Khi người nổi tiếng vướng 'vạ miệng'

02/08/2016 11:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dù “ăn nói cẩn thận” là bài học vỡ lòng khi bước chân vào showbiz, nhưng những lần “vạ miệng” của các sao vẫn xuất hiện khá nhiều trên truyền thông.

Dưới đây là một số trường hợp bi hài mà các ngôi sao thế giới, nhẹ thì hứng “gạch đá” từ dư luận, nặng thì bị tẩy chay hay mất việc vì những phát ngôn của mình.

Kanye West khiếm nhã bình luận về nội y của tình cũ Rihanna

Dễ hiểu khi “vua phát ngôn gây sốc” Kanye West được điểm mặt trong danh sách này. Trong hàng tá câu nói gây thị phi suốt nhiều năm qua, đáng chú ý nhất phải kể tới những gì rapper công khai bình luận về bạn gái cũ Rihanna.


Rapper West bị chỉ trích vì bình luận thô lỗ về Rihanna

Tháng 3/2012, 7 triệu người dõi Twitter của West từng phát hoảng khi đọc được dòng tweet của thần tượng: “Rihanna cũng tốt nhưng mà cô gái ơi, em hãy mua đồ lót mới đi chứ” hay “Rihanna phải cái tội là quá cẩu thả”.

Sau lần vạ miệng này, ngoài việc Rihanna không thèm nhìn mặt West, bản thân chàng ca sĩ da màu cũng bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề dù đã xóa dòng chia sẻ chỉ vài giờ sau khi đăng tải.

Chân dài Victoria’s Secret mất việc vì nói xấu Taylor Swift

Chân dài người Australia Jessica Hart của Victoria's Secret đã bị hãng nội y này sa thải vì công khai chê bai Taylor Swift trước truyền thông.

Sự việc xảy ra vào cuối năm 2013, khi nữ ca sĩ trình diễn bản hit I Knew You Were Trouble bên cạnh dàn chân dài nóng bỏng trong một show diễn của Victoria's Secret. Khi được hỏi về màn biểu diễn của Swift, Hart đáp: “Tôi nghĩ cô ấy tuyệt vời nhưng xét về tổng thể buổi diễn, cô ấy không phù hợp. Không biết có nên nói điều này không nhưng chúng tôi đã phải làm việc suốt 14-15 năm để được có mặt ở đây, sau nhiều trải nghiệm và quá trình tìm thấy sự tự tin ở chính bản thân mình”.


Người mẫu Jessica Hart thậm chí đã mất việc vì vướng “vạ miệng”

Bình luận không mấy thiện cảm về Swift đã khiến các nhà điều hành của Victoria's Secret phật ý và quyết định loại tên của chân dài này khỏi show diễn năm sau đó, cũng như không để cô xuất hiện trong bất kỳ catalogue quảng cáo nào của hãng này, dù chỉ ít ngày sau, Hart đã cố cứu vãn sự việc bằng đoạn trả lời phỏng vấn trên tờ US Weekly: "Tôi rất ngưỡng mộ Taylor Swift. Tôi thấy hạnh phúc khi được cùng biểu diễn với cô ấy. Taylor là một ca sĩ tuyệt vời và cô ấy đã đốt cháy không khí đêm đó".

Cũng có tin đồn rằng chính Swift là người đưa ra điều kiện với Victoria's Secret, rằng cô sẽ không xuất hiện trong sự kiện nào có Hart. Nhưng dù quyết định được đưa ra từ phía ai, người chịu thiệt rõ ràng vẫn là cô người mẫu ăn nói khinh suất này.

Justin Bieber bị người Indonesia tẩy chay

Trong một cuộc trò chuyện với báo giới ở London, Justin Bieber được hỏi rằng đã thu các ca khúc mới ở đâu. Rồi hoàng tử nhạc pop “hồn nhiên” trả lời rằng đã thu chúng “ở một đất nước nào đó”. Scott Braun, quản lý của nam ca sĩ ngay lập tức phải đỡ lời và nhắc anh rằng giai đoạn thu âm diễn ra ở Indonesia.

Bieber sau đó miêu tả rõ hơn về những gì mình nhớ được về đất nước này: “Tôi thu âm ở một phòng thu. Một nơi nhỏ xíu. Mọi người ở đó không biết mình đang làm gì”.


Một tấm ảnh chế giễu câu nói của Justin Bieber

Sau buổi phỏng vấn nói trên, rất nhiều người hâm mộ ở Indonesia đã nổi giận và yêu cầu Justin Bieber đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Được biết đất nước Indonesia có hơn 240 triệu dân, với cộng đồng người sử dụng mạng xã hội đông đảo (lượng người sử dụng Facebook đứng thứ 3 và Twitter đứng thứ 5 trên thế giới). Justin Bierber cũng có một lượng fan lớn ở Indonesia, với gần 20.000 tín đồ trên tài khoản Twitter và 45.000 người hâm mộ trên trang Facebook.

Vì câu trả lời tùy tiện này mà nhiều người hâm mộ đã ngừng theo dõi tài khoản Twitter và chặn tài khoản Facebook của ngôi sao này. Thậm chí đài phát thanh được giới trẻ yêu thích Kiss 105 FM ở Indonesia đã ngưng phát các ca khúc của Justin Bieber một thời gian.

Ông Beldi Dimardi Abas, giám đốc đài phát thanh trên, nói với AFP: “Đất nước của chúng tôi có tên chứ không phải là “một nước nào đó”. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Những lời của Justin Bieber thật không thích hợp”.

Sharon Stone và phát ngôn thiếu suy nghĩ về trận động đất kinh hoàng

Có lẽ ngôi sao phim Basic Instinct (Bản năng gốc) Sharon Stone sẽ chẳng thể nào quên được những bình luận vô ý hồi năm 2008 đã khiến cô bị tẩy chay như thế nào. Trên thảm đỏ LHP Cannes năm đó, Sharon Stone đã ám chỉ trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên, khiến ít nhất 68.000 người thiệt mạng là sự “báo ứng” với người Trung Quốc đại lục.


Sharon Stone tại LHP Cannes năm 2008

"Trước đây, tôi đã cảm thấy không thích cái cách mà người Trung Quốc đại lục đối xử với người Tây Tạng, vì tôi không nghĩ rằng ai đó nên đối xử không tốt với người khác" - cô nói. "Rồi trận động đất xảy ra và tôi nghĩ: hay đó là báo ứng nhỉ, khi bạn không tốt với người khác, điều xấu sẽ xảy đến với bạn".

Dù sau đó Sharon Stone đã xin lỗi khai, hình ảnh của nữ diễn viên hoàn toàn sụp đổ trong mắt người dân Trung Quốc. Các cụm rạp tại nước này thậm chí đã tuyên bố tẩy chay các phim có sự xuất hiện của Stone sau sự việc này.

Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm