angelina Jolie mắc chứng biếng ăn khiến chồng cô, tài tử Brad Pitt thực sự cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải dỗ dành vợ ăn để tăng cân trở lại. Chuyện này khiến cho cuộc hôn nhân của họ trục trặc, Pitt còn muốn ly hôn nhằm thức tỉnh vợ.

Thực tế, có rất nhiều ngôi sao thế giới mắc phải chứng bệnh này.

1. Karen Carpenter

Thành viên của nhóm nhạc Carpenter đã qua đời vì bệnh biếng ăn. Cô đã nhịn ăn để giảm cân nhằm có ngoại hình cuốn hút hơn. Khi giảm từ 66kg xuống còn 54kg, Karen vẫn tiếp tục ăn kiêng và cuối cùng qua đời ở tuổi 32 do suy tim cùng các biến chứng liên quan đến bệnh của mình.
Danh ca Karen Carpenter: Nạn nhân nổi tiếng đầu tiên của chứng biếng ăn

Danh ca Karen Carpenter: Nạn nhân nổi tiếng đầu tiên của chứng biếng ăn

Karen Carpenter, giọng ca chính của ban nhạc The Carpenters, qua đời ngày 4/2/1983, ở tuổi 33, còn chưa được nửa đời người. Tuy nhiên sự ra đi của bà đã cứu vô vàn cuộc đời khác.

2. Demi Lovato

Có lẽ Demi Lovato là nhân vật danh tiếng cởi mở nhất về chuyện này. Cô thường chia sẻ những câu chuyện của mình trong cuộc vật lộn với những “con quỷ” bên trong mình, từ chứng tự hành hạ mình tới rối loạn lưỡng cực và ăn uống vô độ. Sau một thời gian vật lộn, Lovato đã quyết định tìm đến trung tâm điều trị đặc biệt, để ổn định tinh thần, tâm lí cho mình. Đầu năm 2011, cô trở lại làng giải trí với vai trò ca sĩ.


3. Lindsay Lohan

Lohan từng có thời kỳ “gầy như que củi”. Đó là hồi năm 2006, cô bị ốm và không thiết ăn uống. Nhiều người nhìn cô và cảnh báo cô sẽ chết nếu như không nghĩ đến bản thân.


4. Troian Bellisario

Ngôi sao phim Pretty Little Liars Troian Bellisario thừa nhận cô từng mắc chứng biếng ăn. Tuy nhiên, cuộc chiến của cô không chỉ dừng lại ở đó, mà cô còn mắc chứng tự hành hạ mình. Bellisario giải thích: “Tôi đã từng muốn làm hài lòng cha mẹ và muốn hoàn hảo trước mặt mọi người. Tôi chỉ nghĩ nếu mình bộc lộ với cha mẹ nỗi buồn hay sự tức giận hoặc bất cứ điều gì đang xảy ra với mình thì họ sẽ từ chối tôi. Tôi đã cố giữ kín mọi cảm xúc và cuối cùng chuyện đó lại biến thành hành động tự hủy hoại mình.


Khi tôi buồn tôi lại nghĩ nếu ai đó thực sự biết được những gì đang diễn ra bên trong mình, họ sẽ không muốn đi chơi với tôi nữa. Bởi vậy, tôi đã cố gắng giữ kín. Tôi đã bị mắc chứng rối loạn ăn uống, tự hành hạ mình và đã mất một thời gian dài chiến đấu".

5. Lady Gaga

Gaga thừa nhận cô từng mắc chứng rối loạn ăn uống từ năm 15 tuổi khiến cho trọng lượng cơ thể cô lên xuống bất thường. Gaga từng chia sẻ, hồi trung học, cô bị ám ảnh vì thân hình mảnh khảnh của các nữ diễn viên múa ballet nên đã mắc chứng cuồng ăn vô độ và sau đó đã hối hận.


6. Jessica Alba

Nữ diễn viên của Bộ tứ siêu đẳng (Fantastic Four) từng tiết lộ cô phải chiến đấu với trọng lượng cơ thể quá gầy, mặc dù cô là một trong những nữ diễn viên được “săn lùng” nhất ở Hollywood. “Với cách điều trị đúng hướng, tôi đã chế ngự được nỗi sợ hãi đã từng khiến tôi gầy ở mức nguy hiểm” – Alba chia sẻ.


7. Christina Ricci

Ricci, ngôi sao phim Addams Family, từng bị ám ảnh về cân nặng, song cô đã tự cảnh tỉnh khi nhìn thấy mình trên truyền hình. “Thời điểm đó tôi ăn kiêng nhưng nhận thấy mình đã bắt đầu mắc chứng biếng ăn”. Sau đó, Ricci đã phải trải qua một đợt điều trị vì chứng bệnh biếng ăn đã đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của cô.


8. Kelly Clarkson

Cựu quán quân American Idol Clarkson không phải lúc nào cũng là người có ý chí mạnh mẽ như thời điểm cô tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc truyền hình cũng như thời gian sau này.


Clarkson từng thừa nhận, hồi học trung học cô đã để tuột mất vai diễn nhạc kịch vào tay một cô gái gầy hơn, song lại kém tài năng hơn. Điều này đã làm cô bị tổn thương. “Tôi nghĩ nếu mình trở lại với ngoại hình nhỏ hơn thì mình sẽ nhận được vai diễn. Suy nghĩ đó không đúng đắn chút nào. Sáu tháng sau đó, tôi đã mắc chứng cuồng ăn vô độ, nhưng may mắn là tôi đã lấy lại phong độ và giờ vẫn có thể tự hào về những đường cong của mình”.

9. Snooki

Ngôi sao loạt phim truyền hình Jersey Shore từng bị chỉ trích thậm tệ về cơ thể gày yếu của mình khi tham gia loạt phim. Snooki đã nhiều năm vật lộn với chứng rối loạn ăn uống.


“Hồi trung học tôi thực sự chẳng ăn gì. Thời điểm đó, mỗi ngày tôi chỉ ăn một cái bánh quy hoặc một quả dưa chuột là đã cảm thấy no” – Snooki kể.

Thấy Snooki quá gầy yếu, trọng lượng cơ thể giảm xuống còn chưa đầy 40kg, một y tá trong trường đã giúp cô vực lại sức khỏe.

Tuấn Vĩ (Theo Popcrush)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm